Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mã Mây

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân bằng phố đi bộ

Hà Nội: Hạn chế phương tiện cá nhân bằng phố đi bộ

Xã hội

GiadinhNet - Trao đổi với báo chí ngày 26/11, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cho hay, thành phố đang phối hợp với Bộ GTVT xây dựng đề án thu phí phương tiện cá nhân trong khu vực nội đô. Tuy nhiên, trước mắt thành phố sẽ triển khai mở rộng các tuyến phố đi bộ trong khu vực trung tâm.

Sắp thông xe cầu vượt lớn nhất Việt Nam

Sắp thông xe cầu vượt lớn nhất Việt Nam

Xã hội

GiadinhNet - Cầu vượt nội đô lớn nhất Việt Nam tại nút Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã (Hà Nội) dự kiến thông xe ngày 5 hoặc 6/10 tới.

Thèm thuồng những quán phở gà trộn ngon tại Hà Nội

Thèm thuồng những quán phở gà trộn ngon tại Hà Nội

Ăn

Nếu nhắc đến phở nước người ta thường hay nghĩ tới phở bò thì với phở trộn, phở gà lại có phần được ưu ái hơn.

Lạ lùng chuyện học nhớ siêu tốc tại Trung tâm thôi miên

Lạ lùng chuyện học nhớ siêu tốc tại Trung tâm thôi miên

Xã hội

GiadinhNet - Thời gian gần đây, dân cư mạng lan truyền về khả năng đọc nhanh đột biến, nhớ siêu khủng chỉ thông qua việc học 3 ngày tại Trung tâm Thôi miên. Để tìm hiểu thực hư về vấn đề này, chúng tôi đã “tận mục sở thị” tại lớp học. Những điều mà giảng viên ở Trung tâm này truyền tải cho học viên nghe khá lạ lẫm.

Gần 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng được phát hiện

Gần 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng được phát hiện

Xã hội

GiadinhNet - Gần 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng đã được phát hiện, gây thiệt hại 61.000 tỷ đồng.

Những câu chuyện "lạ" về dân chơi "đổi gió" với... "gái Tây"

Những câu chuyện "lạ" về dân chơi "đổi gió" với... "gái Tây"

Xã hội

"Mốt" của dân chơi bây giờ không chỉ có vào vũ trường, "xõa" thâu đêm suốt sáng với các loại thuốc kích thích, đua xe... mà họ còn "đổi gió" bằng cách "làm thân" với "gái Tây".

Các món trộn ngon tuyệt giá dưới 30.000 đồng tại Hà Nội

Các món trộn ngon tuyệt giá dưới 30.000 đồng tại Hà Nội

Ăn

Muốn thưởng thức phở gà trộn ngon với giá dưới 30.000 đồng, bạn có thể ghế phố Mã Mây, Phủ Doãn, Yết Kiêu hay đầu ngõ Hàng Chỉ.

Nhà cổ 87 Mã Mây – Hồn xưa nếp nhà Việt

Nhà cổ 87 Mã Mây – Hồn xưa nếp nhà Việt

Xã hội

Nhà cổ phố Mã Mây được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX, Hiện nay, ngôi nhà trở thành điểm tham quan nhằm giới thiệu cho du khách về kiến trúc nhà phố của người Việt xưa, đồng thời cũng là nơi kết hợp trưng bày giới thiệu làng nghề của phố cổ Hà Nội. Tại đây, có trưng bày các sản phẩm thủ công của các làng nghề như, lụa, bạc, chạm khắc, đúc đồng, khảm trai, mộc, sơn mài…

Top