Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn 9 năm, thấy vợ cũ hạnh phúc, ôm bình gas dọa nổ nhà vì... ghen

Thứ ba, 08:43 20/09/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Ghen tức khi thấy vợ cũ có cuộc sống hạnh phúc, Nguyễn Thành Lập (35 tuổi, ngụ TX. Bình Minh, Vĩnh Long) đã ôm bình gas dọa nổ ngay trong nhà người vợ này.

Ngày 19/9, thông tin tờ Cộng an phường Hưng Phú (Q. Cái Răng, Cần Thơ) cho biết, đơn vị này đang giải quyết vụ việc khóa trái cửa, đe dọa nổ bình gas xảy ra trên địa bàn vào tối 18/9.

Theo tìm hiểu của PV, khoảng 22h ngày 18/9, khi đi nhậu về ngang qua nhà vợ cũ nên ghé vào thăm con. Khi tới nhà vợ cũ là N.T.T.L (35 tuổi, ngụ P. Hưng Phú, Q. Cái Răng), Lập chỉ thấy con và người chồng mới của chị L. Nên đã gọi điện ép chị phải gặp mặt. Do không muốn Lập làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại nên chị L. đã kiên quyết không gặp.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc
Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Thuyết phục không được vợ cũ, Lập đã vào nhà bếp lấy bình gas, khóa trái cửa nhốt anh L V.C.T (46 tuổi) cùng với cậu con trai 14 tuổi, con chung của Lập và chị L dọa sẽ cho nổ nếu chị L không chịu gặp mặt.

Vụ việc sau đó đã được người dân phát hiện và báo cho công an phường Hưng Phú.

Nhận được tin báo, Công an phường Hưng Phú lập tức tới hiện trường để giải quyết vụ việc. Lực lượng công an đứng bên ngoài đã nhiều lần khuyên can, nhưng Lập vẫn kiên quyết không mở cửa và cố thủ bên trong.

Thương lượng với Lập bất thành, cơ quan công an đã phải huy động cả người thân của chị L tới khuyên can Lập. Lúc này, Lập đồng ý thả con trai và anh T nhưng với điều kiện chị L phải làm cam kết là không yêu cầu chính quyền địa phương bắt Lập.

Sau nhiều giờ thuyết phục, cùng với việc làm giấy cam kết, Lập mới chịu mở cửa để con trai và anh T ra ngoài.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc, chiều 19/9, PV đã tìm đến ngôi nhà nơi Lập dọa nổ bình gas. Tiếp xúc với người viết, chị L cho biết, chị và chồng cũ đã ly hôn được 9 năm. Hai người chỉ còn quan hệ duy nhất là đứa con chung do chị đang trực tiếp nuôi dưỡng và Lập thỉnh thoảng có tới thăm.

Nói về vụ việc chị L cho biết: “Vụ việc xảy ra nhưng may mắn không có ảnh hưởng gì tới gia đình nên tôi cũng không muốn truy cứu. Chỉ mong rằng sau này Lập không làm gì ảnh hưởng tới gia đình tôi nữa”.

Minh Tuấn

Minh Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top