Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa đổi ngoại tệ qua Facebook, "hot girl" 9x chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thứ bảy, 17:13 22/01/2022 | Pháp luật

Đặng Thị Hải Hà đã nghĩ ra "diệu kế" là thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt 283 triệu đồng.

Sáng 22-1, tin từ Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hải Hà (SN 1996, ngụ thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào ngày 14-1, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.L. (SN 1963, ngụ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) về việc chị L. vừa bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook có tên "Lan Anh" bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Nhật Bản.

Lừa đổi ngoại tệ qua Facebook, hot girl 9x chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Đặng Thị Hải Hà tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Vào cuộc điều tra, do đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng giả nên lực lượng phá án gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua rà soát trên không gian mạng và một số tài liệu có được, lực lượng chức năng xác định Hà chính là đối tượng gây ra vụ lừa đảo nói trên nên đã tiến hành bắt khẩn cấp "hot girl" này khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Bước đầu, Hà khai nhận trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8-2021, "hot girl" này còn làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng chênh lệch, tất cả các giao dịch đều được thực hiện qua Facebook.

Nhận thấy người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình nhưng vẫn tin tưởng chuyển tiền, lòng tham nỗi dậy, Hà đã nghĩ ra "diệu kế" là thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Hà đã 2 lần thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền là 283 triệu đồng.

Vụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương conVụ con gái đầu độc cha rồi đắp xi măng phi tang: Người thân, hàng xóm sốc vì người cha rất thương con

GiadinhNet - Theo nhiều người thân của ông Điệp, tuy ông Điệp là người bộc trực, có la mắng con cái nhưng lại rất thương và lo lắng cho con gái.

5 thực phẩm tàn phá cơ thể hơn cả ung thư

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top