Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Tâm gọi chiến thắng của Đức Phúc là "chiến thắng chính mình"

Thứ hai, 07:49 21/09/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Với 49,25% lượng bình chọn từ khán giả, Đức Phúc của đội HLV Mỹ Tâm đã trở thành tân Quán quân của Giọng hát Việt 2015. Kết quả này không quá bất ngờ bởi nó đã nằm trong dự đoán của nhiều người.

Trong đêm Gala trao giải Giọng hát Việt 2015 diễn ra tối 20/9, khi cái tên Đức Phúc được xướng lên ở ngôi vị cao nhất, cậu học trò của HLV Mỹ Tâm đã ngẹn ngào khóc trên sân khấu. Thực ra, chiến thắng này đã được dự đoán từ trước bởi với lượng fan áp đảo của Mỹ Tâm, việc Đức Phúc chiếm số lượng bình chọn cao là điều tất yếu.

Tuy nhiên, cũng vì thế mà có ý kiến cho rằng, các fan vote (bình chọn) cho Đức Phúc là vì HLV Mỹ Tâm chứ không hẳn vì Đức Phúc.

Đức Phúc bật khóc trong khoảnh khắc MC vừa xướng tên cậu ở ngôi vị Quán quân Giọng hát mùa thứ 3.

Khách quan để nói thì trong top 4 của Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc là thí sinh có nhiều bất lợi nhất về ngoại hình và sự thiếu tự tin mỗi khi bước ra sân khấu. Đổi lại, cậu có một giọng hát đặc biệt với chất giọng dày, vang và độ rung tự nhiên hiếm có. Chính điều này đã khiến Mỹ Tâm phải hy sinh những “gà chiến” khác để giữ Đức Phúc đến tận vòng trong.

Theo Mỹ Tâm thì Đức Phúc dù không có ngoại hình đẹp, không biết vũ đạo, không chủ động trên sân khấu, không biết ăn nói… nhưng cậu có giọng hát làm lay động lòng người. Và với giọng hát này là quá đủ để khoả lấp đi mọi thứ về ngoại hình và những chiêu trò khác. Vì lẽ đó mà trong suốt hành trình dài, Mỹ Tâm luôn chọn cho Đức Phúc những bài hát mà ở đó âm nhạc trở thành duy nhất.

Mỹ Tâm rất vui vì học trò của cô đã chiến thắng ngôi vị cao nhất.

Trong suốt quá trình chinh phục ngôi vị Quán quân, chàng trai 18 tuổi Đức Phúc đã trưởng thành rõ rệt. Cậu đã vượt qua được sự tự ti của chính mình mỗi khi bước lên sân khấu, dám đương đầu với những ca khúc khó, biết chủ động hơn trong việc xử lý tác phẩm âm nhạc… Nhờ điều này mà Đức Phúc đã để lại rất nhiều dấu ấn với những tiết mục chỉ riêng Đức Phúc mới có.

Mỹ Tâm gọi tên chiến thắng của Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015 là chiến thắng chính mình. Đây là tiền đề để Đức Phúc phát triển tài năng. Nữ ca sĩ cũng khen Đức Phúc đã mang đến làn gió mới, rất lạ và dễ chịu cho mùa Giọng hát Việt năm nay.

Thực tế, trong chặng đường dài phía trước, nếu chàng trai 18 tuổi này không nỗ lực thay đổi ngoại hình, thay đổi về phong cách biểu diễn, chịu khó đầu tư cho âm nhạc… thì cậu sẽ dễ trở thành Yasuy thứ hai trong showbiz.

Tối qua, cùng với Quán quân Đức Phúc, các Á quân Hoàng Dũng, Tố Ny, Yến Lê và hai cô gái trong đội của HLV Mỹ Tâm là Vân Anh, Bảo Uyên sẽ được Học viện Giọng hát Việt, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ hỗ trợ trong các hoạt động âm nhạc sắp tới. Trước mắt, các thí sinh bước ra từ cuộc thi âm nhạc này sẽ được hỗ trợ làm một sản phẩm âm nhạc.

Trong đêm Gala tối qua (20/9), Hoàng Dũng – Đức Phúc đã khiến khán giả xúc động khi thể hiện dạt dào cảm xúc hai bài hát rất ý nghĩa với “Tình cha” và “Cây vĩ cầm”. Giọng hát nhiều cảm xúc của Hoàng Dũng đã khiến rất nhiều người xúc động. Tuy nhiên, ca khúc “Tình cha” lại có vẻ hơi quá tay so với giọng hát của Đức Phúc. Chàng sinh viên Kiến trúc thể hiện ca khúc này vẫn còn nhiều lỗi, những chỗ lên cao bị chênh phô.

Tố Ny của đội HLV Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiên khoe giọng hát qua “Còn thương rau đắng mọc sau hè” với sự hỗ trợ đặc biệt của nghệ sỹ Hồng Nga và ca sĩ Minh Thuận. Mặc dù đã rất cố gắng thể hiện ca khúc này xong xem ra chất giọng của Tố Ny không hợp với những thể loại âm nhạc này cho lắm. Phần thể hiện của cô khiến nhiều người có cảm nhận cô đang cố “gồng” để làm tròn vai chứ không có sự ngọt ngào tự nhiên của một người hát dân ca.

Còn với Yến Lê, cô tiếp tục trình làng sáng tác mới của mình rất ý nghĩa trong từng lời hát mang tên “Nhà là nơi để về”. Sáng tác của Yến Lê mang đậm tính tự sự và màu sắc âm nhạc khá lạ. Tiết mục cũng để lại nhiều sự thích thú cho khán giả.

Bên cạnh các tiết mục của thí sinh, các HLV cũng có phần trình diễn với các thí sinh qua những tiết mục đầy ấn tượng. Đàm Vĩnh Hưng và sự quay trở lại của “cô gái vừa ăn kẹo vừa hát” Phượng Vũ cùng Vicky Nhung qua liên khúc “Bình minh sẽ mang em đi - Anh nhớ em vô cùng”.

HLV Thu Phương khoe giọng hát đầy tình cảm qua ca khúc gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ “Giữ lại hạnh phúc”. HLV Tuấn Hưng cũng có màn kết hợp thăng hoa với 12 thí sinh trong đội của mình qua nhạc phẩm “We Are The Word” để khấy động không khí của buổi gala hoành tráng.

Tiết mục của HLV Tuấn Hưng và 12 học trò.

HLV Mỹ Tâm kết đôi với Đức Phúc qua phần biểu diễn “đốn tim” khán giả với bản hit “Ước gì”. Tất cả khán giả tại trường quay đã hát theo ca khúc này và reo hò cổ vũ nhiệt tình. Tốp ca bao gồm Thu Thủy, Vân Anh, Bảo Uyên và Vicky Nhung cũng đã quay trở lại qua ca khúc “Wings”.

Tiết mục của Talpr và top 4 Giọng hát Việt.

Đặc biệt, chương trình đêm nay còn chào đón sự xuất hiện của Taylor John Williams – chàng ca sĩ gốc Việt đã từng “gây sốt” ở cuộc thi The Voice Mỹ mùa 7. Anh đã thể hiện riêng ca khúc “Royals” và hòa giọng với top 4 qua ca khúc mang tên “Come together”. Ngoài ra, trong gala này còn có sự góp mặt của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà qua phần trình diễn vô cùng máu lửa kết hợp giữa hát và màn vũ đạo đẹp mắt với “What is love”. Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 – Vũ Thảo My và nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn.

Khánh Toàn/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 52 phút trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Đổi đời nhờ bất động sản, có bạn gái mới bí ẩn, cuộc sống của "bé An" Hùng Thuận hiện ra sao ở tuổi 41?

Giải trí - 13 giờ trước

Sau 2 lần tình duyên "đứt gánh", Hùng Thuận hiện đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái xinh đẹp. Ở tuổi 41, anh cũng có cuộc sống sung túc nhờ nghề môi giới bất động sản.

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Bức xúc với những hành động của An Nhiên (Lương Thu Trang) trong "Trạm cứu hộ trái tim", nhiều khán giả vào thẳng trang cá nhân của nữ diễn viên để... "ném đá".

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Con gái xinh đẹp của Phương Thanh: Tôi và mẹ cãi nhau um sùm nên bỏ nhà đi bụi

Giải trí - 16 giờ trước

Bùi Hà Nghi Phương - con gái ca sĩ Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet nhiều góc độ hiếm thấy ở người phụ nữ được là gai góc nhất showbiz.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 20 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 22 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 ngày trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

Top