Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam sinh cướp tiệm vàng là lớp trưởng

Thứ sáu, 08:34 20/09/2013 | Pháp luật

Bạn bè của Phương không thể ngờ cậu lớp trưởng hiền lành hay giúp đỡ bạn bè lại táo tợn xông vào tiệm vàng, đập vỡ tủ trưng bày vơ vét đồ trang sức trị giá hơn 170 triệu đồng.

Nhớ lại lúc giáp mặt thủ phạm Mai Văn Phương (23 tuổi), bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (45 tuổi, chủ tiệm vàng Ngọc Hồng, đường Trường Chinh, Đà Nẵng) kể trưa 15/9 thấy một nam thanh niên đứng trước tiệm nhìn trước ngó sau như đang chờ người thân. Thấy dáng vẻ cậu ta hiền lành, bà không nghi ngờ.

Chập tối, bà Nguyệt đang trông tiệm một mình thì nghe "choảng" phía sau. "Tôi chạy ra chỉ kịp thấy cậu thanh niên lúc trưa đang thò tay qua ô kính vỡ bốc lắc vàng đút vội vào túi quần rồi lên xe máy phóng mất", bà Nguyệt kể và cho hay lúc đó hoảng quá, kêu ú ớ không thành tiếng. Khay để lắc vàng bị vét sạch, trơ lại vết máu của tên cướp.

Nam sinh cướp tiệm vàng là lớp trưởng 1
  Tiệm vàng Ngọc Hồng nơi Mai Văn Phương gây án. Ảnh: Nguyễn Đông

Sáng 16/9, tên cướp khi tiêu thụ của gian đã đến đúng cửa hàng của chị ruột bà Nguyệt. Nhận ra vàng của tiệm em, người bán lại có vết băng ở tay, bà nghi ngờ và đã gọi điện thoại báo công an. Khi bà quay trở lại, người này đã bỏ chạy, để lại lắc vàng trên mặt tủ kính.

Trong buổi sáng hôm đó, tiệm của em chồng bà Nguyệt lại tiếp vị khách nam trẻ tuổi vào bán lắc vàng. "Anh ta dáng vẻ sợ sệt, run run nói đi bán giúp bạn và nhờ kiểm tra có đúng hàng thật hay không", chủ tiệm kể. Lấy lý do thử vàng, chủ tiệm bắt khách chờ để kéo dài thời gian chờ công an đến.

Tên cướp được xác định là Mai Văn Phương (23 tuổi, sinh viên Cao đẳng Việt Úc). "Giờ nhớ lại mới thấy, cậu ta dáng vẻ lóng ngóng đúng kiểu lần đầu phạm tội. Mặt sáng sủa, ăn mặc tử tế mà lại đi ăn cướp", bà Nguyệt chia sẻ với.

Nam sinh cướp tiệm vàng là lớp trưởng 2
Vàng tang vật được thu hồi.

Sau 2 ngày Phương bị Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bắt về hành vi trộm cắp tài sản, người thân của Phương mới biết tin. "Không thấy nó về nhà, gia đình tìm khắp nơi vì chưa bao giờ đi đâu mà không xin phép", anh trai của Phương nói.

"Thằng Phương hiền lành, nghe tin nó đi cướp tiệm vàng, ai cũng bất ngờ, tiếc nó đã hành động dại dột", một người hàng xóm nói và cho biết Phương không có điều tiếng gì ở địa phương.

Phương là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. Bố qua đời cách đây 6 năm, hàng ngày Phương phụ mẹ đẩy xe bánh mì chay đi bán rong. Khi đậu hệ đại học, Phương đã xin chuyển xuống cao đẳng để giảm tiền đóng học. Phương được bầu làm lớp trưởng, tỏ ra năng động, hay giúp đỡ bạn bè.

Người trong gia đình cho biết gần đây Phương lâm cảnh nợ nần, nhiều lần mang mang xe máy của người thân đi cầm cố. "Sáng thứ 6 tuần trước, mấy anh em ngồi lại hỏi chuyện thì nó bảo còn thiếu nợ 11 triệu đồng nữa. Cả nhà thống nhất xoay tiền cho đi trả nợ thì nó lại gây án", vẻ mặt buồn rầu, anh trai của Phương trải lòng.

Nam sinh cướp tiệm vàng là lớp trưởng 3
  Mai Văn Phương được người thân, bạn bè nhận xét là hiền.
Không ai hiểu vì sao cậu ta lầm cảnh nợ nần. Ảnh: Nguyễn Đông

Cũng theo người anh này, Phương nhất quyết không nói thiếu nợ vào việc gì. Hỏi thêm vài người bạn thân của Phương nhưng cũng chẳng ai biết. Tiền học phí gia đình đưa Phương đều đặn. Trước đó 2 tháng, gia đình phải bán chiếc Wave RSX mua cho Phương đi học để trả nợ.

"Mấy anh em do kinh tế khó khăn nên cũng đi làm thuê quần quật cả ngày, không có thời gian kèm cặp. Cứ nghĩ nó lớn rồi, biết lo cho gia đình, ai ngờ lại thế này. Bạn bè nó cũng quá bất ngờ, gọi điện hỏi thăm liên tục", người anh nói thêm.

Trung tá Kiều Văn Vương (Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê) cho biết từ khi bị bắt giam, Phương tỏ ra hợp tác, thành khẩn khai báo. Công an đang điều tra làm rõ động cơ phạm tội của nam sinh này.

Theo VnExpress

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 ngày trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top