Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở bán thêm 7.000 vé tàu, nới nhiều chặng 'hot' phục vụ Tết Nguyên đán, những đối tượng này được giảm 20% giá vé tàu

Thứ sáu, 13:07 05/01/2024 | Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán, ngành đường sắt đang áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, sinh viên, khách di chuyển từ 1.000km trở lên…

Ngày 5/1, đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt áp dụng giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng; giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8/2 và đi từ 1.000 km trở lên;

Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi và giảm từ 10 – 20% tùy theo ngày đi tàucho đối tượng sinh viên.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty CP Vận tải đường sắt (VTĐS) Sài Gòn tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu với 4.000 chỗ ngồi từ Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại; từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về Sài Gòn.

Mở bán thêm 7.000 vé tàu, nới nhiều chặng 'hot' phục vụ Tết Nguyên đán, những đối tượng này được giảm đến 20% giá vé tàu - Ảnh 2.

Để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán, ngành đường sắt đang áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, sinh viên, khách di chuyển từ 1.000km trở lên…

Cụ thể, chạy thêm tàu SE32 từ Sài Gòn đến Hà Nội ngày 24, 25/1 (ngày 14, 15 tháng chạp);

Tàu SE11 từ Hà Nội - Sài Gòn ngày 26, 27/1 (ngày 16, 17 tháng chạp);

Tàu SE25 từ Quảng Ngãi và tàu SE29 từ Quy Nhơn về Sài Gòn ngày 20, 21/2 (ngày 11, 12 tháng Giêng).

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã mở bán bổ sung 3.000 chỗ đi từ ga Sài Gòn (TP.HCM), Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai) đến các ga từ Quảng Ngãi đến Hà Nội và ngược lại trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, từ 31/1 – 19/2/2024 (tức 21 tháng chạp đến ngày 10 tháng Giêng) để đáp ứng nhu cầu về quê ăn tết tăng cao của hành khách là đối tượng công nhân đang làm việc tại Đông Nam bộ.

Như vậy, ngành đường sắt đã tăng thêm 7.000 chỗ ngồi, tương ứng với 7.000 vé tàu để phục vụ người dân di chuyển dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo đại diện Đường sắt Sài Gòn, sau hơn 2 tháng mở bán, đơn vị đã bán trên 152.000 vé tàu di chuyển dịp Tết Nguyên đán.

Hiện nay, vé tàu di chuyển dịp trước Tết còn ở tất cả các tuyến.

Trong đó, từ 1/2 trở về trước và ngày 8, 9/2 (nhằm 22 tháng Chạp trở về trước và 29, 30 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga;

Chỉ duy nhất các ngày từ 2/2 – 7/2 và sau tết từ 15 – 17/2 (nhằm ngày 6 - 8 tháng Giêng) còn ít vé.

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách, tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu (không có giá trị đi tàu), ngành đường sắt khuyến cáo khách hàng không mua vé qua các đối tượng trung gian "cò mồi, chợ đen", mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt (www.dsvn.vn, vetau.com.vn); mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của đường sắt Việt Nam; mua qua các ứng dụng điện tử; tổng đài bán vé.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu cùng giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu.

Giá vé máy bay tăng thêm 4 triệu đồng/chiều, người lao động ở miền Nam về Bắc dịp Tết Nguyên đán tính "chiêu" tiết kiệmGiá vé máy bay tăng thêm 4 triệu đồng/chiều, người lao động ở miền Nam về Bắc dịp Tết Nguyên đán tính 'chiêu' tiết kiệm

GĐXH - Thông tư mới do Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành quy định giá vé máy bay phổ thông nội địa sẽ tăng trung bình từ 3,75-6,67%. Mức tăng giá này khiến không ít người lao động tại Bình Dương, Đồng Nai lo lắng khi về quê nhà ở miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán.

Video: Tàu cá bốc cháy trong đêm.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Giao dịch đất nền 'loé sáng' hay 'thị trường giả' của môi giới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 20 giờ trước

Nhiều môi giới cho biết, những ngày gần đây đất nền đang có sức nóng cả về giá và giao dịch khiến nhà đầu tư tìm kiếm nhiều.

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Chung cư Hà Nội bị thổi giá, người mua bỏ ý định "phải mua luôn và ngay"

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Quyết định không mua nhà nữa hoặc chuyển hướng tìm ở khu vực xa trung tâm hơn để kỳ vọng giá nhà sẽ rẻ, phù hợp với tài chính… đang là lựa chọn của không ít người.

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Lần thứ hai hủy đấu thầu vàng miếng, chuyên gia chỉ điểm những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vàng không mặn mà đấu thầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo huỷ phiên đấu thầu vàng miếng do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Nghệ An: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng bạc

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH -Trước các biến động của thị trường vàng, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng có liên quan để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các mặt hàng vàng, bạc vi phạm.

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bộ Công Thương công bố kế hoạch cung ứng điện mới cho các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Phát hiện nhiều sản phẩm trang sức giống vàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 24/4, Tổng cục QLTT cho biết, hàng chục sản phẩm trang sức giống vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa được phát hiện, tạm giữ tại Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Giá nhà Hà Nội 59 triệu đồng/m2, chuyên gia tư vấn cách mua hợp túi tiền

Giá nhà Hà Nội 59 triệu đồng/m2, chuyên gia tư vấn cách mua hợp túi tiền

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

Giá nhà Hà Nội ngày càng đắt đỏ, vì thế theo chuyên gia của Savills, người có nhu cầu mua nhà ở thực nên chọn khu vực ngoại ô hoặc các tỉnh lân cận.

Phiên đấu thầu vàng miếng hôm nay (23/4): Hai đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng 3.400 lượng vàng miếng

Phiên đấu thầu vàng miếng hôm nay (23/4): Hai đơn vị trúng thầu với tổng khối lượng 3.400 lượng vàng miếng

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo kết quả phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng nay (23/4), tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Kết quả, có hai thành viên trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng miếng.

Bắt đầu kỳ nghỉ lễ: Chính thức kiểm soát chặt hành khách, hành lý người ra vào sân bay

Bắt đầu kỳ nghỉ lễ: Chính thức kiểm soát chặt hành khách, hành lý người ra vào sân bay

Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng lưu lượng người dân di chuyển trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 tăng mạnh, Cục Hàng không Việt Nam quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 01 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.

Top