Hà Nội
23°C / 22-25°C
Liên quan đến việc người dân Đường Lâm trả danh hiệu di sản lần 2: Đi ăn giỗ cũng phải mua vé

Liên quan đến việc người dân Đường Lâm trả danh hiệu di sản lần 2: Đi ăn giỗ cũng phải mua vé

Giải trí

GiadinhNet - Vừa qua, một số người dân làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây (Hà Nội) lạị có đơn kiến nghị xin trả lại danh hiệu di tích “làng cổ” cho ngành văn hóa.

Quan tâm hơn nữa đến đối tượng di cư, công nhân

Quan tâm hơn nữa đến đối tượng di cư, công nhân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Một vấn đề đang bị “bỏ trống” trong các luật, dự luật là cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho nhóm dân số là người di cư, công nhân tại các khu công nghiệp...

Mẹ tỷ phú 1 tuổi kể về mối tình sóng gió với đại gia

Mẹ tỷ phú 1 tuổi kể về mối tình sóng gió với đại gia

Xã hội

Bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ đẹp, mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu. Nhưng bà cũng từng khẳng định trên báo giới: “Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình”.

Bị chồng khinh rẻ vì không có việc làm

Bị chồng khinh rẻ vì không có việc làm

Gia đình

Dạo gần đây chồng say nắng cô đồng nghiệp, họ thường xuyên liên lạc qua điện thoại nhưng anh vẫn quan tâm vợ con. Cũng phải thôi, vợ không ra gì, ở nhà thất nghiệp, ra đường giao tiếp với người đẹp lại có địa vị, anh say nắng cũng đúng.

Con của người đồng tính sẽ mang họ ai?

Con của người đồng tính sẽ mang họ ai?

Xã hội

GiadinhNet - Đây là một trong những ý kiến băn khoăn được đặt ra tại phiên thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 24/9.

GS.TS Nguyễn Đình Cử nói về Sự cần thiết ra đời của Luật dân số: Cần có quy định điều chỉnh cụ thể

GS.TS Nguyễn Đình Cử nói về Sự cần thiết ra đời của Luật dân số: Cần có quy định điều chỉnh cụ thể

Đường lối - Chính sách

GiadinhNet - Nhóm nghiên cứu của Viện Dân số và Các vấn đề xã hội thuộc Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa bảo vệ thành công đề tài: “Đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh Dân số và khuyến nghị cho Luật Dân số” do GS.TS Nguyễn Đình Cử - nguyên Viện trưởng, giảng viên cao cấp làm Chủ nhiệm.

Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất

Thường vụ Quốc hội “nóng” chuyện thu hồi đất

Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên làm việc ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Lồng ghép các biến dân số, di cư vào kế hoạch phát triển nói chung và dự Luật Dân số có ý nghĩa quan trọng, cần xem xét kỹ, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhân dân. Dân số tác động đến mọi người dân trong xã hội. Chúng ta càng làm cẩn thận thì người dân càng được hưởng lợi, phải đặt vấn đề lợi ích của người dân lên hàng đầu”.

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Có nên quy định cụ thể nội dung về mổ đẻ?

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Số liệu khảo sát từ các bệnh viện phụ sản lớn trên cả nước, hiện tỷ lệ mổ đẻ đang ở mức 40-60%, thậm chí nhiều sản phụ và gia đình còn “chỉ định đẻ mổ” thay bác sĩ.

Vợ hot girl của Lý Hải xinh tươi như thiếu nữ

Vợ hot girl của Lý Hải xinh tươi như thiếu nữ

Giải trí

Dù đã có hai con nhưng hot girl Minh Hà vẫn giữ được những nét xinh đẹp, trẻ trung tới "mòn con mắt" người đối diện.

Truyền thông mô hình "Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Truyền thông mô hình "Giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống"

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ ngày 16 - 22/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An phối hợp Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Quỳ Hợp tổ chức truyền thông lồng ghép nâng cao chất lượng dân số, giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quỳ Hợp: Châu Thái, Liên Hợp, Đồng Hợp, Văn Lợi, Châu Đình, Châu Thành và Châu Quang.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo nói về việc cấm quay phim, chụp ảnh CSGT: “Văn bản sai thì phải sửa”

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo nói về việc cấm quay phim, chụp ảnh CSGT: “Văn bản sai thì phải sửa”

Xã hội

GiadinhNet – Đây là khẳng định của ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam với PV báo GĐ&XH khi nói về văn bản số 1042/C67- P73 của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT” ban hành ngày 26/4.

Top