Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước

Thứ sáu, 11:27 30/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Mưa kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ngập nặng, các tuyến đường bị chia cắt, nhiều người dân phải sơ tán trong đêm.

Từ chiều và suốt đêm 29/10, trên địa bàn Hà Tĩnh mưa to đến rất to. Mưa kéo dài không ngớt khiến mực nước dâng cao làm chia cắt và gây ngập lụt nhiều nơi. Xe cứu hộ phải hoạt động liên tục.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Tại TP Hà Tĩnh nước bắt đầu dâng cao, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo quan sát của PV, trên địa bàn TP Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Nghi Xuân... có nơi nước ngập cao hơn 1m. Tại huyện Can Lộc tối qua (29/10), lực lượng chức năng đã phải huy động hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự cùng với người dân địa phương, đồng thời điều động 2 máy đào đắp, đất đá, cọc tre, bao bì để đắp đê đập Bạng, kịp thời xử lý sự cố nước tràn qua đê, kênh trong đêm gây ngập úng cho cho dân.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc) xuyên đêm chống lũ.

Mưa lớn ở huyện Thạch Hà làm nước tràn vào nhà dân ở 2 xã Nam Điền và Lưu Vĩnh Sơn. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời các hộ dân thôn Việt Yên (xã Nam Điền) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang cũng đã tiến hành kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập lụt để lên phương án sơ tán gần 5.800 hộ dân đến nơi an toàn.

Sáng nay (30/10), để đảm bảo an toàn đã có hơn 300 trường học trên địa bàn 7 huyện, thành, thị cho học sinh nghỉ.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 4.

Các tuyến đường như như: Lê Duẩn, Xô viết Nghệ Tĩnh, Phan Đình Phùng, Lý Tự Trọng, Nguyễn Xí, Phan Đình Giót, Hà Huy Tập, Nguyễn Biểu... đã và tiếp tục ngập sâu.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 5.

Hiện Công an TP Hà Tĩnh đã gắn biển khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, cấm lưu thông trên các tuyến thấp trũng như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, ngã tư Hà Huy Tập - Nguyễn Xí - Phan Đình Giót, đường Nguyễn Công Trứ...

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 6.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ 7h sáng 29/10 - 7h sáng ngày 30/10, lượng mưa trên địa bàn TP Hà Tĩnh đạt 143 mm, tại Thạch Đồng đạt 110 mm.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 7.
Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 8.

Mưa lớn cũng khiến một số trường học buộc phải thông báo phụ huynh đến đón học sinh vì nước ngập sâu trong khu vực trường học, trung bình khoảng 40 - 50 cm.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 9.

Người dân chuẩn bị thuyền nhỏ để đi lại.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 10.

Tại thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) nước dâng cao, giao thông bị chia cắt.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 11.
Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 12.

Ở huyện Nghi Xuân nước dâng cao, hàng ngàn người dân được đưa đến nơi an toàn.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 13.

Vật nuôi được người dân đưa đến nơi an toàn.

Mưa lớn, Hà Tĩnh nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh 14.

Mưa lớn khiến nhiều huyện miền núi Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị, đặc biệt tại Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Tp Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lũ, lũ quét, sạt lở đất: cấp 2.

Sơn Nguyễn - Minh Thùy

Sơn Nguyễn - Minh Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top