Hà Nội
23°C / 22-25°C

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý

Thứ năm, 10:24 28/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý cho rằng nhóm đối tượng đã dựng tạo lời khai nhằm đẩy tiếng xấu, tiếng ác cho bà Trần Thị Hiền khiến con gái mình vào chỗ chết.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên xét xử sơ thẩm Trần Thị Hiền (SN 1975) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bà Hiền là mẹ của chị Cao Mỹ Duyên - nữ sinh bị bắt giữ, hãm hiếp và sát hại vào dịp Tết Âm lịch vừa qua. 

Bị truy tố cùng tội danh, có 4 bị cáo khác hầu tòa gồm Vì Thị Thu (SN 1982), Bùi Văn Công (SN 1975), Vì Văn Toán (SN 1982) và Lường Văn Hùng (SN 1991, cùng ở Điện Biên). Riêng Vì Văn Toán bị truy tố thêm tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, năm 2017, Vì Thị Thu đã lên khu vực biên giới, mua 2 bánh heroin giá 90 triệu đồng/bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng/bánh. Tiếp đến, Công cùng Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng/bánh nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 2.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên xử. Ảnh: Duy Hiệu

Tại tòa, bị cáo Vì Thị Thu phản cung, khẳng định bản thân chỉ bán cho Công 8 viên hồng phiến và khẳng định đã bị ép cung, buộc nhận mua bán 2 bánh heroin. Thu khai đã bị nhốt trong phòng hỏi cung 5 ngày đêm, luôn có 2 cán bộ luân phiên trông coi không cho ngủ. Việc ăn uống, vệ sinh cũng bị hạn chế và hoàn toàn không được tắm. Thu nói: "Cán bộ không cho nói, chỉ cho nghe và nói theo lời cán bộ thôi... Phải chép theo 2 tờ giấy cán bộ đưa, nói khai theo sẽ không có tội".

Ngược lại, chồng Thu là Vì Văn Toán khẳng định vợ mình có bán 2 bánh heroin và một số ma túy lẻ cho Bùi Văn Công; bản thân chứng kiến việc này. Ngoài ra, năm 2009, Toán có bán cho Trần Thị Hiền 2 bánh heroin với giá 150 triệu đồng/bánh nhưng không được trả tiền. Toán nói: "Lúc đó bị cáo chưa đi tù. Bà Hiền mua bán không sòng phẳng, không trả tiền cho bị cáo. Đi tù về, bị cáo tìm để đòi nhưng Hiền nói không có tiền trả... Bị cáo bắt con của bà ấy để lấy lại số tiền".

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 3.

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) liên tục kêu oan. Ảnh: Duy Hiệu

Tương tự, các bị cáo Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng khai đã mua ma túy từ Thu để bán cho Trần Thị Hiền và bị nợ 30 triệu đồng. Được hỏi tại sao không đến nhà đòi tiền, Công đáp: "Không đến nhà đòi tiền vì lúc đó bị cáo bán đất, có tiền tiêu rồi. Đến đòi sợ vì vi phạm pháp luật. Bị cáo hỏi thăm biết nhà Hiền nhưng chưa đến bao giờ".

Tuy nhiên, Trần Thị Hiền một mực nói không mua bán ma túy, không quen biết nhóm Công, Hùng. Bị cáo này cho rằng: "Chúng giết con tôi nhưng sau đó chưa bị bắt ngay nên đã bàn bạc để hãm hại tôi... Tôi biết nếu trên đời có người mẹ tham tiền, bỏ con bị giết sẽ bị cả xã hội lên án ghét bỏ, tôi không bao giờ làm điều đó...".

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 4.

Bị cáo Bùi Văn Công khẳng định đã bán cho Hiền 2 bánh heroin. Ảnh: Duy Hiệu

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công cùng mức án 20 năm tù; Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng phải nhận hình phạt tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Riêng Vì Văn Toán (SN 1982) nhận án chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và 7 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy"; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 28/11, luật sư Lê Hồng Hiển - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền) cho rằng, vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy liên quan đến bà Trần Thị Hiền không phải là vụ án bắt quả tang nên bằng chứng vật chất thu thập được trong quá trình khám xét là cơ sở quan trọng nhất để xác định tội danh.

Vị luật sư phân tích: Theo lời khai của Bùi Văn Công, Công cho rằng, cuối tháng 5/2017, Công có mua của Vì Thị Thu 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng và bán cho bà Hiền với giá 320 triệu, nhưng bà Hiền mới trả 290 triệu, còn nợ Công 30 triệu. Toàn bộ số tiền 290 triệu này Công đưa hết cho Vì Thị Thu và còn nợ lại Thu 10 triệu đồng. Điều này có nghĩa là Công chưa được cầm đồng nào, chưa được lợi đồng nào. 

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 5.

Luật sư Lê Hồng Hiển bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hiền.

Lời khai của Bùi Văn Công ở đây có 2 điều vô lý: Nếu bà Hiền còn nợ Công 30 triệu từ tháng 5/2017 thì tại sao trong suốt thời gian gần 2 năm từ tháng 5/2017 đến cuối năm 2018 Công không đòi tiền bà Hiền? Và điều vô lý nữa là Công chưa cầm được đồng lãi nào từ việc buôn bán 2 bánh heroin nhưng Công vẫn trả 20 triệu tiền công cho Lường Văn Hùng. Vậy số tiền 20 triệu Công trả cho Hùng thì Công lấy ở đâu?.

Tiếp đến, trong hồ sơ vụ án Vì Thị Thu có khai là sau khi Công hỏi đặt mua ma tuý của Thu thì Thu có đi lên khu vực biên giới Việt Lào đầu khe suối thuộc địa phận Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên để tìm mua heroin. Tại đây Thu gặp và làm quen với một người đàn ông khoảng 40 tuổi là người Lào, người đàn ông này không cho Thu biết tên. 

Sau khi thoả thuận xong thì 7, 8 ngày sau người đàn ông này đưa cho Vì Thị Thu 2 bánh heroin như đã thoả thuận với Thu, ngoài ra người đàn ông này còn đưa thêm cho Thu 1 gói nhỏ heroin và 8 viên hồng phiến và đồng ý cho Thu nợ tiền.

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 6.

Vì Thị Thu liên tục khai bị ép cung. Ảnh: Duy Hiệu

Điều cần làm rõ ở đây nữa là: Vì Thị Thu khai mới gặp và quen người đàn ông người Lào này, người đàn ông này cũng không cho Thu biết tên. Hai người không quen biết nhau, 2 quốc tịch khác nhau, không biết tên và số điện thoại liên lạc của nhau nhưng lại cho Thu mua chịu 2 bánh heroin có giá trị vài trăm triệu đồng? Đây là lời khai không có căn cứ, không đáng tin cậy. Do đó, không thể dùng làm chứng cứ để giải quyết vụ án này.

Ngoài ra, Vì Văn Toán có nhiều lời khai khác về việc Toán có liên hệ với bà Hiền vào lúc 21 giờ và lúc 22 giờ đêm 30 Tết và lúc 10 giờ sáng ngày mùng 1 Tết bằng số điện thoại của Toán có đuôi là 6324. Tuy nhiên, trong danh sách trích xuất từ điện thoại của Cao Mỹ Duyên và bà Trần Thị Hiền do nhà mạng cung cấp cho Cơ quan điều tra, đều không có bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến như lời khai của Vì Văn Toán.

Vì Văn Toán cũng khai bà Hiền có nợ Toán 300 triệu tiền mua ma tuý từ tháng 5/2009. Đến tháng 6/2010, Toán mới bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vậy tại sao trong thời gian hơn 1 năm, từ 5/2009 đến 6/2010 Toán không đòi tiền bà Hiền? Ngoài ra, sau khi Toán ra tù vào ngày 24/5/2017 tại sao Vì Văn Toán khai biết rõ nhà bà Hiền mà không tìm đến đòi số tiền 300 triệu mà đến khi bị bắt trong vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân chính là con gái bà Trần Thị Hiền thì Toán mới lại khai?.

Luật sư bào chữa cho mẹ nữ sinh giao gà nói bản buộc tội có nhiều điểm vô lý - Ảnh 7.

Luật sư cho rằng lời khai của Vì Văn Toán có nhiều điểm vô lý.

"Phải chăng đây là một câu chuyện mà Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (những kẻ phải đối diện với mức án cao nhất cho hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình) đã cố tình dựng lên với mục đích lý giải cho những hành vi phạm tội man rợ, gây rúng động dư luận của mình và nhằm đẩy tiếng xấu, tiếng ác cho bà Hiền, là do nợ 300 triệu không chịu trả, đẩy con gái mình vào chỗ chết, biết con chết mà không cứu?

Trên cơ sở thận trọng, để không bỏ lọt tội phạm, đặc biệt là không làm oan người vô tội, tránh oan sai, đồng thời, cũng là để làm rõ những mâu thuẫn trong rất nhiều lời khai của các bị cáo, làm sáng tỏ nội dung vụ án tại phiên tòa sơ thẩm tôi đã đề nghị HĐXX ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tuy nhiên HĐXX đã bác quan điểm. Hiện gia đình bị cáo Trần Thị Hiền đang làm thủ tục để kháng cáo bản án", luật sư Lê Hồng Hiển cho biết thêm.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top