Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lương khởi nghiệp 2.000 USD/tháng có là “ảo”?

Thứ ba, 08:00 06/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi cả nước vẫn còn hàng chục nghìn cử nhân, kỹ sư thất nghiệp hoặc vật lộn mưu sinh với đồng lương “còi” thì câu hỏi làm thế nào để có mức lương khởi nghiệp 2.000 USD/tháng của một nữ sinh viên năm thứ 3 đại học khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Sinh viên Phạm Thị Thanh, Học viện Kỹ thuật mật mã với câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Ảnh: T.L
Sinh viên Phạm Thị Thanh, Học viện Kỹ thuật mật mã với câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Ảnh: T.L

Mức lương gây “bão” mạng

Câu hỏi của Phạm Thị Thanh, sinh viên năm thứ 3 ngành An toàn thông tin (Học viện Kỹ thuật mật mã) trong Tọa đàm “Vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xã hội thông tin” vừa mới diễn ra đã gây "sốt" trên mạng xã hội, khi nữ sinh viên này đề cập đến việc phải làm sao để sinh viên khởi nghiệp với mức lương 2.000USD? Đa phần những quan điểm nhắm vào chỉ trích Thanh. Nhiều người cho rằng, Thanh đã quá "ảo tưởng", giữa thời buổi khó khăn nên lo tìm việc đã, rồi hãy nghĩ tới thu nhập…

Thẳng thắn mà nói, câu hỏi của nữ sinh viên nói trên dù sao cũng là ước mong và làm gì để đạt được mức lương khởi điểm này. Nếu làm việc tại các nước phát triển, mức lương như thế cũng khá “bèo”. Nhưng nếu làm việc ở trong nước, có lẽ Thanh sẽ nhận được những ý kiến trái chiều, hẳn là cũng có cơ sở. Bởi mặt bằng lương hiện nay đối với người lao động của nước ta là khá thấp, nhất là đối với sinh viên còn đang đi học, hoặc mới ra trường. Để có được mức lương như Thanh mong muốn, nhiều tân cử nhân, kỹ sư sẽ phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm.

Dù đạt được mức thu nhập khoảng 2.000USD mỗi tháng, song con đường đến với mức thu nhập này đối với anh Nguyễn Hưng (30 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) phụ trách marketing cho một công ty ở Hà Nội cũng phải mất đến 5 năm không ngừng nỗ lực, tâm huyết. Để có mức thu nhập như hiện tại, anh Hưng đã phải lao động khá vất vả, xây dựng các dự án, chiến lược kinh doanh, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phía Bắc. Mức thu nhập này cũng không phải là lương “cứng”, mà cộng cả lương và thưởng.

Anh Nguyễn Hưng kể: “Tôi học chuyên ngành Marketing, rất yêu thích công nghệ thông tin, hồi sinh viên tôi đã từng trải nghiệm bằng bán bánh mì ăn sáng, nhập khẩu bánh kẹo dịp Tết và mở vài website… Ra trường, tôi cũng chỉ có mức lương cơ bản, từ những điều đã học, trải nghiệm từ bản thân, tôi đã nỗ lực rất nhiều mang các hợp đồng về cho công ty, nhờ đó mà lương luôn được tăng. Tôi nghĩ, đặt ra mục tiêu để phấn đấu là điều quan trọng, nhưng định sẵn mức lương vài nghìn USD khi mới ra trường là điều khá viển vông, hãy cứ cống hiến rồi sẽ đạt mức thu nhập cao hơn”.

Sẽ chỉ là một vài trường hợp đặc biệt

Từng làm việc cho một số công ty nước ngoài, chị Huệ Mai (đang làm cho văn phòng đại diện của Công ty VF Asia (Mỹ) tại Việt Nam) cho rằng, mức lương khởi điểm 2.000 USD cho một sinh viên mới ra trường là rất khó, thậm chí hãn hữu và rất đặc biệt mới có thể đạt được. Tuy nhiên, chị Huệ Mai cũng đánh giá cao vì câu hỏi có mục đích rõ ràng của nữ sinh viên Học viện Mật mã, bởi nếu có được định hướng tốt, khả năng tốt thì sau một vài năm hoàn toàn có được với mức lương đó.

“Các công ty nước ngoài ở Việt Nam như của Mỹ chẳng hạn, họ luôn tuyển người có thể làm được việc ngay, mức lương 2.000USD phần lớn dành cho đội ngũ quản lý, chứ sinh viên ra trường khó có mức lương này. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin có nhiều cơ hội vì Google và Facebook thường đầu tư các dự án khởi đầu nên cũng dễ đạt được nếu họ có các dự án khả thi. Điều cần nhất là sinh viên cần phải có kinh nghiệm trong công việc, kiến thức về lĩnh vực mình làm, kỹ năng nhìn nhận, làm việc độc lập và làm việc nhóm, khả năng thuyết trình và tiếng Anh… thì lương cao, cơ hội chắc chắn sẽ rộng mở”, chị Huệ Mai nhận định.

Sau khi câu hỏi gây “sốc” nói trên được bàn luận sôi nổi trên cộng đồng mạng xã hội, nhiều lãnh đạo một số doanh nghiệp về công nghệ thông tin đã cho rằng, mức lương 2.000 USD là mức lương cơ bản cho lập trình viên có kinh nghiệm từ 2 đến 3 năm. Sinh viên mới ra trường khó nhận được mức lương khởi điểm 2.000 USD. Tuy nhiên, các nhà quản lý thì nêu ý kiến, không nên quá đặt nặng mức lương ban đầu, bởi có nhiều sinh viên khởi nghiệp là làm không công, bỏ tiền tủi, lương thấp, nhưng sau đó thành công lớn và thu nhập sẽ vượt xa con số 2.000 USD.

Hiện nay, khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên đang trở thành vấn đề “nóng”, nhất là trong bối cảnh dư thừa lao động nhưng vẫn “khát” nhân lực có tay nghề, trình độ cao. Chính vì thế ngày càng nhiều chương trình khởi nghiệp được tổ chức nhằm khơi dậy tinh khởi nghiệp của giới trẻ, đẩy mạnh hoạt động đào tạo kiến thức khởi nghiệp thông qua tổ chức các lớp học. Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp thông qua các cuộc giao lưu. Nhiều sinh viên đã tìm được việc làm, được đầu tư phát triển dự án. Tuy nhiên, tại các chương trình khởi nghiệp, các nhà tuyển dụng luôn đưa ra lời khuyên sinh viên không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào mức lương, thay vào đó trau dồi kiến thức, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc và mức lương tương xứng với khả năng, trình độ.

Tại buổi Tọa đàm về khởi nghiệp, sinh viên Phạm Thị Thanh (Học viện Kỹ thuật mật mã) đã đặt câu hỏi: “Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/ tháng?". Câu hỏi này được nhà tuyển dụng trả lời: “Nếu bạn muốn mức lương 2.000 USD/tháng, bạn nên bình tĩnh một chút. Tôi tin rằng sau 10-15 năm nữa, ít nhất một nửa các bạn ngồi đây có mức lương như vậy. Nếu bạn giỏi hơn những người khác thì có thể bạn chỉ cần 5 năm thôi. Bạn nên kiên nhẫn một chút”.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 7 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top