Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Chủ nhật, 20:42 01/12/2013 | Y tế

GiadinhNet - Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS, sáng 1/12 tại quận Thốt Nốt - TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng, chống tệ nạn ma túy TP Cần Thơ đã tổ chức Lễ mít tinh và diễu hành trọng thể.

Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  1
Các đồng chí Lãnh đạo Trung ương và Cần Thơ tham dự Lễ mít tinh. Ảnh: Tuấn Dũng
 
Tham dự Lễ mít tinh có Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên BCH TƯ Đảng - Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện các Ban, ngành của TP Cần Thơ và hơn 1.500 các cơ quan, đoàn thể, đơn vị và người dân quận Thốt Nốt.
 
Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  2
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Lễ mít tinh
 
Thay mặt Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, GS.TS Nguyễn Thanh Long đã nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến tham dự Lễ mít tinh trọng thể này. Bên cạnh việc đánh giá những nỗ lực và kết quả chung của cả nước trong việc kiểm soát dịch HIV của cả nước trong thời gian qua như việc kiểm soát được dịch HIV trong cộng đồng dân cư trên cả 3 phương diện: Giảm số ca nhiễm mới HIV, giảm số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS.
 
Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  3
Ông Lê Hùng Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm TP Cần Thơ đánh trống phát lệnh Hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2013.

Việt Nam tiếp tục là nước có tỷ lệ hiện nhiễm HIV thấp trong khu vực và trở thành một điểm sáng trong khu vực về công tác phòng, chống HIV/AIDS được các tổ chức quốc tế và bạn bè ghi nhận, đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng to lớn của chính quyền các cấp và nhân dân TPCần Thơ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  4
Diễu hành Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS
 
Thành phố Cần Thơ luôn là địa phương đi đầu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và cũng nhiều năm qua Bộ Y tế luôn lựa chọn Cần Thơ như là địa điểm để triển khai mô hình can thiệp phòng, chống HIV/AIDS của các tỉnh trong khu vực. Hiện Cần Thơ là 1 trong 2 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai chương trình điều trị 2.0 và là 1 trong 10 thành phố của các nước ASEAN triển khai “Thành phố 3 không” – Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Việc tổ chức mít tinh trọng thể với sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Cần Thơ trong lễ mít tinh trọng thể là một biểu hiện cho sự cam kết của Nhà nước ta trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, quyết tâm vì mục tiêu ”không còn người nhiễm mới HIV”.
 
Mít tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS  5
Cắt băng khai trương cơ sở điều trị Methadone tại Thốt Nốt, Cần Thơ
 
Ngay sau Lễ Mít tinh và diễu hành, đồng chí Lê Hồng Anh, đồng chí Trần Thanh Mẫn, đồng chí Nguyễn Thanh Long cùng các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cũng đã tham dự Lễ khai trương điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
P.V
vietha
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất về sức khỏe nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện bệnh nhân N.H.Đ (nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não) vẫn đang điều trị hồi sức tích cực.

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Đau bụng nhiều năm, phát hiện vòng tránh thai 'đi lạc' trong ổ bụng

Y tế - 2 giờ trước

Ngày 28/3, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 72 tuổi (Hà Nội) có vòng tránh thai "đi lạc" trong ổ bụng.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 2 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Top