Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lũ tại Quảng Bình: Nước rút đến đâu tan hoang đến đó

Thứ hai, 07:04 17/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trận lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Bình đã khiến 25 người chết và mất tích, hơn 92.000 căn nhà bị ngập, tốc mái và sập. Hiện người dân Quảng Bình đang tất bật dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ kinh hoàng.

Quảng Bình là nơi thiệt hại nặng nề nhất trọng trận lũ vừa qua. Đến sáng 17/10, hầu hết các địa phương trong tỉnh Quảng Bình nước lũ đã rút. Tuy nhiên, khắp các nơi lũ đi qua, nước lũ rút chừng nào thì cảnh tan hoang hiện hữu chừng đó.

Tính đến 17 giờ ngày 16/10, toàn tỉnh Quảng Bình có 25 người chết và mất tích; 92.489 căn nhà bị ngập, 56 căn nhà tốc mái, 18 nhà bị sập.

Hiện người dân đang tất bật dọn dẹp hậu quả của lũ trong nước mắt và đau xót. Nhiều hộ gia đình trắng tay vì toàn bộ tài sản đã bị lũ cuốn trôi.

Nhiều trường học, trụ sở làm việc cùng ngập ngụa bùn đất. Các thầy cô giáo nhanh chóng đến dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau khi nước rút.

Một con đường đi vào xã Phù Hóa vẫn bị ngập trong nước, nhiều người dân dắt cả xe máy lội qua. Ảnh: M.K
Một con đường đi vào xã Phù Hóa vẫn bị ngập trong nước, nhiều người dân dắt cả xe máy lội qua. Ảnh: M.K

Bà Trần Thị Mai (65 tuổi, ở xã Phù Hóa, Quảng Trạch) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh lũ lên. Vì nhà bị ngập đến gần 3m, bà phải đi sang nhà người cháu ở xóm bên để tránh trú. Ảnh: M.K

Bà Trần Thị Mai (65 tuổi, ở xã Phù Hóa, Quảng Trạch) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh lũ lên. Vì nhà bị ngập đến gần 3m, bà phải đi sang nhà người cháu ở xóm bên để tránh trú. Ảnh: M.K

Người dân dọn dẹp lại đồ đạc sau khi nước rút. Ảnh: M.K
Người dân dọn dẹp lại đồ đạc sau khi nước rút. Ảnh: M.K
Tan hoang sau mưa lũ. Ảnh: M.K
Tan hoang sau mưa lũ. Ảnh: M.K
Hầu hết đồ đạc trong nhà chị Hoàng Thị Nga (ở thôn Hà Lời, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) đã bị lũ cuốn sạch, chỉ còn sót lại ít thóc. Sách vở, quần áo... của hai đưa con cũng đã đi theo nước lũ. Những ngày tới, anh chị không biết lấy đâu ra tiền để sắm đồ mới cho con đi chọ. Ảnh: M.K
Hầu hết đồ đạc trong nhà chị Hoàng Thị Nga (ở thôn Hà Lời, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) đã bị lũ cuốn sạch, chỉ còn sót lại ít thóc. Sách vở, quần áo... của hai đưa con cũng đã đi theo nước lũ. Những ngày tới, anh chị không biết lấy đâu ra tiền để sắm đồ mới cho con đi chọ. Ảnh: M.K
Đồ đoàn ngập trong nước lũ, sau khi nước rút, người dân mang đồ ra phơi để tiếp tục sử dụng. Ảnh: M.K
Đồ đoàn ngập trong nước lũ, sau khi nước rút, người dân mang đồ ra phơi để tiếp tục sử dụng. Ảnh: M.K
Mưa lũ đã đẩy hàng ngàn người dân rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: M.K
Mưa lũ đã đẩy hàng ngàn người dân rơi vào cảnh khó khăn. Ảnh: M.K
Đi về các vùng tâm lũ Quảng Bình, nước rút đến đâu, tan hoang đến đó. Ảnh: M.K
Đi về các vùng tâm lũ Quảng Bình, nước rút đến đâu, tan hoang đến đó. Ảnh: M.K
Con đường đi vào xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch) đầy bùn lầy . Ảnh: M.K
Con đường đi vào xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch) đầy bùn lầy . Ảnh: M.K
Các thầy cô trường THCS Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau khi nước rút. Ảnh: M.K
Các thầy cô trường THCS Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau khi nước rút. Ảnh: M.K
Nhiều trường học đầy bùn đất sau lũ. Ảnh: M.K
Nhiều trường học đầy bùn đất sau lũ. Ảnh: M.K

Minh Khang

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 29 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top