Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do khiến nghệ sĩ Quang tèo bị khán giả “gắn mác” phản cảm

Thứ ba, 19:00 26/12/2017 | Giải trí

GiadinhNet - Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình ở mảng hài kịch nhưng khi hợp tác với các đơn vị sản xuất tư nhân, không ít tiểu phẩm hài do nghệ sĩ Quang tèo diễn xuất khiến khán giả phải đỏ mặt vì các cảnh khoe da thịt, đào sâu tính cách háu gái, sa đọa của nhân vật do anh thủ vai.


NSND Trung Hiếu và Quang tèo trong “Đại gia chân đất 7”.     Ảnh: TL

NSND Trung Hiếu và Quang tèo trong “Đại gia chân đất 7”. Ảnh: TL

Đánh đổi vì nghề để diễn cảnh nóng sống sượng?

Xem các tiểu phẩm trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Quang tèo không phải là người gây ấn tượng với tài gây cười và sự biến hóa trên sân khấu như các diễn viên Xuân Bắc, Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang… Nhưng bù lại, anh “định dạng” được sự quen thuộc với các dạng vai chân chất, mộc mạc. Với các tiểu phẩm viết về nông thôn, công sở… Quang tèo luôn là lựa chọn đầy tin cậy cho các đạo diễn vì anh diễn như là chính mình, không lên gân, khiên cưỡng để cố “nặn” ra tiếng cười khi nó không phải là thế mạnh của anh.

Đó là trên sóng truyền hình, nơi có lượng khán giả đủ mọi lứa tuổi và do tính chất của một đài truyền hình quốc gia, yếu tố giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu và sự nhạy cảm luôn được kiểm soát chặt chẽ. Còn ở mảng băng đĩa hài với sự hợp tác của các hãng phim tư nhân, các nghệ sĩ dường như được dịp “bung” ra, chiều theo sở thích của khán giả và đạo diễn mà ít chú trọng đến “cái ngưỡng” của hài kịch, của thương hiệu bản thân được gây dựng, gìn giữ trong nhiều năm. Một bên là giải trí, gây cười, một bên là phản cảm, dung tục nhưng nếu quá “say” trong diễn xuất, nghệ sĩ rất dễ bước qua ranh giới mỏng manh này.

Giữa bối cảnh thị trường băng đĩa hài bị bão hòa, sản phẩm làm ra không bán được đĩa nhưng đạo diễn Trần Bình Trọng vẫn tự tin vào sự ăn khách của các tiểu phẩm hài của công ty anh. Bằng chứng là “Đại gia chân đất” đã làm đến series thứ 8, “Làng ế vợ” đã ở năm thứ 4… và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà theo đạo diễn, nó vẫn được khán giả yêu thích và nhà sản xuất vẫn có lãi nhờ các “chiến thuật” như phát hành online, quảng cáo, xin tài trợ… Thế nhưng, đạo diễn Trần Bình Trọng vẫn phải trông chờ vào sự “câu view” là các màn khoe da thịt ngồn ngộn trong các cảnh quay. Dường như mỗi một năm quay “Đại gia chân đất”, đạo diễn này cũng tuyển một diễn viên mới. Bất luận nổi tiếng hay chưa tên tuổi, các diễn viên trẻ này đều phải đáp ứng được yêu cầu “mông to ngực khủng”.

“Làng ế vợ 3” có hotgirl Yến Xôi, “Làng ế vợ 2” như “nóng” hơn nhờ có sự “táo bạo” của diễn viên trẻ Trần Cẩm Nhung. “Đại gia chân đất” cũng từng khiến khán giả ưa tò mò truyền tay nhau hình ảnh, clip về tạo hình nữ y tá nóng bỏng mà đạo diễn Trần Bình Trọng giao phó cho hotgirl gợi cảm Ngọc My My. Như sợ khán giả khó cảm nhận được hết độ nóng bỏng của các cô gái ngoài đời, kịch bản và các cảnh quay cứ phải “nhấn” vào việc ăn mặc hở hang hết cỡ để “giúp” khán giả xúc cảm hơn với tâm tư của đạo diễn và diễn viên. Các cảnh quay được “lý do hóa” bằng các tình tiết như: Nhân vật tắm suối, bị các thanh niên dở trò đồi bại… Các hotgirl đang cần “đất diễn” để được chú ý đã đành, các nghệ sĩ tên tuổi, chín nghề như NSND Trung Hiếu, Quang tèo, NSND Quốc Anh (trong Giàng ơi, bản Tò Ca)… ở tuổi không còn trẻ vẫn phải diễn những cảnh sống sượng như vậy là một sự đánh đổi không nhỏ.

“Siêu phẩm” hay “siêu nổ”?

Năm nay, nghệ sĩ Quang tèo đang được không ít người ngưỡng mộ khi là diễn viên đắt show bằng đĩa hài nhất miền Bắc. Tổng cộng, anh tham gia tới 6 phim hài Tết gồm: “Đại gia chân đất”, “Làng ế vợ”, “Cưới vợ bản”, “Tỷ phú đè đại gia”, “Tết ơi, là Tết”, “Xin kiếp sau vẫn là anh em”.

Với "Tỷ phú đè đại gia", dù mới xem trailer nhưng có thể thấy, mức độ khoe da thịt còn “khốc liệt” hơn các sản phẩm trước đó của nghệ sĩ Quang tèo. Trong tiểu phẩm này, Quang tèo đóng vai tỷ phú kể về cuộc chiến tranh giành vị thế và tranh nhau lấy lòng các cô gái, dòng họ Hoàng trong ngôi làng Lộc. Nhưng thực tế, ẩn sâu trong đó là mối thù cướp vợ giữa tỉ phú Bảo Bảo và Trần Đại Gia. Ngay từ lúc phim đang quay, cảnh Quang tèo (Trần Đại Gia) xé áo để lộ ngực (do hotgirl Phi Huyền Trang đóng) đã được chia sẻ khá nhiều trên mạng. Dù có lượt chia sẻ và sự tò mò lớn nhưng không đồng nghĩa với việc nó được khán giả khen ngợi. Không chỉ phản cảm vì tràn ngập các cảnh hở hang, bạo lực, trailer còn “dũng cảm” tự nhận đây là “siêu phẩm” của đạo diễn Dương Ngọc Bảo, là hài hước nhất làng hài Việt Nam 2018 và 10 cái nhất khác.

Ở một tiểu phẩm khác “Quan huyện sính chữ”, nghệ sĩ Quang tèo tiếp tục được khai thác ở góc độ là một nhân vật “hám gái”. Và để đặc tả cho tính cách ấy, nghệ sĩ này lại phải bán nude khoe… bụng phệ, diễn cảnh ong bướm với người hầu một cách vụng về. Câu chuyện rõ ràng được kể theo màu sắc dân gian, nhưng các tình tiết diễn viên bộc lộ đầy lỗ hổng về tâm lý, diễn xuất. Đây có lẽ là lý do mà khán giả ngày càng ngán ngẩm với các tiểu phẩm hài Tết. Cho dù nhà sản xuất luôn nói rất tâm huyết với sản phẩm, đầu tư vài tỷ đồng, diễn viên hi sinh vì nghề… nhưng khi xem, khán giả chỉ thấy sự nhạt nhẽo của kịch bản, diễn xuất dở tệ của các hotgirl vốn chỉ cần vai diễn để “nổ” và lăng-xê bản thân ở các lĩnh vực khác.

Ngay cả đạo diễn Phạm Đông Hồng - một đạo diễn được coi là gạo cội trong lĩnh vực băng đĩa hài, xây dựng văn hóa hài theo hướng nhân văn… cũng bị cuốn theo “trào lưu” khoe thân và “hotgirl”. Những “bình hoa di động” như Linh Miu, Trang Moon… trong các tiểu phẩm “Trở về” hồi năm ngoái của đạo diễn Phạm Đông Hồng chỉ để nhìn vài phút ngắn. Còn để nhớ và ấn tượng, khán giả luôn dành nó cho các diễn viên có nghề như Minh Hằng, Hồng Vân, Trọng Bằng, Kim Oanh, Xuân Bắc, Tự Long… những nghệ sĩ quen thuộc trong các sản phẩm của đạo diễn Phạm Đông Hồng.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 3 giờ trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 giờ trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 7 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 20 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 23 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Top