Hà Nội
23°C / 22-25°C

‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương cho hơn 27.000 trẻ em mồ côi ổn định đời sống

Thứ sáu, 10:32 24/11/2023 | Gia đình

GĐXH – Chương trình“Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động sau 2 năm đã tạo được sức sống mạnh mẽ, lan toả ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong xã hội. Hơn 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được ‘mẹ đỡ đầu’ hỗ trợ ổn định đời sống.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình suốt gần 37 nămVợ chồng nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình suốt gần 37 năm

GĐXH – Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương – Đỗ Kỷ đã có những chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc bên nhau gần 37 năm chung sống trong chương trình Gala ‘Gia đình trẻ hạnh phúc’ năm 2023 tổ chức ngày 8/11.

Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương

Mất bố khi mới 3 tuổi, em Nguyễn Trần Anh Quân ở xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình cùng mẹ và chị gái dựa vào nhau để vượt qua nỗi đau. Nhà nghèo, gánh nặng đè lên đôi vai người phụ nữ khi mất đi trụ cột, cuộc sống của 3 mẹ con Quân càng khó khăn hơn. Chị em Quân thiếu tốn cả tình cảm và vật chất. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mẹ con Quân, Hội LHPN xã Thịnh Minh đã nhận đỡ đầu em Quân. Được các ‘mẹ đỡ đầu’ hỗ trợ, Quân vui lắm. Lúc đồng quà, tấm bánh, khi quyền vở, tấm áo mới… động viên tinh thần đã giúp em vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Hoàn cảnh của Quân chỉ là một trong hơn 27.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được chương trình ‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương hỗ trợ. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 10/2021.

Các em nhỏ trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi một phần thì với những trẻ mồ côi thiệt thòi gấp nhiều lần. Ở tuổi ‘ăn chưa no, lo chưa tới’, các em lại mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân… càng cần sự quan tâm đặc biệt, giải pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống. Theo thống kê, đại dịch Covid-19 xuất hiện đã cướp đi sinh mạng của bao người và khiến hàng nghìn trẻ nhỏ mồ côi.

Mong muốn san sẻ tình cảm ấm áp, mang yêu thương, niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi do Covid-19, ‘Mẹ đỡ đầu’ đã nhanh chóng lan tỏa. 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc nỗ lực triển khai. Trong đó, chú trọng vận động, kết nối phụ nữ tại địa bàn trẻ mồ côi sinh sống nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại gia đình, quan tâm chăm sóc trẻ hằng ngày với tinh thần tự nguyện.

‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương hơn 27.000 trẻ em mồ côi ổn định đời sống - Ảnh 2.

'Mẹ đỡ đầu' đã kết nối yêu thương, ổn định cuộc sống cho nhiều em thiếu may mắn

Bằng tình thương yêu, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội, thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu", cuộc đời của những đứa trẻ thiếu may mắn như Quân đã bước sang trang mới. Bên cạnh hỗ trợ các con về vật chất, tinh thần, các cấp Hội còn kết nối, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng các con mồ côi phù hợp với độ tuổi, tư vấn chăm sóc sức khoẻ, tâm lý, tư vấn định hướng nghề nghiệp, liên hệ cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm...; hỗ trợ kết nối thông tin liên lạc giữa Mẹ đỡ đầu và các con, nhắc nhở trẻ học tập, hướng dẫn làm việc nhà... tạo điều kiện để các con được phát triển trong môi trường gia đình và cộng đồng, không để trẻ em nào bị bỏ lại ở phía sau.

‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương hơn 27.000 trẻ em mồ côi ổn định đời sống - Ảnh 3.

Giọt nước mắt hạnh phúc của cặp Mẹ đỡ đầu con nuôi trong Trại hè Hoa hướng dương lần đầu tiên dành cho trẻ mồ côi cấp toàn quốc

Điểm tựa của hơn 27.000 trẻ thiếu may mắn

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết, sự vào cuộc kịp thời, nhanh chóng, đầy quyết tâm của Hội phụ nữ các cấp với nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, dựa trên thực tiễn của từng địa phương, bước đầu mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bằng tình thương yêu, sự sẻ chia của cộng đồng, xã hội, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu, cuộc đời của nhiều trẻ thiếu may mắn đã bước sang trang mới. Chương trình vừa trở thành điểm tựa vững chắc để các em mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bước tiếp trên con đường tương lai phía trước.

Sau 2 năm Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, qua kết nối của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đến nay qua đã có 34 mẹ đỡ đầu tại châu Âu cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc 56 con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền.

‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương hơn 27.000 trẻ em mồ côi ổn định đời sống - Ảnh 4.

Tập huấn kỹ năng, tư vấn hướng nghiệp cho các em nhỏ mồ côi

Đặc biệt, từ thực tiễn triển khai Chương trình, nhiều địa phương đã và đang đề xuất nhiều gói chính sách để được hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ/miễn học phí, mua bảo hiểm y tế... cho trẻ mồ côi nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Để chương trình được lan tỏa sâu rộng, các cấp Hội đã chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa tổ chức triển khai; sáng tạo, linh hoạt khai thác thế mạnh của mạng xã hội…Nhiều tỉnh/thành Hội hưởng ứng sớm, kết nối, vận động được nhiều tập thể, cá nhân nhận làm "Mẹ đỡ đầu" với nhiều cách làm sáng tạo.

‘Mẹ đỡ đầu’ kết nối yêu thương hơn 27.000 trẻ em mồ côi ổn định đời sống - Ảnh 5.

Các cấp Hội đã hưởng ứng chương trình 'mẹ đỡ đầu' bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Chẳng hạn, Đồng Tháp đã thành lập các tổ/nhóm mẹ/CLB tự nguyện phân công luân phiên chăm sóc, đỡ đầu trẻ mồ côi do Covid-19 và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác; Hội LHPN Thanh Hóa thành lập nhóm "Mẹ đỡ đầu chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi", xây dựng các mô hình "Nuôi lợn nhựa", "Tổ tiết kiệm, tín dụng" nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu; Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ phối hợp tham mưu nhận bảo trợ chi phí học tập, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đến năm 18 tuổi cho trẻ có cha, mẹ mất vì Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Xuân Bắc làm MC không thù lao trong ngày hội Mottainai Giáng sinh dành cho trẻ mồ côiXuân Bắc làm MC không thù lao trong ngày hội Mottainai Giáng sinh dành cho trẻ mồ côi

GĐXH - Ngày hội Mottainai Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" được tổ chức vào đúng Noel 24/12 tại Hà Nội.

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Ức chế vì mẹ vợ thường xuyên đến chơi rồi cằn nhằn, soi mói, con rể làm 1 việc khiến bà khiếp đảm

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - "Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Top