Mẹ của bé 9 tuổi bị xâm hại ở vườn chuối sẽ đòi lại công bằng cho con gái
GiadinhNet - Thông tin "yêu râu xanh" cưỡng bức bé gái 9 tuổi đến rạn xương tay, gãy răng hàm... được toại ngoại sau 9 ngày bị giam giữ khiến dư luận bức xúc.
Liên quan đến vụ việc đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có hành vi dâm ô đối với bé gái Vũ N.Q. (9 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, ngày 16/3, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Tuy nhiên, sau 9 ngày tạm giam, cơ quan công an đã cho bị can tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Nghi phạm trên đường chở nạn nhân đến vườn chuối. Ảnh: VietnamNet
Trao đổi với Người lao động, ông Tống Quang Hiếu, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an huyện Chương Mỹ), cho rằng việc để bị can được tại ngoại, đơn vị đã làm đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Theo ông Hiếu, việc bị can Nguyễn Trọng Trình được tại ngoại sau khi bị khởi tố, tạm giữ 9 ngày để điều tra về hành vi xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi đến rạn xương tay, gãy răng hàm là do phạm tội "ít nghiêm trọng".
Trước sự việc đó, bà Ninh Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng việc nghi phạm Trình được tại ngoại có thể gây nguy hiểm cho xã hội.
Theo bà Hồng, trong thời gian sớm nhất, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ gửi văn bản yêu cầu Công an huyện Chương Mỹ tiến hành bắt tạm giam nghi phạm và điều tra làm rõ đồng thời xử lý nghiêm với những hành vi dâm ô.
Được biết, nghi phạm Nguyễn Trọng Trình từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2013 và bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 7 năm tù. Trình đã lập gia đình và có 2 con.
Trước khi thực hiện hành vi dâm ô bé gái đã rất tinh vi như: đi xe máy không biển số, ăn mặc kín mít, đeo khẩu trang và một găng tay nên quá trình xác minh ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Tại cơ quan điều tra, sau một hồi vòng vo chối tội, biết không thể đối phó, đối tượng Trình đã ôm 2 cán bộ công an khóc nức nở và xin được đầu thú.
Cháu V.N.Q. bị rạn xương tay phải khi Nguyễn Trọng Trình thực hiện hành vi xâm hại. Ảnh: NLĐ
Theo khai báo của cháu Q.: Sau khi bị đưa vào vườn chuối, người đàn ông dùng vũ lực bóp cổ, ghì đầu cháu vào cây chuối rồi thực hiện hành vi đồi bại. Khi thỏa mãn thú tính, đối tượng này bỏ mặc cháu Q. lại vườn chuối, lên xe rời đi.
Theo lời của mẹ cháu Q., hiện nay cháu đã được gia đình đưa đi thăm khám, điều trị và trở lại học tập bình thường. Buổi tối khi đi ngủ tinh thần cháu vẫn bất ổn vì ám ảnh, khiếp sợ. Hiện gia đình nạn nhân đang phối hợp với luật sư để đòi lại công bằng cho con gái. “Tôi mong pháp luật sẽ xử lý nghiêm để trả lại công bằng cho con gái”, mẹ cháu Q. cho biết.
M.H (th)
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 10 phút trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 2 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 2 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 2 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.