Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ của nữ sinh lớp 12 tử vong bất ngờ ở hải Dương: Thi thoảng giật mình ú ớ gọi tên con

Thứ sáu, 09:35 05/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sinh ra đã thiệt thòi khi mẹ mất sớm, lớn lên mải lo làm kinh tế đến chuyện gia đình cũng không màng tới và giờ đây, người con gái lớn chưa biết mặt cha cũng bỏ chị Ái (ở Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương) ra đi, để lại sự đau thương, mất mát đến tột cùng. Có lẽ bao nhiêu sự khổ hạnh đều dồn xuống số phận của người đàn bà kém duyên này.

Chị Ái khóc ngất khi biết tin con gái tử vong. Ảnh: Đ.T
Chị Ái khóc ngất khi biết tin con gái tử vong. Ảnh: Đ.T

Buổi chiều định mệnh

Sau 2 ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến nữ sinh Nguyễn Thị Hạ (SN 1999) là học sinh lớp 12C, Trường THPT Khúc Thừa Dụ, ở thôn Nhân Lý, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang (Hải Dương) tử vong, PV Báo GĐ&XH đã tìm về gia đình nữ sinh xấu số khi lễ an táng đang được gia đình họ tộc và chính quyền địa phương tổ chức.

Trong không khí tang thương bao trùm căn nhà cấp bốn là tiếng khóc ai oán của người thân, bạn bè và thầy cô giáo. Phía trong nhà, chị Nguyễn Thị Ái (SN 1975, mẹ nữ sinh Hạ) ngất lịm được người thân dìu đỡ, thỉnh thoảng chị lại giật mình ú ớ gọi tên con. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy khiến mọi người không cầm được nước mắt.

Nhớ hôm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Văn Truyền (SN 1983, cậu ruột Hạ) cho biết: “Sáng hôm đó, tôi đang ở nhà thì có hai người bạn của cháu Hạ đến xin phép ông bà và cậu mợ cho Hạ sang nhà Hùng (bạn của Hạ, quê ở thôn An Cúc, xã Kiến Quốc, cùng huyện Ninh Giang) ăn cơm, vì Hùng mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trước khi đi, tôi có dặn Hạ, đi đứng cẩn thận, ăn xong về nhà sớm để trông em. Đến khoảng 13 giờ chiều, gia đình tôi nhận được tin cháu gặp tai nạn và đã tử vong. Nghe xong, tôi như rụng rời chân tay, còn mẹ cháu thì ngất lịm”.

Trong tiếng khóc thương xót người cháu gái xấu số, ông Nguyễn Văn Ao (76 tuổi, ông ngoại Hạ) nghẹn ngào: Nhận được tin cháu tai nạn, gia đình chúng tôi không tin điều đó là sự thật, nhưng khi đến hiện trường nhìn thấy mọi đồ dùng cá nhân của cháu, ai cũng đau xót. Khổ thân cháu tôi, nhà không có bố giờ lại xảy ra cơ sự này thì làm sao chúng tôi sống nổi.

Ông Đào Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Hồng Phong cho biết: Vụ tai nạn khiến nữ sinh Hạ tử vong, xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/8, tại địa bàn xã chúng tôi. Đây là đoạn đường cua, có thể người đèo cháu Hạ không làm chủ được tay lái nên đã đâm phải cột mốc. Khi Ban Công an xã có mặt tại hiện trường thấy các nạn nhân nằm la liệt, hai xe máy hư hỏng nặng nằm dưới vệ đường, còn cháu Hạ đã tử vong do vết thương quá nặng.

Đắng cay gia cảnh...

Hướng ánh mắt ngấn lệ về phía bàn thờ nơi di ảnh của cháu Hạ, ông Ao lại sụt sùi kể: Do vợ trước của ông đoản mệnh mất khi còn trẻ và đã có hai người con nhỏ, nên ông lấy thêm người vợ thứ hai và sinh thêm 3 người con để có người đỡ đần. Hiện tại, gia đình ông có 5 người con, 3 người đi làm kinh tế xa nhà, trong đó mẹ cháu Hạ là con thứ hai của người vợ cả.

Năm chị Ái lên 3 tuổi, cũng là lúc người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Vì hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, bố lấy thêm vợ và đẻ thêm em nên chị Ái phải nghỉ học giữa chừng đi làm thuê đỡ đần bố mẹ và bớt đi gánh nặng cho các em ăn học. Năm 1995, chị Ái theo người nhà vào Gia Lai làm thuê kiếm sống, làm được đồng nào chị gom góp tiền gửi về nhà cho bố.

Ở nơi đất khách quê người chỉ có rừng và đất đá, đôi lúc chị mong có được mái ấm gia đình và mụn con để sau này về già được nương tựa, bớt cảnh sống cô đơn. Năm 1999, chị Ái đi “xin” được cháu Hạ và hai mẹ con chị khăn gói về quê sinh sống. Thương con gái, thương cháu nhỏ, ông Ao cho hai mẹ con ở trong ngôi nhà cũ hương hỏa để lại.

Một mình phải nuôi con nhỏ, không có nghề nghiệp, chị Ái chỉ dựa vào hơn 1 sào ruộng khoán để hai mẹ con rau cháo. Khi cháu Hạ được 4 tuổi, chị Ái gửi con ở nhà và quyết định trở lại Gia Lai để làm thuê. Sau nhiều năm tích cóp và không muốn hai mẹ con phải xa nhau. Năm 2014, chị Ái về quê ở hẳn, một năm sau chị Ái đi “xin” được người con thứ hai Bùi Thị Diệu Linh.

Thương mẹ và biết gia đình khó khăn, không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa, nên trong quá trình học tập Hạ luôn cố gắng để không thua thiệt bạn bè. Từ khi học THPT đến nay, kỳ nghỉ hè nào Hạ cũng vào Gia Lai để làm thêm mong giúp mẹ nuôi em nhỏ. Đến hôm xảy ra sự việc thương tâm, Hạ mới về nhà được ít ngày để chuẩn bị bước vào năm học mới và chị Ái thì mới xin đi làm cho một công ty ở trên TP Hải Dương được hai ngày.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Đào Minh Vương, Trưởng thôn Nhân Lý (xã Ninh Hải) cho biết: “Hoàn cảnh 3 mẹ con chị Ái rất khó khăn và thương tâm. Bình thường chị bị mắc bệnh rối loạn tiền đình nhiều năm nay chữa không khỏi, trong khi cháu Hạ đang học cuối cấp và cháu thứ hai còn nhỏ. Biết tin cháu tử vong, chính quyền địa phương chúng tôi đã đến hỏi thăm, lo tang gia cùng gia đình”.

Thầy Đào Bá Xiềng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C Trường THPT Khúc Thừa Dụ (huyện Ninh Giang) cho biết: “Em Nguyễn Thị Hạ là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, có lực học khá và gần gũi với bạn bè. Do hoàn cảnh khó khăn, nên khi kết thúc năm học, Hạ xin phép lớp để đi làm thuê và miễn không phải học hè. Hai năm học cấp 3, Hạ đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của trường”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 3 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 6 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Top