Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mất gần 1,5 tỷ đồng vì tin thầy cúng khoe 'nói chuyện được với người cõi âm'

Thứ hai, 14:15 03/07/2023 | Pháp luật

Đinh Thị Hoa Hồng (tạm trú Đà Nẵng) khoe giỏi phong thủy, có căn mạng, nói chuyện được với người chết và có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người. Một phụ nữ tin lời, nhiều lần chuyển gần 1,5 tỷ đồng để Hồng giúp “giải hạn”.

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Hoa Hồng (SN 1993, HKTT thôn Quang Trung, xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội; tạm trú tại 12-14 Kim Liên 3, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mất gần 1,5 tỷ đồng vì tin thầy cúng khoe 'nói chuyện được với người cõi âm' - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hoa Hồng.

Kết quả điều tra cho thấy, đầu năm 2022, Hồng khoe, giới thiệu với nhiều người về việc mình là người có căn mạng về phong thủy, thầy cúng, nói chuyện được với người cõi âm và có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người nên có thể giúp được nhiều người chữa bệnh. Phương thức của Hồng là cúng “hầu đồng”.

Chị Q. (ngụ TP.Đà Nẵng) nhờ Hồng giúp. Hồng nói chị Q. bị người khác bỏ bùa ngải nên thường xuyên đau ốm. Nhiều lần sau đó, Hồng đến nhà chị Q. chơi để chị Q. tin tưởng.

Hồng còn dựng chuyện nói là mẹ của chị Q. (đã chết trước đó) cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ nên chị Q. phải thực hiện để báo hiếu với mẹ. Hồng giới thiệu quen vợ chồng tên Thảo và Hùng (đều không rõ nhân thân, lai lịch) có thể giúp chị Q. cúng giải hạn.

Tin tưởng, từ tháng 6 đến tháng 8/2022, chị Q. nhiều lần chuyển tiền cho Hồng 1,46 tỷ đồng vào số tài khoản đứng tên Đinh Thị Hoa Hồng để nhờ Hồng giúp cúng giải hạn. Những lần cúng giải hạn thì được Hồng chụp ảnh từ màn hình điện thoại rồi gửi cho chị Q. Chị Q. hoàn toàn không được trực tiếp gặp “thầy cúng” là vợ chồng Thảo – Hùng như Hồng đã giới thiệu.

Được người khác cảnh báo và chị Q. giật mình tỉnh ngộ, nhận ra màn kịch của Hồng nên tố giác đến Công an. Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định, làm rõ hành vi vi phạm của Hồng. Hồng khai báo nhỏ giọt, gian dối, không phối hợp với CQĐT.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, tài liệu, vật chứng liên quan, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồng.

Theo điều tra, sau khi nhận tiền chuyển khoản từ chị Q., Hồng không thực hiện việc cúng giải hạn mà sử dụng tiêu xài cá nhân, đi du lịch, ăn uống, mua sắm và nạp tiền vào tài khoản game để chơi và liên tục bị thua.

Thủ đoạn ma mãnh của đối tượng chuyên đưa người đi nước ngoài trái phépThủ đoạn ma mãnh của đối tượng chuyên đưa người đi nước ngoài trái phép

GĐXH - Đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo lập thành nhóm kín để hướng dẫn cách thức, phương thức đi lại, quá cảnh theo diện đi du lịch rồi đưa nạn nhân vào lao động bất hợp pháp tại khu vực biên giới của các nước.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top