Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lớp tiếng Anh miễn phí của thầy giáo già chuyên Toán

Thứ sáu, 12:30 20/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Là một giảng viên chuyên Toán nhưng thầy Am lại say mê tiếng Anh. Suốt 15 năm qua, thầy đã tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng trăm học sinh nghèo.

Thầy giáo già mê tiếng Anh

Nằm khuất cuối xóm 4 (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), nhưng không khó để tìm đến nhà của thầy Am bởi ngay từ ngoài đường lớn dẫn vào nhà được thầy giáo làng trưng bày rất nhiều câu ca dao, tục ngữ... học bằng tiếng Anh.

 


Là một thầy giáo chuyên Toán nhưng thầy Am lại khuyến khích học sinh học thêm tiếng Anh.

Là một thầy giáo chuyên Toán nhưng thầy Am lại khuyến khích học sinh học thêm tiếng Anh.

 

Là một giảng viên dạy Toán gần 40 năm tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An nhưng thầy Thái Bá Am (SN 1948) lại rất đam mê ngoại ngữ. Nhận thấy Anh văn có tầm quan trọng cho các em trong xã hội ngày nay, nên vừa dạy toán thầy Am lại vừa nghiên cứu thêm về tiếng Anh.

Sau gần 5 năm mày mò nghiên cứu, thầy Am đã tự soạn một bộ giáo trình "Tiếng Anh không mệt" gồm 2 tập, dày 800 trang với 300 bài giảng làm tài liệu học cho các em học sinh.

Thầy Am kể, một lần qua nhà đứa cháu chơi, thấy em xin mẹ tiền để đi học thêm tiếng Anh nhưng mẹ không cho vì không có tiền. Tìm hiểu thì thầy Am mới biết mỗi buổi học thêm tiếng Anh ở miền quê phải mất 20.000 đồng/buổi, các gia đình ở nông thôn kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, lại đông con nên cho con học thêm  là cả một vấn đề lớn.

“Trong thời buổi hội nhập như bây giờ mà không có ngoại ngữ thì đời coi như vứt. Thấy các em ham học nhưng vì điều kiện mà không được học như vậy tôi xót lắm”, thầy Am tâm sự.

Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ và bàn bạc với vợ con, năm 2000, sau khi về hưu thầy Am quyết định dành quãng thời gian còn lại của mình để mở một lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh nghèo ngay tại nhà của mình.

Chút lương hưu chẳng có là bao nên thầy Am phải tự mình đi xin lại mấy cái bàn cũ, rồi sắm thêm vài chiếc ghế nhựa để có cho các em có nơi ngồi học.


Bộ giáo trình cũng mộc mạc do chính thầy Am biên soạn.

Bộ giáo trình cũng "mộc mạc" do chính thầy Am biên soạn.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, thầy giáo làng lại phải đến tận nhà để mời các em đến lớp học. Ông còn viết các bảng hiệu mở lớp học "Tiếng Anh miễn phí cho mọi lứa tuổi" mang cắm ở các ngả đường trong xã để thu hút các em nhưng mọi người đều cho rằng ông chỉ “quảng cáo” như vậy để các em học sinh đến học sau đó sẽ thu tiền nên không cho con đến học.

Thời gian đầu, lớp học của thầy Am cũng chỉ vỏn vẹn có vài ba học sinh gần nhà tới học. Nhưng với một cách truyền đạt đễ hiều, gần gũi với các em học sinh nên dần lớp học của thầy Am thu hút rất đông học sinh trong vùng, thậm chí nhiều em ở tận huyện Đô Lương, Diễn Châu...cũng vượt hàng chục cây số để đến học.

“So với nhiều tấm gương khác thì việc làm của tôi chẳng đáng kể gì, đối với tôi thì được truyền đạt kiến thức cho các em, thấy các em hiếu học như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Còn sống được ngày nào tôi vẫn sẽ dành thời gian để dạy tiếng Anh cho các em”, thầy Am khiêm tốn nói.

Phương pháp học mới lạ

Theo thầy Am, tiếng Anh rất quan trọng nhưng không nên để các em học sinh xem nặng vấn đề học mà thay vào đó hãy để các em xem Anh văn như một thứ giải trí. Bất cứ giờ nào, khi các em đang rửa bát, nấu cơm... cũng có thể học được.

Chính vì thế mà thầy Am sử dụng rất nhiều các tấm bìa cũ vẽ hình các con vật, đồ dùng...để làm minh họa cho các em dễ nhớ. Thầy Am sẽ đưa những tấm thẻ có vẽ hình minh họa ra để các trò đọc bằng tiếng Anh, sau đó mới đến phần ngữ pháp.

Thầy Am không giảng chung cho tất cả các em cùng lúc mà tùy vào kiến thức đã có của từng em để kèm riêng. Theo em Trần Thị Long (học sinh lớp 8, trường THCS Nghi Trung) thầy Am không những vui tính mà còn rất nhiệt tình.

Ngoài giờ học, mỗi lúc có những bài tập khó hay cần chuẩn bị bài trước lúc lên lớp Long đều qua nhà để nhờ và được thầy Am chỉ bảo rất tận tình.

Suốt 15 năm qua, thầy Am đã dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng trăm người. Không những học sinh cấp 1, 2 mà còn rất nhiều sinh viên cũng đã tìm đến với lớp học đặc biệt này của thầy. Đặc biệt trong đó có em Nguyễn Ngọc Bảo (học sinh THCS Thanh Lâm, huyện Thanh Chương) đã đạt huy chương đồng cuộc thi tiếng Anh qua mạng (IOE) Quốc gia.

 


Thầy Am chăm sóc vườn cây Na giống của mình ngoài giờ giảng dạy

Thầy Am chăm sóc vườn cây Na giống của mình ngoài giờ giảng dạy

 

Ngoài dạy tiếng Anh cho học sinh, thời gian còn lại thầy Am dành hết cho niềm đam mê của mình nghiên cứu các giống cây ăn quả Nghệ Tĩnh. Với mong muốn có thể giúp bà con làm giàu trên chính mảnh đất bạc màu, khí hậu khắc nhiệt của mình, ông đã tự mình tìm tòi, vận dụng tư duy Toán học để tìm ra hướng phục hồi giống cây na, cam Xã Đoài, mãng cầu...

Ông Phan Thế Hưng - Chủ tịch UBND xã Nghi Trung cho biết, tấm lòng của thầy Am rất đáng được khen ngợi và để làm gương cho nhiều người.

Nhiều lần phụ huynh mang tiền, quà tới biếu nhưng thầy Am một mực từ chối. “Vào những ngày lễ, Tết, chính quyền xã thường cử đại diện xuống để chúc mừng và động viên thầy tiếp tục cống hiến cho quê hương”, ông Hưng cho biết.

Nhân ngày Nhà giáo, được nói chuyện với thầy Am với mong muốn các em miền quê nghèo không được dốt môn tiếng Anh, chúng tôi vô cùng khâm phục tấm lòng người thầy giáo già.

Rời con đường làng quanh co, chúng tôi chợt nhớ đến lời phát biểu của cố Thủ tướng Singapore một lần sang thăm Việt Nam: “Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu”...

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 18 phút trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 4 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top