Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nam Định xuất hiện 10 ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Thái Bình ban hành công văn hỏa tốc

GiadinhNet - Công văn nêu rõ: Từ 18/8/2021 đến 31/8/2021 người dân đã sang huyện Hải Hậu (Nam Định) trở về hoặc có tiếp xúc với người Hải Hậu nhanh chóng khai báo y tế để được theo dõi, quản lý và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc...

Nam Định xuất hiện 10 ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Thái Bình ban hành công văn hỏa tốc - Ảnh 1.

Sở Y tế tỉnh Thái Bình vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch đối với ổ dịch Hải Hậu – Nam Định gửi UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Theo đó, trên địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) phát hiện 10 ca bệnh mắc COVID-19. Để nhanh chóng phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ từ Nam Định sang địa bàn. Sở Y tế tỉnh Thái Bình đề xuất đề xuất một số giải pháp tạm thời:

Cụ thể, đối với với UBND các huyện, thành phố tạm dừng hoạt động các phà, đò qua 2 tỉnh Thái Bình – Nam Định, đặc biệt là đường sang huyện Hải Hậu (Cồn Nhất, Sa Cao, Đồng Thanh…). Tăng cường kiểm soát đường sông tại huyện, xã giáp danh với các phà, đò nhỏ, mở qua sông từ Thái Bình sang Nam Định.

Nam Định xuất hiện 10 ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Thái Bình ban hành công văn hỏa tốc - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình đặt tại cầu Tân Đệ. Ảnh: Thanh Phú

Thông báo cho toàn thể người dân từ 18/8/2021 đến 31/8/2021 đã sang huyện Hải Hậu (Nam Định) trở về hoặc có tiếp xúc với người Hải Hậu nhanh chóng khai báo y tế với địa phương/nơi cư trú để được theo dõi, quản lý và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Đối với tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch tại cầu Tân Đệ tăng cường kiểm soát người và phương tiện từ Nam Định sang Thái Bình, không cho người của Nam Định vào Thái Bình.

Công văn cũng nêu rõ: Riêng ngành Y tế ban hành thông báo khẩn tìm người từ huyện Hải Hậu (Nam Định) sang tỉnh Thái Bình và người từ Thái Bình sang huyện Hải Hậu từ 18/8/2021 đến 31/8/2021.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ trường hợp người dân đã sang tỉnh Nam Định, hoặc có tiếp xúc với người Nam Định và những người làm việc tại các chốt, phà, đò sang Nam Định.

Rà soát phân loại, tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người bệnh và người nhà bệnh nhân từ huyện Hải Hậu (Nam Định) hiện đang khám, chữa bệnh tại cơ sở.

Trước đó vào 31/8, Trung tâm Y tế huyện Hải Hậu (Nam Định) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh (test sàng lọc) cho đội ngũ viên chức quản lý, giáo viên các trường học trên địa bàn phát hiện 23 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm Realtime PCR sáng nay (1/9) khẳng định 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là một số giáo viên, người nhà giáo viên đang sinh sống tại tổ dân phố số 2, 3, 4 (thị trấn Yên Định) và ở xóm 17 (xã Hải Hưng). Đây là những ca mắc được phát hiện trong cộng đồng, có tải lượng virus cao, lịch trình di chuyển và tiếp xúc phức tạp.

Đức Tùy

Nam Định xuất hiện 10 ca mắc trong cộng đồng, tỉnh Thái Bình ban hành công văn hỏa tốc - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 giờ trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top