Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nên kéo dài tuổi nghỉ hưu với đối tượng nào?

Thứ sáu, 07:56 14/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Thực tế cho thấy, không ít người lao động sau khi nghỉ hưu vẫn lao động hăng say và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, doanh nghiệp, xã hội. Lao động thuộc nhóm này cho rằng, về hưu không có nghĩa là dừng làm việc và họ ủng hộ kéo dài tuổi làm việc cho lao động trình độ cao.

Theo các chuyên gia, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý khi Việt Nam phải ứng phó với vấn đề già hóa dân số. Ảnh: Chí Cường
Theo các chuyên gia, đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là hợp lý khi Việt Nam phải ứng phó với vấn đề già hóa dân số. Ảnh: Chí Cường

71 tuổi vẫn thích làm việc

Ngày 11/10, Bộ LĐTB&XH cho biết, đang cân nhắc các phương án tăng tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức, trước khi đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Lao động. Hai phương án điều chỉnh dự kiến được đưa ra là tăng từ 60 lên 62 đối với nam và tăng từ 55 lên 58 hoặc lên 60 đối với nữ. Theo Bộ này, việc tăng tuổi nghỉ hưu nhằm ứng phó với già hóa dân số, sử dụng tốt nguồn nhân lực và cân đối quỹ lương hưu. Trao đổi về vấn đề này, cô Nguyễn Lý Tuyết Hoa (Ba Đình, Hà Nội) cựu giáo viên công tác tại Hà Nội cho rằng: “Dựa trên trải nghiệm thực tế cho thấy, giáo viên lâu năm có nhiều kinh nghiệm rất tốt để phục vụ sự nghiệp trồng người của ngành giáo dục. Với mốc 55 tuổi thì nhiệt huyết, tình yêu với nghề vẫn nguyên vẹn như hàng chục năm đứng trên bục giảng. Trước đây, lúc đi dạy và sắp về nghỉ hưu, tôi nghĩ nếu kéo dài tuổi làm việc của mình lên thành 58 hay 60 tuổi thì rất tốt. Việc kéo dài thêm dăm ba năm thì phần đa các giáo viên vẫn có thể làm việc tốt, tuy sức khỏe có giảm sút so với trước nhưng khối kinh nghiệm trong bao nhiêu năm tích lũy với sự nghiệp trồng người vẫn rất hữu ích đối với các học trò, nhà trường và ngành giáo dục”.

Theo cô Tuyết Hoa, đứng trên góc độ nghề nghiệp của cô thì việc kéo dài tuổi nghỉ hưu, tăng thời gian làm việc là chấp nhận được, tuy nhiên, ở những mảng lao động khác đòi hỏi sự vận động nặng hoặc phải có sự khéo léo của tay chân thì cần có sự cân nhắc, lựa chọn phù hợp. Đồng quan điểm về việc kéo dài tuổi làm việc, nhà văn, nhà báo Hoàng Hữu Các (Hà Nội) cho biết: “Lao động là niềm vui, tôi nay ở tuổi 71 vẫn thích làm việc. Kiến nghị tăng tuổi nghỉ hưu theo tôi là rất tốt bởi nước ta đang dần bước vào giai đoạn dân số già, lực lượng lao động sẽ già hóa và việc tăng tuổi để có lực lượng lao động là chuyện sớm muộn. Hiện nay, quanh nước ta, hàng loạt quốc gia đã bước vào cơn lốc của “đầu bạc” như Nhật Bản, Singapore… Tại các quốc gia này, dù muốn hay không thì các lao động già vẫn phải cáng đáng công việc. Với tôi, tôi ghét nhất là những ngày nghỉ và kỳ nghỉ kéo dài”.

Nên kéo dài tuổi nghỉ hưu với lao động trình độ cao

Nói về dự thảo đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, ông Trịnh Hòa Bình, nguyên Phó Ban giải phóng mặt bằng TP Hà Nội cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động trình độ chuyên môn cao là hợp lý. Với lực lượng lao động này, dù đến tuổi phải nghỉ nhưng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm kiến thức tích lũy được rất nhiều. “Như tôi là chuyên viên cao cấp, khi nghỉ có thể chỉ nghỉ chức vụ quản lý và nếu được giao làm phụ trách một nhóm chuyên môn nào đấy thì tôi vẫn muốn đi làm. Thực tế cho thấy, sau khi nghỉ hưu tôi vẫn tham gia các hoạt động liên quan đến chuyên môn rất nhiều. Tôi vẫn muốn đưa kinh nghiệm của mình để phục vụ ở những đơn vị cần sử dụng. Khi vừa về hưu, rất nhiều doanh nghiệp đề nghị tôi về giữ các chức vụ quản lý ở doanh nghiệp như Tổng Giám đốc, Giám đốc nhưng tôi chỉ nhận chân cố vấn. Tư duy ở cơ quan nhà nước hiện nay là không sử dụng những lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi và cho họ nghỉ hưu. Tuy nhiên, đối với nam 62 hay 63 tuổi họ vẫn làm việc bình thường. Theo tôi nên tăng tuổi nghỉ hưu cho đối tượng lao động có khả năng, có kinh nghiệm, có nhiệt huyết hoặc có trình độ cao như thợ cả, thợ bậc cao để lực lượng này có cơ hội được đóng góp. Đồng thời, chính sách cũng nên có sự phân loại để hạn chế những người không có khả năng nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian lao động”.

Trên góc độ của nhà khoa học về kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong (Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội) cho rằng: “Việc tranh cãi quanh đề xuất này là điều tất nhiên vì các quyền lợi khác nhau thì có ý kiến khác nhau. Quan trọng hơn là các cơ sở để đưa ra đề xuất này là chưa rõ ràng. Các đánh giá, thông số và sự thuyết phục cũng như các phương án chưa đầy đủ cho nên không thuyết phục nhau. Theo tôi không nên kéo dài tuổi nghỉ hưu một cách ồ ạt ngay. Để cho hài hòa thì cần phải có các phương án đánh giá xem tổng số lao động, mức lương nếu kéo dài hoặc rút ngắn thì sẽ có tác động như thế nào sẽ dễ đánh giá hơn. Từ đó nên làm thí điểm ở một bộ phận nào đấy có liên quan đến lao động có trình độ cao, các chuyên gia hoặc các vị trí mà càng về sau càng có nhiều kinh nghiệm. Còn bộ phận lao động nặng thì không nên vì bản thân họ cũng không muốn và theo báo cáo gần đây nhất cho thấy có đến 70-80% lao động làm việc nặng đã có bệnh trước tuổi về hưu. Cùng đó, các thông số, thông tin liên quan phải được công khai, minh bạch và phải được tham khảo từ thế giới để chọn lọc đưa vào áp dụng”.

“Quan điểm của tôi là chuyện điều chỉnh tuổi hưu không phải là vấn đề quá ghê gớm. Thế giới có xu hướng đấy, Việt Nam cũng đã kéo dài tuổi nghỉ hưu trên cơ sở tự nguyện hoặc được phép ở một số bộ phận như với một số lãnh đạo, trí thức, chuyên gia. Vấn đề hiện nay là việc áp dụng đại trà thì sẽ như thế nào? Các đối tượng ra sao? Kéo dài bao nhiêu năm? Mức lương hưởng như thế nào thì đòi hỏi cần có thêm nhiều tham số”, TS Nguyễn Minh Phong nói.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 33 phút trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 1 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top