Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm tiến sĩ sử học nhận giải thưởng Phạm Thận Duật

Thứ sáu, 09:14 29/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ 14, năm 2013, kỷ niệm 128 năm ngày mất của Nhà văn hóa, nhà sử học Phạm Thận Duật (29/11/1885).

PGS.TS Nguyễn Văn Nhật, Viện trưởng Viện Sử học, Phó Chủ tịch Hội đồng xét thưởng cho biết, sau khi xem xét và đánh giá các luận án tiến sĩ sử học được gửi đến từ các cơ sở đào tạo sau đại học trong cả nước, Hội đồng xét thưởng đã lựa chọn trao giải cho 5 tiến sĩ có công trình đạt chất lượng xuất sắc.

Giải nhất năm nay thuộc về TS Đỗ Thị Thùy Lan (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) với luận án “Hệ thống cảng thị trên sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII”.

TS Ngô Thị Lan, Học viện Khoa học Xã hội (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đạt giải nhì với luận án “Gạch, ngói thế kỷ XV-XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học”. Đồng giải nhì trược trao cho TS Đỗ Quỳnh Nga, Đại học Huế với luận án “Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn”.

Hai giải ba thuộc về 2 tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đó là TS Nguyễn Thị Thanh Thủy với luận án “Các cuộc vận động dân chủ trong quá trình phi thực dân hóa ở Việt Nam giai đoạn 1904 - 1945” và “Báo chí các cấp của Đảng bộ Trung kỳ trong những năm 1930 - 1945” của TS Nguyễn Văn Trung.

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đến nay đã qua 14 năm, với 73 giải nhưng mới chỉ có 6 luận án đạt giải nhất. Ngoài ra, Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã trao cho 2 tiến sĩ sử học người nước ngoài. Đó là trường hợp TS Onkeo Phômmakon của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào năm 2004 và TS sử học Ku Su Jeong người Hàn Quốc năm 2008.         

T.M

Festival hoa Đà Lạt: Sẽ công bố số điện thoại “nóng” của lãnh đạo

Trong dịp diễn ra Festival hoa từ ngày 27 đến 31/12/2013, TP Đà Lạt công khai các số điện thoại di động “nóng” của lãnh đạo UBND, Công an TP Đà Lạt để du khách có thể phản ánh các trường hợp nạn chặt chém mà mình gặp trong suốt thời gian tuần lễ văn hóa du lịch 2013. Tuần lễ này sẽ diễn ra với 3 sự kiện chính: Công bố năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt; Kỷ niệm lần thứ 120 năm ngày Đà Lạt hình thành và phát triển và Festival hoa Đà Lạt lần thứ V năm 2013. Trong đó, năm du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên” được chính thức khai mạc vào tối ngày 27/12/2013, tổ chức nhiều hoạt động xuyên suốt trong năm 2014 với sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế, Tây Nguyên và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

          Quốc Định

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 48 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top