Hà Nội
23°C / 22-25°C

Meghan tự vạch trần chuyện mình nói dối, coi thường hoàng gia trong bức "tâm thư" với 3 chi tiết gây phẫn nộ

Thứ bảy, 07:41 23/10/2021 | Bốn phương

Bức "tâm thư" của Meghan đã bị chỉ trích là giả tạo, coi thường hoàng gia và những người khác khiến dư luận dậy sóng.

Nhà Kate sẽ tới Mỹ để lấy lại sự nổi tiếng,  Meghan bị chỉ trích vì 'tâm thư' dài hơn 1.000 chữNhà Kate sẽ tới Mỹ để lấy lại sự nổi tiếng, Meghan bị chỉ trích vì "tâm thư" dài hơn 1.000 chữ

GiadinhNet - Không cam lòng vì danh tiếng bị sụt giảm, nhà Cambridge được cho là đang lên kế hoạch đi Mỹ nhằm tăng độ nổi tiếng trở lại. Trong khi đó, Meghan liền gây chú ý với "tâm thư" dài hơn 1.000 chữ.

Vào ngày 20/10, Meghan đã gây xôn xao dư luận khi viết một bức "tâm thư" dài hơn 1.000 chữ để gửi các chính trị gia Nancy Pelosi - Chủ tịch Hạ viện Mỹ - và Thượng nghị sĩ Charles Schumer, nhằm kêu gọi chế độ nghỉ phép hưởng lương cho những ông bố, bà mẹ mới sinh con. 

Bức thư này của Meghan đã nhanh chóng khiến dư luận dậy sóng. Cộng đồng mạng cho rằng Meghan đang tự tố cáo chính mình là một người giả dối và coi thường hoàng gia thông qua một loạt chi tiết trong bức "tâm thư". Thay vì được ca ngợi Meghan chẳng ngờ rằng cô lại phải nhận cái kết đắng như vậy.

Đầu thư được ghi rất to dòng chữ "Chính thức từ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex". Việc Meghan sử dụng danh hiệu hoàng gia trong thư là hành động không thể chấp nhận được sau khi vợ chồng cô đã rút khỏi hoàng gia từ năm ngoái và vì bản chất chính trị của bức thư. 

Meghan tự vạch trần chính mình chuyện nói dối, coi thường hoàng gia trong bức

Meghan tự vạch trần chính mình chuyện nói dối, coi thường hoàng gia trong bức

Cả đầu thư và cuối thư Meghan đều sử dụng tước hiệu hoàng gia.

Hoàng gia Anh được biết đến với lập trường trung lập trong chính trị. Họ không tham gia hay can thiệp vào các sự kiện mang tính chính trị. Meghan làm như vậy là coi thường hoàng gia, chà đạp lên quy tắc của gia đình nhà chồng. 

Một người dùng Twitter thắc mắc: "Tại sao cô ấy lại sử dụng tước hiệu hoàng gia của mình ở Mỹ để đưa ra một quan điểm chính trị? Nữ công tước xứ Sussex đi vận động chính trị - nghe thật nực cười ở Mỹ vào thời đại này và cũng rất không phù hợp với hoàng gia Anh".

Bên cạnh đó, Meghan cũng bị cư dân mạng chỉ ra việc cô đã nói dối trắng trợn chỉ qua 3 chi tiết trong lá thư dài hơn 1.000 chữ. Trong thư, Meghan nhấn mạnh rằng cô viết nó với tư cách là một công dân bình thường nhưng đầu thư vẫn chễm chệ xưng mình là Nữ công tước xứ Sussex.

Trong thư, Meghan tuyên bố mình là người sống tiết kiệm bất cứ khi nào. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ trong vòng hơn 2 năm ngắn ngủi sống ở hoàng gia, Meghan đã liên tục bị chỉ trích là tiêu xài hoang phí với tủ đồ có giá trị gấp nhiều lần so với chị dâu Kate. Trước khi sinh con trai đầu lòng Archie, Meghan cũng thực hiện chuyến đi chơi tới Mỹ xa xỉ.

Meghan tự vạch trần chính mình chuyện nói dối, coi thường hoàng gia trong bức

Meghan trong chuyến đi Mỹ xa xỉ trước khi sinh con đầu lòng.

Trong chuyến đi New York 3 ngày mới đây, Meghan cũng bị lên án khi mặc hàng hiệu đắt đỏ tới thăm những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Liệu mấy ai tin Meghan thực sự đang sống rất tiết kiệm? Bên cạnh đó, trong bức tâm thư Meghan cũng nhắc tới chuyện bố mẹ mình đã vất vả như thế nào để chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cô rất trân trọng điều đó. Tuy nhiên, trên thực tế, Meghan đã từ mặt người cha đã nuôi dạy, trả chi phí đắt đỏ để cô được học tại ngôi trường tư thục có tiếng.

Ông Thomas Markle đã nhiều lần lên tiếng trên truyền thông muốn được gặp con gái, con rể cùng 2 cháu ngoại. Tuy nhiên, Meghan nhất quyết giữ im lặng, không muốn dây dưa với người cha từng đem đến cho cô cuộc sống sung túc. Rõ ràng chỉ bằng từng ấy những chi tiết ở trên có thể thấy rõ Meghan là một người như thế nào.

Meghan tự vạch trần chính mình chuyện nói dối, coi thường hoàng gia trong bức

Meghan bên cha khi còn đi học.

Nhiều ý kiến cho rằng Meghan "coi trời bằng vung", ngang nhiên sử dụng những lời dối trá để đánh bóng tên tuổi. Hiện phía Meghan hoàn toàn giữ im lặng trước những cáo buộc của cộng đồng mạng.

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 21 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top