Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lừa chạy chế độ chính sách hơn 180 người ở Hải Dương, 2 đối tượng nhận kết đắng

Thứ sáu, 20:09 10/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Dư chịu mức án 20 năm tù, bị cáo Lê Thái Loạn 18 năm tù; đồng thời 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân với tổng số tiền 3 tỷ 921 triệu đồng.

Như tin đã đưa, hơn 1 năm trước Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Dư (SN 1953), trú tại thôn My Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, trong vụ án này, Dư là người chủ mưu, còn Lê Thái Loạn (SN 1951), trú tại thôn Đồng Bình, xã Ninh Hải, huyện Ninh Giang được xác định là người giúp sức với vai trò đồng phạm. 

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (10/12),  TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Xuân Dư và Lê Thái Loạn cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2013 trong khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện quân y 7, Dư thấy nhiều người đã từng tham gia quân ngũ đang có nhu cầu làm chế độ, chính sách nhưng làm thủ tục khó khăn. Từ đó, đối tượng nảy ý định chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu.

Để tạo lòng tin, Dư giới thiệu mình quen biết người ở Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng), có thể làm làm được thủ tục để cơ quan chức năng ra quyết định cho người đã từng tham gia kháng chiến, có huân huy chương, là thương binh, bệnh binh sau khi xuất ngũ hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước... và cam kết trong thời gian từ 6 đến 18 tháng sẽ nhận được quyết định của Nhà nước cho hưởng chế độ.

Lừa chạy chế độ chính sách hơn 180 người ở Hải Dương, 2 đối tượng nhận kết đắng  - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Xuân Dư

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2014 đến tháng 11/2017, các đối tượng đã nhận hồ sơ của 181 người và chiếm đoạt số tiền 4 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, Lê Thế Loạn giúp sức cho Dư chiếm đoạt 129 người với tổng số tiền 3 tỷ 623 triệu đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số tiền đối tượng nhận của những người làm chế độ chính sách được Dư sử dụng chi tiêu cá nhân và chăn nuôi lợn gà tại nhà chị Th. (người sống như vợ chồng với Dư, trú tại xã Chi Lăng Nam, cùng huyện Thanh Miện).

Vụ án trên được bắt nguồn từ đơn trình báo của ông N.N.D, đại diện cho 22 người trú tại phường Phả Lại, (TP. Chí Linh) gửi đến Phòng CSHS Công an tỉnh. Trong đơn, nạn nhân tố cáo bị ông Lê Thái Loạn, trú tại xã Ninh Hải (huyện Ninh Giang) lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng để chạy chế độ chính sách người có công...

Tuy nhiên, sau 2 năm nhận tiền, ông Loạn không làm được cho một trường hợp nào, cũng không trả lại tiền cho ông D. và các nạn nhân khác. Tiếp nhận thông tin, đơn vị nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, triệu tập ông Loạn để làm rõ. Từ lời khai của ông Loạn cùng tài liệu thu thập được và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Xuân Dư.

Cũng theo cơ quan chức năng, các nạn nhân bị 2 đối tượng lừa đảo ở các địa phương trong tỉnh Hải Dương. Cụ thể: TP Chí Linh 38 người, TP. Hải Dương 10 người, thị xã Kinh Môn 4 người, huyện Tứ Kỳ 66 người, huyện Ninh Giang 37 người, huyện Thanh Hà 16 người, huyện Kim Thành 5 người, huyện Gia Lộc 2 người, huyện Nam Sách 2 người và huyện Thanh Miện 1 người.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Dư chịu mức án 20 năm tù, bị cáo Lê Thái Loạn 18 năm tù; đồng thời ngoài số tiền đã trả cho một số bị hại, 2 bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân với tổng số tiền 3 tỷ 921 triệu đồng.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 33 phút trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 14 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Hai học sinh ở Lâm Đồng bị đánh nhầm đến nguy kịch

Pháp luật - 22 giờ trước

Trên đường đi học về, 2 học sinh bất ngờ bị một nhóm đối tượng tấn công. Dù sau đó phát hiện đánh nhầm người nhưng nhóm đối tượng này ngăn chặn không cho người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới đập nước

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng 17/4, lực lượng chức năng TP Thái Nguyên phát hiện thi thể 3 mẹ con dưới khu vực đập nước Ba Đa.

Top