Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lùm xùm vụ công ty môi trường được nhiều dự án giao thông trăm tỷ

Chủ nhật, 08:00 07/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sau nghi án công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk không có chức năng về xây dựng nhưng vẫn được giao làm chủ đầu tư hàng trăm dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đơn vị này và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã thông tin để làm rõ vấn đề.

Chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk, công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, là doanh nghiệp công ích, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và pháp luật có liên quan.

Theo giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 6000179936, do phòng Đăng kí kinh doanh – Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 5/9/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 25/8/2015, thì công ty này hoạt động đa ngành nghề, trong đó có ngành nghề hoạt động xây dựng.

Ông Võ Ngọc Tuyên, phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng đàn nói về vụ việc ở công ty môi trường đô thị. Ảnh C.K
Ông Võ Ngọc Tuyên, phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk đăng đàn nói về vụ việc ở công ty môi trường đô thị. Ảnh C.K

Công ty có thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình và Dịch vụ với giấy chứng nhận đăng kí hoạt động số 6000179936-001, do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT cấp ngày 3/10/2008, đăng kí thay đổi lần thứ 3 ngày 3/9/2015. Như vậy trước các hồ sơ pháp lý liên quan cho thấy, công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có đăng kí và hoạt động ngành nghề xây dựng. Mặt khác, theo phân cấp, giao quản lý, vận hành công trình hạ tầng đô thị, Công ty được giao quản lý, vận hành, sử dụng công trình hạ tầng đô thị (Quyết định số 113/2202/QĐ-UB ngày 20/8/2002 của UBND tỉnh; Quyết định số 2199/QD-UB ngày 18/11/2002 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về phân cấp quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 7/6/2911 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...).

Về việc giao chủ đầu tư xây dựng công trình, lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết, theo quy định tại điều 3 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì: “Đối với dự án do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình”. Vì vậy, việc cơ quan có thẩm quyền giao cho Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm chủ đầu tư xâu dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột không phụ thuộc vào công ty có ngành nghề kinh doanh xây dựng và phù hợp với các quy định của tỉnh cũng như của Chính Phủ.

Nhầm lẫn từ đường thảm nhựa sang đường bao đê

Về thông tin dự án “Mở rộng, nâng cấp chất thải rắn TP Buôn Ma Thuột” được xây dựng bằng vốn ngân sách hàng trăm tỷ đồng nhưng không hiệu quả, gây thất thoát ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Hàng loạt công trình, dự án khác cũng bị lập khống khối lượng quyết toán nhưng chủ đầu tư vẫn thoát tội”, Sở KH&ĐT cũng cung cấp các con số để làm rõ vấn đề. Theo đó, dự án mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn TP Buôn Ma Thuột (giai đoạn 2008-2011) được UBND tỉnh này phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 bao gồm 7 gói thầu.

Sau đó, do ngân sách tỉnh gặp khó khăn nên năm 2009 UBND tỉnh cho khởi công gói thầu số 1 (Khu chôn lấp ô số 1) vào ngày 15/6/2009 và hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 15/4/2010. Đến năm 2013 dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn Hoà Phú (vốn do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ - ADB) được ký kết, trong đó có hạng mục đóng cửa Bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột. Để tránh tình trạng trong cùng một giai đoạn đầu tư 12 dự án chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột gây lãng phí nên Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk đã chủ động đề xuất dừng không triển khai thực hiện 5/7 gói thầu còn lại và đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Theo ông Bùi Văn Quý, giám đốc công ty Môi trường và Đô thị Đắk Lắk, đường vào bãi rác trên thực tế là công ty có triển khai thi công và đã được quyết toán vào năm 2012. Cùng đó, các công trình gồm đường vào HTX nông nghiệp, tỉnh lộ 5 đến thời điểm này công trình đã bàn giao và đi vào sử dụng phát huy được tốt hiệu quả phục vụ giao thông. Đường vào khu vực xử lý rác thải là được đầu tư theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán và được nghiệm thu đúng theo qui trình. Cụ thể con đường này được công ty đầu tư triển khai thi công theo đúng hồ sơ thiết kế dự toán và đến năm 2012 được tỉnh phe duyệt trên quyết toán. Một số thông tin nêu đã nhầm từ con đường công ty đã thi công sang đoạn đường đất. Thực tế, con đường đã được thảm nhựa trên 3 cây số chứ không phải như thông tin cho rằng là đường đường đất lầy lội. Đoạn đường đất lầy lội đó là đoạn đường đất bờ đê ở xung quanh bãi rác chứ không phải con đường đã được đầu tư thảm nhựa theo thiết kế. Con đường đó sau được nghiệm thu hoàn thành vào năm 2012 đến nay vẫn phục vụ việc vận 300 tấn rác/ngày đêm. Vấn đề này đã được cơ quan chức năng, công an thanh tra, kiểm toán làm việc.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò, 4 công nhân thương vong

Quảng Ninh: Tai nạn hầm lò, 4 công nhân thương vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn hầm lò, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, có thể do quá trình làm việc, lò chợ phân xưởng khai thác 7, Công ty than Quang Hanh – TKV ( TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) sụt lở nên đã làm 4 công nhân thương vong.

Kẻ cướp xe ô tô ở Thanh Trì: Nảy sinh ý định từ đầu

Kẻ cướp xe ô tô ở Thanh Trì: Nảy sinh ý định từ đầu

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì không có tiềm chi tiêu, khi đọc được thông tin bán xe của chị T, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sau khi thi công cao tốc Bắc Nam, nhiều tuyến đường mượn vẫn chưa được hoàn trả

Sau khi thi công cao tốc Bắc Nam, nhiều tuyến đường mượn vẫn chưa được hoàn trả

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Ba dự án thành phần đường bộ cao tốc, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường mượn để thi công cao tốc vẫn chưa được sửa chữa, hoàn trả như cam kết.

Một người tử vong sau khi vật nghi đầu đạn phát nổ

Một người tử vong sau khi vật nghi đầu đạn phát nổ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc đi bắt cá ở bờ mương, anh H. nhặt được một vật nghi đầu đạn. Khi di chuyển trên đường, vật này phát nổ khiến anh H. bị thương nặng rồi tử vong.

12 người chia nhau hơn 430 tỷ Vietlott trong một tháng: Ngưỡng mộ sự thông minh và tính toán để mang may mắn về tay

12 người chia nhau hơn 430 tỷ Vietlott trong một tháng: Ngưỡng mộ sự thông minh và tính toán để mang may mắn về tay

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH – Cùng xem những người chơi trúng tiền tỷ Vietlott đã tính toán như thế nào để mang may mắn đổi đời về tay.

Dự báo tử vi tuần mới 13/5 - 19/5/2024 chi tiết của các con giáp tuổi Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới 13/5 - 19/5/2024 chi tiết của các con giáp tuổi Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới 13/5 - 19/5/2024 chi tiết của các con giáp tuổi Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi dưới đây, bạn có thể tham khảo.

Bị lừa 43 triệu, nhờ người lấy lại thì bị lừa tiếp 113 triệu

Bị lừa 43 triệu, nhờ người lấy lại thì bị lừa tiếp 113 triệu

Pháp luật - 5 giờ trước

Bị lừa đảo qua mạng hết 43 triệu đồng, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam nhờ lấy lại thì tiếp tục bị lừa thêm 113 triệu.

Đường dành cho xe đạp ở Hà Nội 'ảm đạm', bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, đổ rác thải

Đường dành cho xe đạp ở Hà Nội 'ảm đạm', bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe, đổ rác thải

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 2 tháng được cải tạo, đưa vào sử dụng, đến nay, tuyến đường dành riêng cho xe đạp tại Hà Nội dọc theo sông Tô Lịch lâm cảnh "ảm đạm", nhiều đoạn đường ngập rác thải, một số nút ra, vào bị lấn chiếm thành nơi kinh doanh, điểm đỗ ô tô...

Tại một địa phương, cán bộ an ninh trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có thể được hưởng trợ cấp gần 83 triệu đồng

Tại một địa phương, cán bộ an ninh trật tự cơ sở tử vong khi làm nhiệm vụ thì thân nhân có thể được hưởng trợ cấp gần 83 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tỉnh Hậu Giang đề xuất, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội, chẳng may bị tử vong khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 64.800.000 đồng và được hưởng trợ cấp mai táng phí, tiền tuất là 18.000.000 đồng.

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

Tháng 4 cả nước xảy ra 372 vụ cháy

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong tháng 4/2024, toàn quốc xảy ra 372 vụ cháy, làm chết 03 người, 02 người bị thương, về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 18,69 tỷ đồng và 43,94 ha rừng. Xảy ra 04 vụ nổ, làm chết 01 người, làm bị thương 06 người.

Top