Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mr Sạch vi phạm bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”: Uẩn khúc mang tên "thực phẩm sạch"

Thứ sáu, 17:00 09/08/2013 | Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Sau khi vi phạm vì bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”, hệ thống cửa hàng Mr Sạch bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hệ thống đảm bảo có sự tham gia PGS (chuỗi cung cấp hữu cơ) trong vòng 1 năm. Thế nhưng, cuộc tranh cãi giữa người vi phạm và người xử lý đã phát lộ nhiều uẩn khúc đáng lo ngại về rau hữu cơ.

Mr Sạch vi phạm bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”: Uẩn khúc mang tên "thực phẩm sạch" 1

Tổng giám đốc Mr Sạch giải thích và xin lỗi về vụ… nhẫm lẫn?! Ảnh: MH.

20 triệu đồng để làm… thành viên?

Tại cuộc họp báo ngày 7/8, ông Trần Trung Chính, Tổng giám đốc Hệ thống Mr Sạch thẳng thắn: “Có làm thì có sai, nhưng sai đến đâu thì nói đến đó, tuyệt đối không nói quá làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và niềm tin từ người tiêu dùng. Nhưng qua đây tôi xin báo chí, cơ quan chức năng hãy cho người dân trồng rau hữu cơ Hà Nam một cơ hội. Bỏ họ bây giờ thực rất tội…”.

Tuy nhiên, bên cạnh lời xin lỗi người tiêu dùng, ông Chính lại “tố ngược” PGS đình chỉ tư cách thành viên của mình không minh bạch, là “lợi ích nhóm”(?!). Đồng thời, ông cũng tố PGS đã “gợi ý” với bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam là muốn được cấp chứng chỉ PGS thì phải nộp một khoản phí 20 triệu đồng, đồng thời mỗi hộ dân tham gia sản xuất rau hữu cơ trong HTX đều phải đóng một mức phí 250.000 đồng/năm…

Lời tố cáo này đã bị bà Từ Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban điều phối PGS Việt Nam phản bác: “Rau ở Hà Nam không được chứng nhận là rau hữu cơ do nước ở đây nhiễm Asen, đề trong bao bì rau hữu cơ là lừa dối người tiêu dùng. Việc đình chỉ tư cách thành viên 1 năm đối với Mr Sạch là sự thống nhất cao của Ban điều phối PGS… Tuyệt đối không có chuyện lợi ích nhóm ở đây”.

Về thông tin “đòi phí”, bà Nhung phản ứng rằng: “Không có chuyện PGS đòi 20 triệu đồng từ nông dân. PGS là hệ thống tự nguyện, ở đó người sản xuất, bán hàng, tiêu dùng, các cơ quan đoàn thể cùng tham gia giám sát và đảm bảo với thị trường sản phẩm thực sự tin cậy. Khi dự án chưa kết thúc, mức phí nông dân đóng góp là 100.000 đồng/năm/thành viên được các liên nhóm giữ lại để trang trải chi phí cho các cuộc họp hàng tháng như phô tô, in ấn tài liệu, chè nước… Nông dân đi thanh tra giám sát tự nguyện hoàn toàn không có thù lao. Khi dự án kết thúc, đôi bên đều muốn tiếp tục vận hành PGS nên đã thảo luận về phí hoạt động là 250.000 đồng/nông dân Thanh Xuân và 300.000 đồng/nông dân Lương Sơn. Mức phí này được các liên nhóm giữ để hỗ trợ hành chính, thanh tra… và trích về ban điều phối là 60.000 đồng/thành viên để in chứng nhận và đóng góp chi phí cho hội nghị thường niên PGS vào cuối năm 2013”. 

Sự bất đồng quan điểm đã khiến cuộc họp báo do Mr Sạch tổ chức trở thành cuộc khẩu chiển nảy lửa giữa Mr Sạch và PGS Việt Nam. PGS thì cho rằng Mr Sạch  không tuần thủ “luật chơi” còn Mr Sạch thì bảo PGS qui mô nhỏ hẹp và tầm nhìn không đủ lớn  nên khó làm việc được với nhau... Theo đó, Tổng giám đốc Mr Sạch đã tuyên bố hoàn toàn rút khỏi hệ thống PSG, toàn bộ sản phẩm của Mr Sạch đã thay tên gọi, thực phẩm bán tại hệ thống này được đổi tên là “thực phẩm sạch” thay vì “Thực phẩm hữu cơ” trước đây.
 
Mr Sạch vi phạm bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”: Uẩn khúc mang tên "thực phẩm sạch" 2

Thực phẩm của Mr Sạch đổi tên từ “hữu cơ” sang “sạch” sau vi phạm.

Bất bình vì kẹo lạc, mắm, thịt cũng… “hữu cơ”

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hệ thống đảm bảo cùng tham gia nông nghiệp PGS đã tạm đình chỉ tư cách thành viên PGS Việt Nam 1 năm với Công ty TNHHDV TM Quốc tế Victory Asian (Hệ thống cửa hàng Mr.Sạch) từ ngày 19/7/2013. Nguyên nhân là do Mr Sạch đã lấy rau sản xuất theo phương pháp hữu cơ nhưng chưa được chứng nhận của tỉnh Hà Nam cho vào bao bì có in nhãn hữu cơ cùng logo PGS của liên nhóm hữu cơ Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) để bán cho người tiêu dùng.

Cuộc họp báo cũng có sự tham gia của cả những người nông dân trực tiếp làm ra thực phẩm hữu cơ. Bà con trồng rau hữu cơ bị gắn mác thì kịch liệt phản đối chuyện “nhầm lẫn” không đáng có này của Mr Sạch. Bà Hoàng Thị Hậu, Trưởng liên nhóm rau hữu cơ Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) bất bình rằng: “Chúng tôi sản xuất hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn mà PSG đã đề ra, tuy nhiên trên thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn trong các thủ tục hợp quy”.

Chị Nguyễn Thị Dung, Nhóm trưởng rau Đầm Đa (xã Hiệp Hòa, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) bày tỏ: “Hôm tôi đến cửa hàng Mr Sạch, số 55 Trần Nhân Tông, Hà Nội thấy bao bì ghi là rau hữu cơ thuộc nhóm của tôi, nhưng rau thì không phải khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi hỏi thì anh quản lý bảo đây là rau của Hà Nam. Tôi thắc mắc thì anh ấy nói do nhân viên nhầm lẫn. Nhưng theo tôi, không thể có chuyện nhầm này được vì rau chúng tôi xuất đi chúng tôi phải sơ chế, đóng bao hẳn hoi”.

“Tôi thấy sản phẩm đề là thực phẩm hữu cơ như kẹo lạc hữu cơ, mắm hữu cơ, thịt hữu cơ… thì tôi có hỏi nhân viên bán hàng rằng “Kẹo lạc cũng là thực phẩm hữu cơ à” thì nhân viên bán hàng nói “vâng, là thực phẩm hữu cơ chị ạ”. Tôi hoàn toàn bất bình vì thực phẩm hữu cơ là những loại thực phẩm được sản xuất bằng phương thức canh tác hữu cơ. Phương thức canh tác này yêu cầu không sử dụng phân bón hóa học, các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại, các chất kích thích tăng trưởng. Trong khi đó, chưa ở đâu trồng lạc, nuôi gà theo phương pháp hữu cơ cả”, chị Dung bất bình.

Giải đáp thắc mắc này, ông Chính cho rằng: “Thực phẩm hữu cơ là tên đăng ký thương hiệu bản quyền, bị người tiêu dùng hiểu nhầm do Mr Sạch mới đây đã đổi lại tên là “Thực phẩm sạch”. Nhưng Mr Sạch sẽ không từ bỏ thực phẩm hữu cơ mà nó sẽ là mục đích mà thương hiệu hướng tới và sẽ thực hiện trong tương lai gần”.  Dù có chấp nhận lời xin lỗi về sự “nhầm lẫn bao bì” thì Mr Sạch cũng bị mất uy tín lớn đối với người tiêu dùng trong sự việc này.

Mai Hạnh

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

"Cháy" vé máy bay ngày 1/5 ở nhiều chặng nóng dù giá đắt như vàng

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Nhiều chuyến bay về từ các địa điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đều đã "cháy" vé vào ngày 1/5 dù giá vé chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

15 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 4, gửi tiền đâu lãi cao nhất?

Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước

Lần đầu tiên trong vòng một năm qua, lãi suất huy động ngân hàng đã quay đầu tăng tại nhiều nhà băng. Số lượng ngân hàng tăng lãi suất đã nhiều hơn so với số ngân hàng giảm lãi suất.

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Khuyến cáo những loại iPhone dù có rẻ như cho cũng không nên mua thời điểm này

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Những mẫu iPhone này dù có mức giá hấp dẫn đến đâu cũng không nên mua lúc này.

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Nghỉ lễ 30/4, đường bay nội địa từ Hà Nội và TP HCM đi hoạt động hết công suất

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Đến cuối tháng 4, trước tình hình một số đường bay nội địa từ Hà Nội và TP.HCM đi, đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5, Cục Hàng không Việt Nam đã phải yêu cầu tăng chuyến bay nội địa.

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Thương lái bất ngờ thu mua xác ve sầu giá hơn 2 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

Những ngày gần đây, các thương lái liên tục săn mua xác ve sầu, với giá cao nhất lên đến 2,2 triệu đồng/kg.

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá vé máy bay cao 'ngất', người dân lựa chọn 'chữa lành' bằng tàu hỏa, ô tô, chi phí rất rẻ

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Thay vì "săn" vé máy bay đến các điểm du lịch nội địa dịp nghỉ lễ năm nay, nhiều người đã lựa chọn "chữa lành" bằng các phương tiện khác như tàu hỏa hoặc xe ô tô.

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Những loại thực phẩm rẻ đến mấy cũng đừng ăn, hại cả gan và đường ruột

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH - Chất béo bão hòa, đường bổ sung và thịt đã qua chế biến... là những thực phẩm bạn nên cân nhắc sử dụng bởi chúng gây hại cho cả gan lẫn đường ruột. Giá rẻ đến mấy cũng đừng ăn.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Top