Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ

GiadinhNet – Theo luật sư, Hải Phòng đòi hỏi giấy xác nhận địa phương nơi người đến là không đảm bảo tính hợp lý, tính đơn giản, dễ hiểu, hợp pháp, tính khả thi, thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác và không đúng với chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về chống dịch.

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ - Ảnh 1.

Liên quan đến quy định người đi, đến Hải Phòng phải có giấy xác nhận, ngày 6/2, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty luật TNHH LSX (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng phòng dịch là điều cần thiết, tuy nhiên phòng dịch cũng vẫn phải tuân thủ pháp luật, phù hợp với ý kiến chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, khuyến nghị chuyên môn của Bộ y tế.

Luật sư Quách Thành Lực cho rằng: "Hiện nay Việt Nam xác định nơi cư trú của một cá nhân thông qua những giấy tờ pháp lý như sổ hộ khẩu, giấy đăng ký tạm trú, CMND quân đội, công an. Không có quy định pháp luật nào cho phép những người có giấy tờ nêu trên phải xin giấy xác nhận địa phương nơi người đến".

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ - Ảnh 3.

Từ sáng 6/2, nhiều công dân đến UBND phường và công an phường nơi thường trú để xin giấy xác nhận xin được đến... Hải Phòng.

"Một thủ tục hành chính mới được ban hành phải xem xét đến các yếu tố như: Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính đơn giản, dễ hiểu, tính khả thi, tự thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác. Xét trên các yếu tố trên để đánh giá quy định của Hải Phòng là công dân ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi đến, trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định", luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Theo luật sư Quách Thành Lực, có thể nhận thấy, quy định này có tính cần thiết với tinh thần chống dịch triệt để nhưng lại không đảm bảo tính hợp lý, tính đơn giản, dễ hiểu, hợp pháp, tính khả thi và thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác.

Công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú. Quyền hạn này chỉ bị hạn chế theo quy định pháp luật.

Hiện nay Chính phủ không ban hành quy định, Chỉ thị nào cho phép địa phương yêu cầu công dân phải có giấy xác nhận nơi đi, nơi đến. Do vậy quy định yêu cầu giấy xác nhận nơi đi đến là không phù hợp với quy định pháp luật, chỉ đạo của cấp trên.

Thêm nữa, Điều 8 Luật cư trú cũng nghiêm cấm việc "Tự đặt ra thời gian, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật…".

Luật sư: Đòi hỏi ‘giấy phép’ vào Hải Phòng là trái luật, không đúng tinh thần của Chính phủ - Ảnh 4.

Theo luật sư Quách Thành Lực, nếu Hải Phòng đã văn bản này thì nên Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính nói trên.

Luật sư Quách Thành Lực nhấn mạnh, quy định này cũng không phù hợp với chỉ đạo chuyên môn, khuyến nghị y tế của Bộ y tế.

Bởi trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã lưu ý: "10 tỉnh, thành phố đang có dịch COVID-19, song điều đó không có nghĩa tất cả người dân tại các địa phương này đều thuộc diện cách ly, không được phép di chuyển.

Những địa phương có ổ dịch thì cách ly 21 ngày, những địa phương không có dịch thì cách ly bình thường theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch. Còn lại những vùng không thuộc dịch, không bị phong tỏa, các hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng để đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch".

Ngoài ra, quy định này cũng không đảm bảo tính khả thi và thiếu thống nhất, đồng bộ với các quy định hành chính khác. Pháp luật không quy định loại thủ tục hành chính này do vậy dù Hải Phòng có yêu cầu thì các địa phương nơi đi của người dân cũng không có căn cứ pháp lý mà cấp loại xác nhận này cho người dân.

"Do vậy, nếu Hải Phòng đã ban hành văn bản này thì nên sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ quy định hành chính trên", luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Trước đó, ngày 5/2, UBND thành phố Hải Phòng có Công văn số 58/TB-UBND về việc yêu cầu công dân đi, đến Hải Phòng phải được cấp giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn tại nơi đi đến. Trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra vào và phải đáp ứng yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định.

Diệp Chi - Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top