Hà Nội
23°C / 22-25°C
Sửa đổi Luật Giáo dục đại học: Hoàn thiện thể chế đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Sửa đổi Luật Giáo dục đại học: Hoàn thiện thể chế đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế

Xã hội

GiadinhNet - Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét thông qua một số luật, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Nhân dịp này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Lợi - Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo, thành viên tổ công tác về đổi mới đào tạo của Bộ Y tế về những nội dung liên quan đến đào tạo nhân lực y tế.

Lại nóng chuyện “giá”

Lại nóng chuyện “giá”

Xã hội

GiadinhNet - Thông tin tại Hội trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề cập đến việc đổi cụm từ "học phí" thành "giá dịch vụ đào tạo" đang được lan truyền mạnh với ý kiến nhiều chiều.

Bằng đại học không ghi loại hình đào tạo, tại chức sẽ “đắt hàng”?

Bằng đại học không ghi loại hình đào tạo, tại chức sẽ “đắt hàng”?

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung. Tại Dự thảo, Bộ GD&ĐT quy định không ghi hình thức đào tạo trên văn bằng. Thông tin này khiến nhiều chuyên gia lo ngại về sự đánh đồng giữa các loại hình đào tạo trong khi chất lượng có phần khác nhau.

Top