Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mâu thuẫn đâm chết người

Thứ tư, 03:00 07/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1993, trú tại Bình Thuận) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 1/8 tại gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, trú thôn Bình Sơn, xã Bình Tân), do mâu thuẫn từ trước, Ngô Quang Trung (SN 1994) cùng 3 đối tượng khác đến nhà ông Hùng để đánh Nguyễn Văn Mùa (SN 1989) và Nguyễn Văn Điệp (SN 1993). Trong lúc đánh nhau, Điệp dùng dao đâm vào lưng và đầu Ngô Quang Trung dẫn đến tử vong.
 
T.P
 
Đâm công an ngay tại trụ sở
 
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Hải (22 tuổi, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai) và Tống Xuân Hoàng (18 tuổi, ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5/8, tổ cảnh sát trật tự (Công an phường Yên Sở) làm nhiệm vụ trên đường vành đai 3, phát hiện Hải và Hoàng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Hai thanh niên này đã không chấp hành và rồ ga bỏ chạy. Một lát sau, Hải và Hoàng phóng xe đến trụ sở Công an phường Yên Sở. Hải xách theo dao tấn công Trung úy Trịnh Thanh Tùng. Do bất ngờ nên anh Tùng bị Hải đâm trúng 2 nhát vào bả vai trái và lưng. Lúc này, Trung tá Mai Sỹ Hùng, Phó Trưởng Công an phường Yên Sở lao vào khống chế tên Hải. Thấy đồng bọn bị bắt, Hoàng phóng xe máy bỏ chạy nhưng cũng bị bắt giữ ngay sau đó.  
 
T.S
 
Bắt đối tượng thuê taxi đi bán pháo nổ
 
Khoảng 7 giờ ngày 5/8/2013, tại tuyến đường gom (thuộc khu công nghiệp Thạch Khôi- Gia Tân), Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã bắt quả tang xe ôtô taxi BKS: 14M- 5370, do lái xe Nguyễn Văn Lợi (SN 1971) điều khiển chở theo một người khách mang theo bao tải dứa đựng đầy pháo nổ. Tại Công an huyện Gia Lộc người khách thuê xe khai là Nguyễn Đình Giang (SN 1992), hiện trú tại thôn Đức Đại, thị trấn Gia Lộc. Giang khai thuê xe taxi của anh Lợi chở đi bán pháo nổ do Trung Quốc sản xuất với giá 450 nghìn đồng/1bánh, trên đường đi bị Công an huyện Gia Lộc phát hiện bắt giữ. Khám xét nơi ở của Giang, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 105,3 kg pháo nổ.   
 
Đoàn Quang
 
Tạm giữa luật sư giết người
 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự ông Vi Khắc Vọng (54 tuổi, hành nghề luật sư) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, đêm 4/8, ông Vọng đi xe ôtô từ phố Tông Đản về hướng đường Trần Đăng Ninh (TP Lạng Sơn) đã xảy ra va chạm với ôtô do ông Nguyễn Công Hiệu (SN 1979, cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn). Thấy hai bên lời qua tiếng lại, có biểu hiện xô xát, ông Trần Thế Thanh (SN 1967, người quen của ông Hiệu) vào can ngăn. Bất ngờ, Vọng rút dao thủ sẵn trong người đâm 2 nhát vào ngực ông Thanh khiến nạn nhân tử vong. Không dừng lại, ông Vọng đuổi theo và đâm một nhát vào bụng ông Hiệu khiến nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Sau khi gây án, Vọng ra công an tự thú. 
 
Nguyễn Hằng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 12 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top