Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng

Thứ sáu, 09:35 05/11/2021 | Pháp luật

Luật sư Nguyễn Đình Hưng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, đề nghị tạm dừng phiên toà để bị cáo có điều kiện chữa bệnh.

Hôm nay 5-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), cùng ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cụ trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an.

Trong vụ án này, Vũ "nhôm" bị xét xử về tội "đưa hối lộ’’, quy định tại khoản 4 điều 365 Bộ luật Hình sự; Hồ Hữu Hòa (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị xét xử về tội "môi giới hối lộ", quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, về tội "nhận hối lộ", theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, phiên tòa này được xét xử công khai trong 2 ngày 5 và 6-11, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn ngồi ghế chủ tọa. Tòa án cũng triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đăng Luân, Hoàng Nam Trung, Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Thế Sự.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm nay an ninh phiên toà được thắt chặt nghiêm ngặt. Xe đặc chủng chở các bị cáo đến từ rất sớm.

Những người tham dự phiên toà phải xuất trình giấy tờ liên quan, đeo khẩu trang, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh an ninh được thắt chặt tại khu vực TAND TP Hà Nội trong sáng 5-11:

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 1.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 2.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 3.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 4.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 5.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 6.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 7.

Tại phần thủ tục trước phiên toà, Luật sư Nguyễn Đình Hưng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Linh đề nghị HĐXX đánh giá sức khoẻ của thân chủ của mình. Qua đó, đề nghị xem xét xác định tình trạng sức khoẻ của bị cáo và đó là điều kiện cần và đủ để xem có tiếp tục phiên toà hay không. "Bên cạnh đó, bị cáo Linh là người bị bắt sau cùng, có thời gian ngắn nhất chỉ 3 tháng trước khi ra toà, trong đó có 2 tháng nằm trong bệnh viện, luật sư chưa có điều kiện để tiếp xúc với ông Linh. Do vậy, đề nghị toà tạo điều kiện cho các luật sư tiếp xúc thân chủ mình để thực hiện quyền luật sư"- luật sư Hưng đề nghị.

Theo ông Hưng, ngày 27-10 vừa qua, cơ quan chuyên môn y tế tiên lượng bị cáo Linh bệnh tình nặng, tiên lượng tử vong. "Tình trạng sức khoẻ của bị cáo là suy tim, cần giấu không cho bị cáo biết. Chúng tôi cho rằng bị cáo không có khả năng để bảo vệ quyền lợi của mình"- ông Hưng nói và từ đó đề nghị tạm dừng phiên toà để bị cáo có điều kiện chữa bệnh.

Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm, bị cáo Linh đã được điều tra tại bệnh viện, trước khi xét xử bệnh viện có văn bản trao đổi thể hiện bị cáo đủ sức khỏe hầu tòa. Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa.

Hiện, HĐXX đang hội ý để xem xét có nên tiếp tục phiên tòa hay không.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 8.

Quang cảnh phiên tòa - ảnh chụp qua màn hình

Theo cáo trạng, Hồ Hữu Hòa hành nghề tư vấn về phong thủy và quen với Phan Văn Anh Vũ. Năm 2017, khi Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản tại TP Đà Nẵng và cố ý "Làm lộ bí mật Nhà nước", Phan Văn Anh Vũ nói với Hòa tiếp cận ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ.

Theo cáo trạng, sau khi Hòa tiếp cận được với Linh, Hòa đến gặp Vũ và khuyên Vũ nên cho Linh tiền. "Anh Linh nhờ em đến nói với anh cho anh Linh xin 10 tỉ đồng", Hòa nói với Vũ và khuyên "anh Linh đã nói thế thì nên cho thêm một lần này nữa và chỉ lần này em làm việc này thôi, từ đây về sau em không tham gia vào việc này nữa". Sau đó 2 bên thống nhất đưa cho Linh 5 tỉ đồng vào ngày 17-8-2017.

Sau khi tiếp cận và nhờ ông Linh giúp đỡ trong quá trình bị xử lý, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Nguyễn Duy Linh thông tin cho biết Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam.

Luật sư: Bị cáo Nguyễn Duy Linh bệnh tình nặng - Ảnh 9.

Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà trước đó - Ảnh: Phạm Dũng

Cáo trạng nêu rõ, quá trình điều tra, Linh không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội. Ban đầu Linh khai không quen biết Vũ "nhôm", không nhận quà và tiền của Vũ. Chỉ khi cơ quan điều tra đưa ra những căn cứ, tài liệu chứng minh thì Linh mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đáng chú ý, Cơ quan điều tra xác định, ngoài lần nhận 5 tỉ đồng kể trên, Linh còn nhận 4 lần "quà" của Vũ "nhôm", Vũ nhờ lái xe của mình chuyển quà, còn Linh nhờ trợ lý của mình nhận quà. Cụ thể, sau khi nhận 5 tỉ đồng của Vũ, Linh tiếp tục nhắn tin nhờ Hòa đôn đốc Vũ ủng hộ tài chính để lo công việc.

Sau đó, ngày 29-8-2017, Vũ đã gửi cho Linh 1 túi du lịch bên trong chứa 2 triệu USD. Lần 2, ngày 7-9-2017, Vũ gửi cho Linh 1 hộp quà, hộp quà này cáo trạng không nêu rõ bên trong chứa gì. Lần 3, ngày 11-9-2017, Vũ đóng 1 triệu USD vào thùng xốp và nhờ lái xe của mình mang đi đưa cho trợ lý của Linh, sau đó về tay Linh. Lần 4, ngày 10-12-2017, Vũ tiếp tục đóng 1 triệu USD vào thùng xốp và nhờ lái xe chuyển cho trợ lý của Linh.

Ngoài những lần đưa tiền kể trên, Vũ "nhôm" còn khai đã đưa cho Hòa 500.000 USD để chuyển cho Linh. Tuy nhiên, Hòa không thừa nhận nên cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ xác định lần đưa tiền này.

Theo cáo trạng, đối với 4 lần giao nhận "quà" này, lời khai của ông Nguyễn Đăng Luân (lái xe của Vũ "nhôm" và ông Hoàng Nam Trung (trợ lý của Nguyễn Duy Linh) phù hợp với nhau về diễn biến sự việc, đặc điểm túi quà, thùng quà và phù hợp với với kết quả thu giữ danh sách các cuộc gọi, định vị cột sóng điện thoại giữa hai số thuê bao điện thoại của 2 người này. Tuy nhiên do chỉ có lời khai ban đầu của Vũ "nhôm" về số tiền, những người khác có liên quan không biết cụ thể trong túi quà, thùng quà đựng đồ vật gì. Do Cơ quan điều tra chưa xác định được các túi quà, thùng quà này là gì, có giá trị cụ thể như thế nào nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top