Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý Hải: Tôi không nỗ lực kiếm tiền, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu

Thứ sáu, 07:00 28/04/2023 | Giải trí

"Lúc nào vợ chồng tôi cũng phải nhắc nhở nhau, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể đánh đổi được hạnh phúc", Lý Hải tâm sự.

Bà xã Lý Hải có động thái rõ ràng giữa tin đồn chồng bị bắt vì đánh bạcBà xã Lý Hải có động thái rõ ràng giữa tin đồn chồng bị bắt vì đánh bạc

GĐXH - Minh Hà - bà xã Lý Hải mới đăng ảnh gia đình trong dịp sinh nhật cô - ngày 28/3 đồng thời khẳng định không có chuyện chồng đánh bạc bị bắt.

Lý Hải vừa cho ra mắt Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đây cũng là bộ phim mới nhất trong chuỗi phim Lật mặt làm nên tuổi của anh trong làng điện ảnh Việt. Năm 2021, Lật mặt: 48H ra rạp giữa thời điểm dịch Covid-19 còn hoành hành nhưng vẫn thu 150 tỉ đồng. Trước đó, Lật Mặt 4: Nhà có khách ra mắt năm 2019 cũng đạt doanh thu gần 120 tỷ đồng. 

Dù được biết đến là đạo diễn của những bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ nhưng Lý Hải tâm sự anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện kiếm tiền từ những sản phẩm điện ảnh của mình. Anh chỉ tâm niệm làm sao để mang đến những sản phẩm tốt nhất và tốt hơn cho khán giả. Với Lý Hải, tiền rất quan trọng và cần thiết, nhưng nó không thể đánh đổi được hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp anh gửi đến mọi người qua Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh lần này.

Lý Hải: Tôi không nỗ lực kiếm tiền, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu - Ảnh 1.

Lý Hải

Tôi may mắn, hạnh phúc khi có vợ luôn đồng hành, hỗ trợ 

Sau buổi công chiếu tri ân dành cho bà con ở Đồng Tháp, thấy được được tình cảm của mọi người dành cho Lật mặt 6, cảm xúc của Lý Hải thế nào?

Có thể nói đó là một sự thành công ngoài mong đợi của tôi. Ban đầu ai cũng lo lắng không biết buổi công chiếu sẽ thế nào, mọi người có ủng hộ không? Sau khi đi phát tận tay một nửa số lượng vé mời cho những người không thể đến xếp hàng, quay về địa điểm phát vé mới thấy mọi người tập trung đông quá trời. 10 giờ 11 giờ trưa rồi, mà ở miền Tây đang nắng khủng khiếp luôn, mọi người vẫn kiên nhẫn xếp hàng, có cả những người rất lớn tuổi.

Lúc ấy, tôi nghĩ thôi chết rồi, số lượng người đang xếp hàng cả mấy ngàn, mà số lượng vé đã đi trao tận tay gần một nửa rồi, ở đây chỉ còn khoảng 1000 vé nữa, không thể đủ được.

Lúc đó, anh em trong ê-kíp mới ra nói chuyện với bà con, động viên một số bạn thanh niên nhường vé cho những người lớn tuổi. Vì họ không thể lái xe mấy chục cây số đi coi phim, còn các bạn trẻ có điều kiện, thu xếp thời gian được. Mọi người đồng ý, đứng giao lưu chụp ảnh tặng quà và ra về rất vui vẻ.

Tối hôm ấy bà con ngồi xem phim, có cô chú đến xem xúc động run run bảo từ hồi nào đến giờ tôi chưa biết coi phim chiếu rạp là như thế nào, giờ mới được xem, hoá ra coi phim nó sướng như vậy hả? Những tình cảm của bà con làm tôi thấy buổi chiếu phim đó quá ý nghĩa và giá trị.

Hai phần phim trước là Lật mặt 4 và Lật mặt 5 đều mang về doanh thu hơn 100 tỷ, đến Lật mặt 6 lần này, Lý Hải có kỳ vọng sẽ lại thắng lớn không?

Chưa bao giờ Lý Hải đặt nặng chuyện doanh thu. Xuất phát điểm, tôi làm phim để thực hiện ước mơ của mình. Trước tôi học sân khấu điện ảnh nhưng ra trường lại làm ca sĩ, hơn 20 năm đâu có cơ hội làm nghề. Nên khi được làm phim rồi thì tôi chỉ có cầu đừng lỗ vốn, huề vốn thôi là được.

Hầu như năm nào cũng vậy, cứ lễ 30/4 là Lật Mặt ra mắt khán giả. Mà dịp này thường nhiều phim nên sự cạnh tranh lớn. Nhưng cảm giác cạnh tranh ấy, tôi cũng đã quen rồi.

Lý Hải: Tôi không nỗ lực kiếm tiền, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu - Ảnh 2.

Hai năm gần đây điện ảnh Việt xuất hiện cái tên mới là Trấn Thành với những bộ phim đạt doanh thu lịch sử phòng vé phim Việt. Hai phim Bố Già (phát hành 2022) và Nhà Bà Nữ (phát hành 2023) của Trấn Thành đạt tổng doanh thu lên tới 800 tỷ, lớn hơn tổng doanh thu 5 phần phim Lật Mặt của anh cộng lại. Anh nghĩ thế nào về "đối thủ" đáng gờm này?

Thú thật từ xưa đến nay, Lý Hải chỉ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì của mình. Bản thân Lý Hải cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc khi hơn được một ai đó.

Tôi chỉ hạnh phúc khi làm tốt hơn chính mình của giai đoạn trước, như vậy là được rồi. Tôi không có so sánh bản thân với người này, người kia. Không phải bây giờ mới vậy mà ngay từ thời còn đi hát tôi cũng thế.

Mỗi lần quay Lật Mặt là một lần công chúng thấy được độ chịu chơi và hết mình của Lý Hải với điện ảnh. Đã bao giờ anh thấy "chùn tay" trước một ý định nào đó khi đưa nó lên bàn cân tài chính chưa?

Lý Hải làm tất cả những điều đó cũng là tôn trọng khán giả, tôn trọng những người đã xem phim của mình. Tôi không muốn sản phẩm của mình cứ dậm chân tại chỗ hoài. Sản phẩm sau phải bước lên được một bước nữa, dù có chậm nhưng phải chắc. Vì thế, Lý Hải thường cố gắng hết sức.

Tất nhiên, trước khi bắt tay vào làm, tôi đã phải lên dự kiến kinh phí cho tổng tất cả các khâu. Rồi khi đầu tư vào những bối cảnh lớn như thế, tôi cũng phải biết tính toán uyển chuyển, bù qua đắp lại để tất cả khung hình và nội dung muốn truyền tải đều đạt được hết.

Bên cạnh đó, cũng phải biết cân nhắc trong khoản chi phí mình có nữa, chứ cái nào cũng "chịu chơi", "chịu chi" thì chết (cười).

Bà xã của Lý Hải với tư cách là nhà sản xuất Lật mặt có bao giờ ý kiến về những khoản chi lớn anh bỏ ra cho phim không?

Bà xã ủng hộ mọi việc làm của tôi nên chưa bao giờ hỏi tại sao anh lại chi vậy. Cô ấy biết được tôi đã tính toán hết rồi nên đặt niềm tin vào tôi thôi.

Được một người bạn đời tuyệt vời như vậy đồng hành, Lý Hải có nghĩ rằng bà xã chính là tờ vé số may mắn của anh?

Quả thật tôi may mắn và hạnh phúc khi có một người vợ luôn luôn hỗ trợ, đồng hành với mình từ gia đình, con cái rồi công việc. Tất cả mọi thứ cô ấy đều chia sẻ được với tôi.

Lý Hải: Tôi không nỗ lực kiếm tiền, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu - Ảnh 3.

Lý Hải hạnh phúc vì có bà xã đồng hành trong mọi chuyện

Còn cuộc đời của anh, từ một cậu bé lượm ve chai đến đạo diễn trăm tỷ ngày hôm nay, chắc hẳn không thể có được nhờ một may mắn từ trên trời rơi xuống giống như trúng vé số được?

Tất nhiên phải có một sự nỗ lực không ngừng. Đến bây giờ, dù là phần phim thứ 6 rồi nhưng Lý Hải vẫn luôn nghĩ mình là người mới, mình còn non lắm và mình vẫn phải học. May mắn là tôi được mọi người yêu thương, ủng hộ và ghi nhận những nỗ lực. 

Lý Hải luôn tự nhủ bản thân phải làm những sản phẩm sau tốt hơn sản phẩm trước, để không phụ niềm tin của khán giả dành cho mình. Tôi hy vọng phần 6 này cũng sẽ được mọi người yêu thương đón nhận như những phần trước.

Lý Hải không nỗ lực kiếm tiền, mà chỉ nỗ lực làm ra sản phẩm tốt 

Trên con đường sự nghiệp của Lý Hải từ khi bắt đầu đến giờ, giai đoạn nào anh thấy khó khăn nhất?

Có lẽ đó là thời tôi còn làm ca sĩ, năm 1996-1997. Nhạc của tôi khi ấy không còn hợp thời nữa nên tụt dốc. Trong khoảng thời gian ấy, Lý Hải rất hoang mang, không biết sẽ làm gì đây vì trước giờ mình chỉ biết hát thôi.

Gia đình cũng nói thôi giờ kiếm đại cái ngành nghề nào đi, làm sao để sau này cưới vợ, có thể nuôi vợ con ổn định là được. Anh chị Lý Hải thì có người hối mở quán cà phê, có người hối mở quán ăn, hay làm bất cứ nghề gì miễn chân chính, kiếm tiền để sống là được. Lúc ấy, tôi cũng đã có tuổi, hơn 30 rồi, nhảy ngang sang làm gì cũng khó.

Sau đó, tôi nỗ lực ra được album Trọn đời bên em, vực dậy được cái tên Lý Hải. Cũng may mắn là sự cố gắng ấy của tôi được mọi người ghi nhận.

Đã một khoảng thời gian dài không đi hát, rất nhiều khán giả nhớ nhung Lý Hải trong vai trò của một ca sĩ. Đó có phải lý do khiến anh quyết định sẽ tổ chức một mini show trong dịp công chiếu Lật mặt 6 ở Hà Nội đợt này?

Đã lâu rồi Lý Hải không cầm mic hát trước khán giả. Ở miền Nam là 8 năm, Hà Nội chắc phải hơn 10 năm.

Thời còn đi hát, Lý Hải biểu diễn ở miền Bắc nhiều lắm. Tôi còn nhớ khoảng năm 2000 cho ra Trọn đời bên em rồi đến 2005 là thời đỉnh điểm nhất của Lý Hải. Một năm 12 tháng thì ít nhất 9 tháng tôi ở ngoài Hà Nội.

Lý Hải cảm nhận được khán giả ngoài này vẫn còn rất yêu mến giọng hát của mình. Mấy lần trước ra mắt phim cũng có nhiều bạn bảo anh hát đi, một bài thôi cũng được. Vậy nên lần này Lý Hải quyết định sẽ giao lưu với fan, hát một vài bài hit của mình ngày xưa.

Chắc là giọng hát của tôi không còn được như ngày xưa đâu. Trước tôi đi hát hàng đêm, giọng được luyện tập đều nên uyển chuyển hơn. Giờ lâu quá rồi mình không hát, giống như một cầu thủ nửa năm không ra sân cỏ cũng khó mà thi đấu đỉnh cao, cần một thời gian luyện tập mới có thể bắt nhịp được.

Lý Hải: Tôi không nỗ lực kiếm tiền, trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu - Ảnh 4.

Vậy khán giả có thể chờ mong trong thời gian tới sẽ lại thấy ca sĩ Lý Hải trên sân khấu không?

Hiện tại Lý Hải đang có gia đình, có 4 bé rồi. Hồi xưa độc thân bay nhảy dễ. Giờ chỉ làm phim thôi mà đã không còn quỹ thời gian cho gia đình luôn rồi.

Vợ chồng Lý Hải thường xuyên tự tay chăm lo và dạy dỗ các con. Vậy khoảng thời gian bận bịu quay phim, anh chị thu xếp ra sao?

Ra phim trường chỉ mình Lý Hải thôi còn bà xã ở nhà. May mắn có thêm bà ngoại phụ giúp nên mới ổn chứ không cũng rất khó.

Được biết 2 cô con gái của anh cũng xuất hiện trong Lật mặt 6. Lý do anh cho các bé trải nghiệm công việc đóng phim lần này là gì?

Hôm nghe tin ba mẹ casting tìm diễn viên nhí cho phim, con bảo hay cho con thử, vợ chồng tôi đồng ý. Bất ngờ là bé có năng khiếu bẩm sinh hay hình thành từ hồi nào đó mình không biết, mà bé diễn xuất được.

Hai bé được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đủ đầy như vậy có gặp khó khăn gì khi vào vai các bạn bán vé số không?

Ban đầu hai con chưa biết đóng vai các bạn nhỏ bán vé số ra làm sao. Tôi cho các con lên xe, chở đi một vòng, nhìn những mảnh đời như thế để các con quan sát. Khi vào vai, tôi cũng hướng dẫn cho các con biết tại sao mấy bé lại ăn mặc và nói năng như thế, giải thích cặn kẽ từng chút một để các con hiểu.

Nhìn thấy khả năng diễn xuất của các bé như vậy, Lý Hải có ý định cho con tiếp tục thử sức trong thời gian tới?

Tôi luôn tôn trọng sự chọn lựa của các bé. Bây giờ các bé còn nhỏ, thích cái gì thì ba mẹ sẽ hỗ trợ hết mức có thể để phát huy tất cả các năng khiếu.

Sau này lớn lên đôi lúc nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Giống hồi nhỏ Lý Hải mê học vẽ, gia đình đầu tư cho học vẽ nhưng lớn lên có theo nghề vẽ đâu. Học cấp 3, tôi mê thể thao, muốn vô đội tuyển bóng chuyền chuyên nghiệp luôn nhưng lớn lên lại theo nghệ thuật.

Vậy nên giờ các con thích gì mình sẽ tạo điều kiện, nhưng đến khi lớn lên các con theo nghề gì là quyền quyết định của các bé.

Nhắc tới Lý Hải nhiều người vẫn nhớ đến hình ảnh một đạo diễn kiếm tiền trăm tỷ nhưng ngồi vỉa hè ăn suất cơm 10 nghìn đồng. Vậy Lý Hải nỗ lực kiếm tiền để làm gì? Tiền bạc có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời anh?

Lý Hải không nỗ lực kiếm tiền, mà chỉ nỗ lực làm ra sản phẩm tốt để theo đuổi ước mơ của mình thôi, còn trời cho bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

Nói như vậy không phải tiền bạc không quan trọng. Tiền bạc rất quan trọng. Nếu không có mình không thể lo cho gia đình, con cái mình ăn học. Nhất là trong thời buổi bây giờ.

Nhưng nếu quan trọng quá thì nó trở thành áp lực, gây xào xáo cho cuộc sống của mình và gia đình. Biết vậy nên lúc nào vợ chồng tôi cũng phải nhắc nhở nhau, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể đánh đổi được hạnh phúc. Thông điệp trong Lật Mặt 6 Lý Hải đưa ra cũng thế.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Vợ Lý Hải gây choáng váng bởi vóc dáng mảnh mai như gái đôi mươi, bí quyết thật sự nhờ giảm 20cm vòng eoVợ Lý Hải gây choáng váng bởi vóc dáng mảnh mai như gái đôi mươi, bí quyết thật sự nhờ giảm 20cm vòng eo

GĐXH - Minh Hà, vợ ca sĩ Lý Hải mới đây gây sốt bởi vóc dáng quá đẹp khi đi bên cạnh chồng. Để có được vẻ ngoài mảnh mai như vậy, bí quyết của cô là giảm 20cm vòng eo.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 11 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 14 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top