Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh mặc áo dài truyền thống đến trường, nên hay không?

Thứ bảy, 08:37 07/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhằm tôn vinh, duy trì nét đẹp truyền thống áo dài, một nghệ sỹ tại TP.HCM đã đề xuất Sở GD&ĐT khuyến khích học sinh nam mặc áo dài truyền thống vào sáng thứ Hai hằng tuần trong giờ chào cờ.

Nam sinh mặc áo dài truyền thống đến trường, nên hay không? - Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc hiện nay tại các trường THPT đó là trang phục nam áo sơ mi quần âu, nữ mặc áo dài. Ảnh minh họa: Q.Anh

Nam sinh mặc áo dài để giữ trang phục truyền thống

Vừa qua, trong Chương trình "Truyền cảm hứng về áo dài" tại Trường THPT Marie Curie (TPHCM), một nghệ sỹ đã phát biểu ý kiến xung quanh trang phục áo dài, đồng thời kiến nghị với Sở GD&ĐT TPHCM, các trường THPT trên địa bàn thành phố khuyến khích học sinh nam mặc áo dài chào cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần và mong rằng sẽ được thực hiện vào năm học sau. Đề xuất của nghệ sĩ này đã khiến nhiều người chú ý, trong đó có các trường học, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Trên thực tế, hình ảnh nam sinh mặc trang phục áo dài truyền thống (cách tân) cũng khá phổ biến hiện nay. Ngay từ cấp mầm non, tiểu học nhiều bé nam đã được bố mẹ sắm cho bộ áo dài ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đối với cấp trung học và đại học, nam sinh mặc áo dài nam để biểu diễn tiết mục ca nhạc, chụp ảnh kỷ yếu. Nhiều nam giới ở độ tuổi đi làm, thậm chí về hưu vẫn có những trang phục áo dài nam thể hiện sự chững chạc và mạnh mẽ. Vừa qua, tại Thừa Thiên - Huế, một đơn vị Nhà nước cũng đã áp dụng nam giới đi làm mặc áo dài truyền thống. Tuy nhiên, nam sinh mặc áo dài nam đi học dù là đề xuất cá nhân, song đã nhận được nhiều bàn luận từ xã hội.

Có con trai học THPT tại TPHCM, anh Phạm Văn Công cho biết: "Hình ảnh nam giới mặc bộ trang phục áo dài truyền thống không phải quá hiếm bởi hiện nay nam giới ở mọi lứa tuổi đều có bộ trang phục này, chủ yếu để tham dự các sự kiện, lễ cưới, lễ hội và chụp ảnh. Bộ áo dài nam giới cũng rất đa dạng không kém so với áo dài của nữ… Tuy nhiên, nếu để học sinh mặc đi học thì cần phải xem xét thật kỹ, bởi học sinh như con trai tôi chẳng hạn, con có xu hướng thiên về vận động mạnh, đi học thích mặc bộ đồ thoáng, dễ vận động khi cần có thể chạy nhảy, chơi các trò thể thao ở trên trường hoặc sau khi tan học".

Còn phụ huynh Thu Phương (quận 1, TPHCM) cũng cho rằng: "Hiện nay, học sinh nam duy trì đồng phục áo sơ mi, quần âu khi đi học là khá phù hợp. Ngoài ra, con còn có thêm quần áo thể dục thể thao… Việc duy trì đồng phục nhiều năm mới có nề nếp và học sinh thực hiện nghiêm chỉnh như hiện nay. Nên việc áp dụng học sinh mặc áo dài nam cũng cần phải xem xét kỹ, vì độ tuổi này hiếu động, thậm chí khi mặc đến lớp dễ nảy sinh việc trêu chọc, đùa giỡn nhau làm hỏng ảo, hoặc gây tâm lý không muốn mặc nữa. Do đó, việc áp dụng đại trà hay khuyến khích cho học sinh nam mặc dù chỉ tiết chào cờ cũng cần phải cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng".

Chưa phù hợp với đối tượng là học sinh?

Là ngôi trường hiện đang áp dụng và mặc áo dài truyền thống, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) cho biết, thầy giáo mặc áo dài ở các hoạt động, sự kiện phù hợp của nhà trường. Đối với nữ, giáo viên và nữ sinh cũng đã duy trì mặc áo dài truyền thống nhiều năm nay. Trước những du nhập văn hóa của thế giới, rất cần gìn giữ những trang phục truyền thống, trong đó có áo dài cả nam và nữ. Nhà trường và xã hội cần nêu cao nét đẹp truyền thống này, không chỉ nữ mà nam giới cũng cần gìn giữ nét đẹp truyền thống này. Tuy nhiên, áo dài nam chỉ phù hợp với người lớn, người làm công sở vì điều kiện và môi trường khác so với nam sinh.

Thầy Huỳnh Thanh Phú phân tích, do đặc điểm khí hậu tại miền Nam chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa nắng, nên duy trì mặc áo dài với nam sinh là không phù hợp, trong khi đó với những người lớn là nam giới làm ở môi trường công sở lại khá phù hợp vì ngồi trong phòng máy lạnh. Khi mặc trang phục áo dài, nam sinh cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều về vận động, ở độ tuổi này các em cần vận động và rất tinh nghịch, do đó khi mặc áo dài vào các em không thể đi lại nhẹ nhàng, từ tốn. Trong khi đó, với nữ sinh lại rất phù hợp bởi các em đã quen thuộc và tác phong nữ giới cũng nhẹ nhàng, ý nhị hơn so với nam.

"Nếu cần gìn giữ trang phục nét đẹp truyền thống áo dài, theo tôi nên duy trì ở nữ giới, còn nam giới mặc áo dài nên áp dụng ở người lớn, môi trường công sở. Nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục, gìn giữ những nét đẹp truyền thống, duy trì trang phục áo dài nam, nhưng có thể sử dụng ở các sự kiện, ngày lễ, hoặc chụp ảnh gia đình. Nam sinh mặc áo dài truyền thống nếu chỉ mặc vào thứ Hai trong giờ chào cờ sẽ mang tính hình thức, chưa phù hợp", thầy Huỳnh Thanh Phú chia sẻ.

Bắt đầu từ ngày 1/11/2020, Thông tư 32/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học chính thức có hiệu lực. Điều 36 của Thông tư quy định: Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường. Tùy điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục nếu được nhà trường và Ban Đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nhất trí.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top