Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mê tín dị đoan, “đệ tử” thiêu chết thầy cúng 88 tuổi

Thứ hai, 15:52 28/12/2015 | Pháp luật

Huynh được thầy Hai nhận làm “đệ tử” học nghề cúng bái, bùa ngải. Sau khi xảy ra xích mích với thầy, vợ Huynh bị sảy thai, con gái thì phải chạy thận. Nghi ngờ thầy “yểm bùa” nhà mình, Huynh đã ra tay sát hại ông Hai.

Ngày 28/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 17 năm tù đối với Lâm Hoàng Huynh (49 tuổi) về tội “giết người”.


Bị cáo Huynh không được giảm án

Bị cáo Huynh không được giảm án

Theo cáo trạng, vào năm 2009, Huynh quen biết và được ông Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1926, trú tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nhận làm “đệ tử” hành nghề thầy cúng, bùa ngải.

Trong một lần đi cúng, ông Hai bị bạn của Huynh chê nên tức giận nói: “Bạn của mày làm mất danh dự của tao. Nếu tao không hại chết nó thì tao sẽ giết mày”.

Trong thời gian này, vợ con Huynh bị bệnh nên đến nhờ ông Hai bốc thuốc nhưng không khỏi. Nghi ngờ thầy trả thù, “yểm bùa” khiến vợ bị sảy thai và con gái phải chạy thận nên Huynh đã đến năn nỉ xin cứu giúp. Thấy ông thầy không đồng ý giúp còn nói "thằng nào cãi tao thì thằng đó chết" nên Huynh nảy sinh ý định giết thầy trả thù.

Sáng 30/9/2014, Huynh mua hai chai xăng bỏ trong túi vải chạy từ quận 9, TPHCM xuống nhà ông Hai. Huynh vào phòng ngủ gặp ông Hai (lúc này đang bệnh nằm trên giường) tiếp tục năn nỉ cứu con gái.

Bị từ chối, Huynh chạy ra xe lấy hai chai xăng vào để một chai dưới chân giường, một chai tạt lên tấm mền của ông Hai rồi bật lửa đốt.

Sau khi gây án, hung thủ về nhà kể cho vợ nghe và được khuyên ra đầu thú. Huynh vào bệnh viện thăm con gái rồi đến công an nhận tội.

Tháng 9, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Huynh mức án 17 năm tù. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huynh làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bị cáo Huynh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tỏ ra năn hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định mức án này là thỏa đáng, cấp sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ nên cần giữ nguyên.  Do đó, tòa quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù với bị cáo Lâm Hoàng Huynh về tội “giết người”.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top