Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ thành người thực vật sau tai nạn giao thông, 2 con nhỏ bơ vơ

Thứ ba, 14:30 09/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhìn em gái tuổi đời chưa tới 30, suốt 2 năm qua sống cảnh đời thực vật sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc, chị Thu không kìm được những giọt nước mắt xót xa. Điều đáng nói ở vụ việc này là thái độ làm việc thiếu sự quyết liệt của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Hà Giang trong việc lấy lại công lý cho người bị hại.

Chị Ánh sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Q.Triều
Chị Ánh sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Q.Triều

Gian nan hành trình tìm công lý cho em gái

Câu chuyện chị Đinh Thị Mùa Thu (SN 1987, trú tại phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) kể về cô em gái Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 1990) phải sống cảnh đời thực vật suốt gần 2 năm qua sau vụ tai nạn giao thông, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Nhiều người đã lên tiếng ủng hộ chị Thu hãy vững tin trong hành trình kiếm tìm công lý cho cô em gái tội nghiệp.

Trao đổi với PV, chị Thu nghẹn ngào cho biết: Bất đắc dĩ, chị mới chia sẻ hình ảnh của em gái mình cùng nội dung sự việc lên mạng xã hội để mọi người được biết tới. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15 ngày 16/12/2015. Vào thời điểm trên, chị Đinh Thị Ngọc Ánh đang trên đường đi làm về, khi tới đoạn đường Nguyễn Thái Học (thuộc tổ 16, phường Minh Khai, TP Hà Giang) thì bất ngờ bị chiếc xe máy do Sạch Văn Phân chạy với tốc độ cao tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến chị Ánh cùng chiếc xe máy văng ra xa hơn trăm mét. Hậu quả, nạn nhân bị hôn mê sâu, sau đó được người dân khẩn trương chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng chị Ánh đã không hồi tỉnh.

Cũng theo lời chị Thu, vụ tai nạn khiến chị Ánh rơi vào tình trạng chết não, đa chấn thương, thở bằng máy, ăn qua sond dạ dày... nhưng không có cơ quan thẩm quyền nào đến nắm bắt tình hình, giám định thương tật. Cho đến gần 1 năm sau, khi chị Thu liên tục gửi đơn khiếu nại mới có người xuống chụp ảnh nạn nhân nằm bất động trên giường và đưa ra kết quả giám định thương tật lên tới 90%.

Được biết, thời điểm chị Ánh gặp nạn, đứa con thứ 2 chưa cai sữa. Từ đó tới nay, cuộc sống gia đình nạn nhân đảo lộn, kinh tế khánh kiệt. Trước đó, khi lấy nhau, bố mẹ cho vợ chồng chị Ánh một mảnh đất. Sau khi nằm viện, người thân phải nuốt nước mắt bán đi. Quá thương em gái, chị Thu cũng rao bán hết tài sản của mình. Theo chị Thu, dù em gái chị lâm vào tình cảnh như vậy nhưng anh Sạch Văn Phân cũng không có động thái tới thăm hỏi nạn nhân.

Khi công an mời lên làm việc, theo biên bản thỏa thuận, anh Phân sẽ có trách nhiệm chăm sóc, bồi thường cho nạn nhân số tiền 150 triệu đồng. Tuy vậy, chị Thu khẳng định gia đình chưa hề nhận được số tiền này.

Mặt khác, theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, thời điểm xảy ra tai nạn, công an đã đo nồng độ cồn của anh Phân và kết quả vượt quá mức cho phép, đồng thời người này cũng khai chưa có giấy phép lái xe.

Thế nhưng, suốt gần 2 năm qua, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến người phụ nữ phải bỏ hết công việc, vừa chạy vạy chăm em, vừa gõ cửa các cơ quan công quyền để đi tìm công lý.

Chủ tịch tỉnh 2 lần chỉ đạo giải quyết dứt điểm

Theo tìm hiểu của PV, sau rất nhiều lá đơn cầu cứu của chị Đinh Thị Mùa Thu gửi tới tất cả các cơ quan tỉnh Hà Giang, ngày 16/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã có văn bản Số 921/UBND – BTD gửi Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo giải quyết sớm nội dung đơn thư của chị Thu. Trên cơ sở kết quả giải quyết, yêu cầu các bên thực hiện biên bản thỏa thuận để chấm dứt đơn thư tố cáo. Nếu việc tổ chức thực hiện thỏa thuận không thành phải có văn bản trả lời cụ thể và hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo rõ ràng là vậy, nhưng sau đó phía CQCA tỉnh Hà Giang không giải quyết dứt điểm vụ việc. Không chấp nhận được về cung cách làm việc của CQCA, chị Thu tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phản ánh sự việc.

Ngày 21/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn lần thứ hai có văn bản Số 1447/UBND – BTD gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo giải quyết đơn đề nghị của công dân Đinh Thị Mùa Thu.

Nội dung văn bản nêu rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản Số 921/UBND – BTD ngày 16/3/2017 chuyển đơn đến Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, chỉ đạo giải quyết sớm nội dung đơn thư, tuy nhiên đến nay Công an tỉnh chưa báo cáo kết quả với Chủ tịch tỉnh và chưa trả lời đơn thư của công dân. Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung đơn thư theo quy định, có văn bản trả lời, hướng dẫn công dân cụ thể theo pháp luật để tránh việc đơn thư kéo dài. Yêu cầu Công an tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản thông báo cho gia đình chị Đinh Thị Mùa Thu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này”.

Sau văn bản chỉ đạo thứ hai của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, thì tới ngày 24/4/2017, phía Công an tỉnh Hà Giang mới ra thông báo số 1207 gửi tới chị Đinh Thị Mùa Thu về việc hướng dẫn liên hệ với Công an TP Hà Giang để được giải quyết.

Được biết, từ khi mẹ nằm 1 chỗ, 2 đứa con nhỏ của chị Ánh (cháu 1 tuổi và cháu 5 tuổi) phải gửi bác và bà ngoại nuôi dưỡng.

Q.Triều – X.Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 5 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 8 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 10 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top