Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên

Chủ nhật, 14:59 23/01/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Trong không khí rộn ràng trước thềm Tết Nhâm Dần 2022, các cá nhân, tổ chức đã mang nhiều món quà ý nghĩa thiết thực đến với bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở các bản làng vùng biên tỉnh Quảng Bình.

Đến mỗi dịp Tết đến Xuân về, các nẻo cao trên bản làng vùng biên giới lại vui tươi và phấn khởi hơn hẳn. Sắc hoa mai vàng hòa cùng màu xanh núi rừng và sự rực rỡ đa sắc trên tấm áo của bà con dân tộc tạo nên mùa Xuân giữa rừng núi. Cùng với sự phấn khởi về tinh thần, các hộ gia đình đồng bào dân tộc cũng ấm lòng khi có nhiều cá nhân, tổ chức đã vượt đường xa gửi tới họ những phần quà để Tết Nguyên Đán thêm phần ấm no.

Nhiều cá nhân, tổ chức mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên - Ảnh 1.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình trao quà tới các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã vùng cao Lâm Hóa.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã dành khoản kinh phí gần 260 triệu đồng để tổ chức các hoạt động ý nghĩa trong và ngoài khuôn khổ Xuân Biên phòng, như:  Tổ chức "Bữa cơm cho em" tại các trường mầm non và tiểu học; trao quà cho các hộ gia nghèo, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo; xây dựng các gian "Tạp hóa 0 đồng" …

Nhiều cá nhân, tổ chức mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên - Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các chương trình “Bữa cơm cho em” tại các trường mầm non và tiểu học; trao quà cho các hộ gia nghèo, gia đình chính sách...

Với mong muốn để phụ nữ vươn lên, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, ấm áp, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã tặng quà, cây, con giống cho phụ nữ nghèo, hướng dẫn chị em làm vườn để cải thiện đời sống gia đình trong khuôn khổ chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương". Các hội viên phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn cũng được quan tâm, động viên để xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Ở đâu có người dân cũng không thể thiếu sắc xanh màu áo lính. Trong không khí đón Xuân, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đoàn thể, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện Xuân tại các địa phương biên giới.

Nhiều cá nhân, tổ chức mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên - Ảnh 3.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đoàn thể, chính quyền tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” tại xã biên giới.

Trong khuôn khổ chương trình "Tết thắm tình quân dân" tại bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như: Tư vấn sức khỏe, khám, cấp thuốc miễn phí; thực hiện "Bữa cơm cho em" tại điểm trường mầm non bản Cà Xen và Trường tiểu học Thanh Lạng; trao tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi;  thiết kế, thi công công trình "Cổng chào vào bản Cà Xen"; hội thi gói bánh chưng xanh; chiếu phim màn ảnh rộng… với tổng giá trị thực hiện khoảng trên 300 triệu đồng.

Xuyên suốt trong những "ngày Tết" Xuân Biên phòng trải đều các bản vùng biên, nhiều chiếc xe đạp đã đến tay các em nhỏ bản cao, nhiều chiếc bánh chưng, nhu yếu phẩm cũng giúp mùa Tết của một hộ gia đình thêm phần phấn khởi, hay sức khỏe của bà con cũng được quan tâm, chăm sóc, giúp người dân chờ đón một năm lao động khởi sắc.

Nhiều cá nhân, tổ chức mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên - Ảnh 4.

Dân bản được tổ chức tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí.

Trong sự kiện "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" diễn ra tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), các nhà hảo tâm đã tài trợ xây dựng nhiều ngôi nhà "Đại Đoàn kết" – khiến Tết này đã khởi sắc hoàn toàn cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn.

Các chương trình khác như phiên chợ 0 đồng; bộ đội cùng nhân dân gói bánh chưng xanh; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con; cắt tóc miễn phí để nhân dân đón Tết; Bữa cơm Tất niên cho trẻ em; trò chơi dân gian… cũng diễn ra, mang đến không khí phấn khởi trên dãy Trường Sơn.

Nhiều cá nhân, tổ chức mang Tết đến sớm với bà con khó khăn vùng biên - Ảnh 5.

Không khí ngày Tết Nguyên đán đã về với các xã vùng biên.

Những ngày này, Tết đã đến với bà con và các hộ gia đình khó khăn trong tỉnh Quảng Bình. Dù ở đồng bằng hay những nẻo vùng cao, tình cảm và các món quà ý nghĩa, giá trị cũng sẽ đến tận tay bà con nhờ vào sự góp sức của các cá nhân, tổ chức và đơn vị hảo tâm, để mùa Tết Nhâm Dần 2022 đến trong sự vui tươi, phấn khởi và ấm no.


Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 24 phút trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top