Hà Nội
23°C / 22-25°C

Manh mối về kẻ dùng súng tự chế bắn trọng thương người dân ở Bắc Giang

Thứ tư, 18:02 11/09/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Cơ quan công an huyện Lục Ngạn đang điều tra, làm rõ đối tượng lạ mặt nổ súng bắn trọng thương anh Đồng Xuân Đạt xảy ra vào ngày 9/9.

Liên quan đến vụ việc anh Đồng Xuân Đạt trú thôn Quảng Hái Hồ (xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) bị đối tượng lạ mặt dùng súng tự chế bắn trọng thương xảy ra ngày 9/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Vô Tranh cho biết, cơ quan công an đã xác định được manh mối của đối tượng.

Theo đó, cơ quan chức năng nghi vấn đối tượng là người gốc Quảng Ninh. Đối tượng lạ mặt này di chuyển bằng xe ô tô, hiện cơ quan chức năng đang ráo riết điều tra làm rõ vụ việc.

Manh mối về kẻ dùng súng tự chế bắn trọng thương người dân ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Anh Đạt với nhiều vết đạn chì bị găm trên tay. Ảnh: Báo Bắc Giang.

"Khoanh vùng đối tượng ở khu vực thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Cơ quan công an đang ráo riết điều tra làm rõ…", vị lãnh đạo xã Vô Tranh nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này, anh Đạt là người hiền lành, trước giờ không có mâu thuẫn với ai. Sự việc anh bị bắn là vô tình. Hiện sức khoẻ của anh Đạt đã dần ổn định.

Trước đó, vào khoảng 0h40 phút ngày 9/9 tại thôn Quảng Hái Hồ, xã Vô Tranh đã xảy ra vụ nổ súng khiến anh Đồng Xuân Đạt (SN 1993, ở thôn Quảng Hái Hồ) bị trúng đạn ở ngực và cánh tay trái.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được 3 vỏ đạn nhựa cùng nhiều mảnh đạn chì, vũ khí đối tượng sử dụng là súng tự chế.

Trước sân nhà anh Đạt có 2 xe ô tô 16 chỗ, trong đó có chiếc xe BKS 98B-011.17 của hàng xóm gửi nhờ bị vỡ kính chắn gió.

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, vào thời điểm trên, có 2 chiếc ô tô chở khách theo hợp đồng và chở học sinh gửi trước sân nhà anh Đạt. Lúc này, anh Đạt nghe tiếng nổ lớn nên nghĩ rằng bình ắc quy của ô tô bị chập điện, phát nổ nên dậy kiểm tra. Chưa kịp bật điện, mở cửa, bất ngờ anh bị đạn xuyên qua cửa xếp bắn thẳng vào người.

Anh Đạt bị thương ở ngực trái và hai cánh tay, được gia đình đưa đến điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng có hàng trăm mảnh đạn chì găm trên ngực và bắp tay.

Hoàng Duyên

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 15 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 16 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top