Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư lên tiếng vụ truy sát người ở Hưng Yên mà chưa khởi tố vụ án

Thứ năm, 20:04 14/12/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Trước những thông tin đối tượng N.S (sinh năm 1988, ở thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) cầm dao truy sát người nhập viện, luật Sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Liên quan đến việc đối tượng N.S truy sát anh Vũ Văn Tuyến (SN 1977, trú tại xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, Nam Định) ở thôn Mộc Ty vào ngày 25/11, khiến anh Tuyến bị trọng thương phải điều trị tại bệnh viện, còn N.S vẫn chưa bị tạm giữ, theo luật sư Đặng Văn Cường, dựa vào những thông tin truy sát người của N.S cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) hoàn toàn có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Theo luật sư Cường, CQCSĐT có thể căn cứ vào tình tiết đối tượng N.S cầm dao tự chế xông vào đâm anh Tuyến, với 2 nhát dao chí mạng (vào ngực và bụng) và các nhân chứng chứng kiến vụ truy sát để khởi tố vụ án.

Việc sau khi dùng dao đâm vào ngực anh Tuyến, nghi phạm N.S tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm vào bụng của anh Tuyến, thể hiện việc N.S muốn cướp đi mạng sống của nạn nhân. Nạn nhân không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của đối tượng. Với con dao nhọn đâm vào vùng ngực, bụng, thì hoàn toàn có khả năng tước đi tính mạng của nạn nhân.


Trong khi anh Tuyến đang điều trị tích cực ở bệnh viện thì nghi phạm N.S vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.

Trong khi anh Tuyến đang điều trị tích cực ở bệnh viện thì nghi phạm N.S vẫn nhởn nhơ ngoài xã hội.

Hậu quả chết người ở đây có thể là mục đích của hung thủ, hoặc cũng có thể là hậu quả của lỗi cố ý gián tiếp. Tuy nhiên, để có căn cứ xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, xác định hậu quả của vụ án thì cơ quan điều tra vẫn tiến hành thủ tục để giám định thương tích cho nạn nhân.

Trong vụ việc nêu trên, giữa hung thủ và người bị hại có mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai chứ không phải vô cớ đâm người. Vì vậy, hành vi của N.S là có tính chất côn đồ, vì lí do nhỏ nhặt mà sẵn sàng xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Căn cứ theo Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự CQCSĐT phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Cũng theo luật sư Cường, việc khởi tố bị can đã được quy định cụ thể trong Điều 126 Bộ Luật Tố tụng Hình sự. Cụ thể luật quy định: “Khi có đủ căn cứ xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội thì Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can”.

Đối với trường hợp nêu trên, sau khi đã có đủ căn cứ xác định đối tượng N.S gây án thì cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can N.S về tội Giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Theo luật sư Cường, vụ việc xảy ra gây hậu quả nghiệm trọng nhưng đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời… thể hiện sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan điều tra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình giải quyết vụ án và gây hoang mang đến gia đình người bị hại cũng như dư luận.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h40 sáng 25/11, anh Tuyến vừa mở cửa nhà để chở con gái đi học thì bất ngờ bị N.S (nhà bên cạnh) dùng dao tự chế dài hơn 1m lao vào hành hung. Do bất ngờ, không kịp chống đỡ nên anh Tuyến bị đâm trúng ngực. Máu chảy loang lổ, anh Tuyến đẩy N.S ra, chạy vào trong nhà để trốn. Thấy anh Tuyến bị thương bỏ chạy, N.S cầm dao tự chế chạy theo, tiếp tục đâm vào vùng bụng của anh Tuyến. Đối mặt với giây phút sinh tử, anh Tuyến cố gắng đẩy N.S ra nhưng đối tượng này vẫn không buông tha.

Nghe chồng tri hô, chị Lan (vợ anh Tuyến) bị ốm đang nằm ở trên gác chạy xuống cầu cứu hàng xóm. Chỉ khi thấy hàng xóm kéo đến can ngăn, N.S mới thôi truy sát và rút dao khỏi bụng anh Tuyến. Lúc này, chị Lan nhanh chóng cùng mọi người đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Gia Lâm. Sau khi được bác sĩ sơ cứu xong, nhận thấy vết thương nặng có nguy cơ tử vong, gia đình chị liền chuyển anh Tuyến lên Bệnh viện Việt Đức.

Anh Tuyến nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, với vết đâm ở ngực, vùng bụng. Sau gần 10h cấp cứu tích cực, gia đình được thông báo anh Tuyến đã thoát khỏi “án tử”. Lau dòng nước mắt chảy dài trên má, chị Lan không khỏi bàng hoàng kể lại sự việc. Theo chị Lan, nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát là trước đó khoảng 2 tháng khi gia đình lợp mái tôn có chìa sang phần đất nhà N.S. Bực tức vì bị tấm tôn chìa sang, N.S có gây sự với anh Tuyến và hai bên xảy ra xô xát. Sự việc đã được cơ quan chức năng hòa giải.

Chứng kiến cảnh bố bị truy sát, V.T.M (con gái anh Tuyến) bị sang chấn tâm lý nặng. Để ổn định tâm lý cho cháu, gia đình chị Lan đã đưa cháu M lên Hà Nội ở.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Chu Quốc Tuấn - Trưởng Công an xã Trưng Trắc cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát là do nhà anh Tuyến có lợp chìa mái tôn sang phần đất nhà N.S nên hai bên phát sinh mâu thuẫn. Theo ông Tuấn, sau khi vụ truy sát xảy ra, Công an huyện Văn Lâm có thu giữ một dao tự chế có chuôi bằng ống tuýp dài 1m44 và lưỡi dài 22,8cm, rộng 3cm có đầu nhọn của N.S.

Sau khi gây án, N.S vẫn chưa bị bắt, thậm chí còn có tin đồn đối tượng này có tiền sử tâm thần phân liệt, từng điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, ông Đỗ Thế Phả - Chủ tịch UBND xã Trưng Trắc cho biết, về nguyên tắc, xã quản lý các đối tượng mắc bệnh tâm thần và tiến hành cấp phát thuốc điều trị. Qua nắm bắt tình hình thực tế thì N.S không có trong danh sách này.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Vương Văn Nhật - Trưởng Công an huyện Văn Lâm cho biết, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Công an huyện đang giám định đối tượng, giám định người bị hại, chưa khởi tố vụ án.

Về việc đồn đoán đối tượng N.S có tiền sử bệnh tâm thần, theo ông Nhật, Công an huyện Văn Lâm đang xác minh làm rõ và hiện chưa đưa ra kết luận. Ông Nhật cũng cho rằng, sở dĩ chưa khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can là vì Công an huyện Văn Lâm đang củng cố hồ sơ tài liệu. Ông Nhật khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm việc truy sát người này. Ông Nhật nói: “Đối tượng có bệnh lý gì không thì chúng tôi đang điều tra. Để xác định được một người có bị tâm thần hay không phải qua cơ quan giám định và phải có các tài liệu liên quan đến bệnh án của người đó. Việc phát ngôn sai rằng đối tượng bị tâm thần, tôi sẽ đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý...”.

Đỗ Lực

Đỗ Lực
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 6 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top