Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nhiều phụ huynh, học sinh buồn bã khi biết tin Hà Nội chọn môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT

Nhiều phụ huynh, học sinh buồn bã khi biết tin Hà Nội chọn môn Lịch sử thi vào lớp 10 THPT

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy thất vọng khi Hà Nội lựa chọn môn Lịch sử làm môn thi thứ 4 vào lớp 10 THPT sau Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Vì sao môn Sử “đột quỵ”?

Vì sao môn Sử “đột quỵ”?

Xã hội

GiadinhNet - Môn Sử lại trở thành tâm điểm của kỳ thi THPT Quốc gia, xác lập kỷ lục mới khi trở thành môn thi có điểm trung bình chỉ là 3,79 điểm năm 2018.

Truyền cảm hứng cho môn Lịch sử

Truyền cảm hứng cho môn Lịch sử

Xã hội

GiadinhNet - Những năm gần đây, vấn đề dạy và học môn Lịch sử đang thu hút sự quan tâm chú ý của toàn xã hội.

Sự kiện giáo dục “gây bão” trong năm 2015

Sự kiện giáo dục “gây bão” trong năm 2015

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2015 khép lại với nhiều sự kiện giáo dục đáng nhớ, bên cạnh những mặt tích cực như: Thi THPT quốc gia gọn nhẹ, bội thu huy chương Olympic quốc tế... Đây cũng là một năm với đầy biến động của ngành Giáo dục và Đào tạo khi có rất nhiều chính sách, sự kiện “gây bão” dư luận.

Môn Lịch sử cấp phổ thông “nói không” với… tích hợp

Môn Lịch sử cấp phổ thông “nói không” với… tích hợp

Xã hội

GiadinhNet - Cuối cùng, các nhà khoa học và Bộ GD&ĐT “ngồi lại” với nhau, thống nhất để thay đổi chương trình sách giáo khoa, cải tiến nội dung môn Lịch sử nhằm đưa môn học này hấp dẫn hơn. Cũng có ý kiến cho rằng, môn Lịch sử cần đưa vào môn thi bắt buộc tại kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia.

Phụ huynh có còn muốn cho con học môn Lịch sử?

Phụ huynh có còn muốn cho con học môn Lịch sử?

Xã hội

GiadinhNet - Dù nhiều chuyên gia giáo dục lên tiếng cần đưa môn Lịch sử là môn học bắt buộc, có tổ chức thi… Song sự thực là nhiều phụ huynh chỉ coi môn Sử để “học cho biết”, đọc tham khảo chứ không nên học nhiều.

Thêm một “án oan”

Thêm một “án oan”

Xã hội

GiadinhNet - Nhận mức án cao nhất là “bị cáo” có tên… Lịch sử. Dẫu có phiên tòa như thế thì cũng cần nhắc đến một sự liên hệ không hề khập khiễng rằng, chúng ta đã từng nghe Abutalib nói trong “Daghestan của tôi” (Rasul Gamzatovich Gamzatov, 1970): “Nhớ lấy, Rasul, nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác”.

Đổi mới giáo dục phổ thông không thể theo cách “ăn xổi”

Đổi mới giáo dục phổ thông không thể theo cách “ăn xổi”

Xã hội

GiadinhNet - Đến nay, Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT vẫn là chủ đề “nóng” được các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục trong cả nước liên tục “mổ xẻ”.

GS Phan Huy Lê nói về việc môn Lịch sử sẽ bị học ghép, tự chọn: Từ “sống dở” sẽ thành “chết yểu”

GS Phan Huy Lê nói về việc môn Lịch sử sẽ bị học ghép, tự chọn: Từ “sống dở” sẽ thành “chết yểu”

Xã hội

GiadinhNet - Môn Sử bị “khai tử” ở cấp tiểu học. Ở cấp THCS, môn Sử được lồng ghép trong các môn học tích hợp. Còn ở bậc THPT, môn Sử sẽ là môn học tự chọn, một số nội dung lịch sử được “gửi gắm” trong các môn học khác… Việc môn Sử sắp trở thành không quan trọng khiến cho các nhà sử học, nhà quản lý giáo dục lo lắng.

Học sinh ngây ngô về lịch sử, GS Văn Như Cương: “Lỗi” từ sự thực dụng

Học sinh ngây ngô về lịch sử, GS Văn Như Cương: “Lỗi” từ sự thực dụng

Xã hội

GiadinhNet - Hàng loạt học sinh đã “ngây ngô” khi cho rằng, Quang Trung - Nguyễn Huệ là hai nhân vật khác nhau, thậm chí coi là anh em, bạn bè của nhau… Điều này một lần nữa cho thấy vấn đề dạy và học môn Lịch sử cần phải được thay đổi, tránh hiện tượng học sinh quay lưng, hổng kiến thức ở môn học này.

Oan cho sĩ tử,	oan cho lịch sử

Oan cho sĩ tử, oan cho lịch sử

Xã hội

GiadinhNet - Cuốn sách sử đầu tiên tôi đọc trong đời là “Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn”. Đến giờ, tôi chưa đọc lại, nhưng nhiều ấn tượng không thể quên.

Top