Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai của tài xế taxi cản trở đoàn xe ưu tiên, húc cảnh sát rồi bỏ chạy

Chủ nhật, 20:11 21/05/2017 | Pháp luật

GiadinhNet – Theo lời khai của lái xe taxi, do gia đình có việc đang vội về nhà lại thấy cảnh sát nên hoảng sợ.

Chiều 21/5, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã xử phạt tài xế Vũ Văn Nam (SN 1983, trú xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) - người điều khiển xe taxi di chuyển vào khu vực đường của đoàn xe ưu tiên và húc cảnh sát để bỏ chạy 2 ngày trước đó.

Đội CSGT số 6 xác định, tài xế Nam vi phạm 2 lỗi là “Không chấp hành liệu lệnh đèn tín hiệu giao thông” và “Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”.

Với hai lỗi trên, tài xế Nam bị Đội CSGT số 6 xử phạt hành chính số tiền 3.200.000 đồng. Ngoài ra, tài xế Nam còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Chia sẻ với phóng viên, Đại úy Nguyễn Việt Anh, Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm Đội CSGT số 6 cho biết, tại trụ sở cảnh sát lái xe Nam thừa nhận hành vi vi phạm.

“Lái xe Nam tường trình lý do vi phạm là do lúc đó gia đình có việc gấp vội về nhà. Bản thân tài xế mới làm tài xế taxi nên khi bị cảnh sát kiểm tra đã hoảng sợ”, đại úy Việt Anh thông tin.


Chiến sĩ CSGT bị chiếc xe taxi lao thẳng vào người buộc phải né tránh. Ảnh cắt từ clip

Chiến sĩ CSGT bị chiếc xe taxi lao thẳng vào người buộc phải né tránh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào chiều tối 19/5, tại nút giao thông Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ bảo vệ, phân luồng chống ùn tắc phục vụ các đoàn xe chở đại biểu tham dự diễn đàn APEC.

Khi đoàn xe các đoàn đại biểu tham dự diễn đàn APEC chuẩn bị di chuyển qua khu vực này, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã thực hiện lệnh cấm đường tạm thời, phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu.

Tuy nhiên, khi hàng trăm phương tiện khác đã chấp hành yêu cầu dừng xe để đoàn xe ưu tiên di chuyển qua thì chiếc taxi mang biển số 30E-178.50 bất ngờ vượt đèn đỏ di chuyển hướng về Đại lộ Thăng Long.

Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe ưu tiện, ngăn chặn hành động nguy hiểm của lái xe taxi, CSGT đã phải đứng trước đầu xe taxi kiên quyết yêu cầu lái xe dừng lại, xuống xe.

Tuy nhiên, lái xe taxi này vẫn cố tình nhấn ga húc vào người chiến sĩ cảnh sát mặc sắc phục màu xanh đang đứng phía trước.

Ít phút sau, một chiến sĩ CSGT ra đứng trước đầu xe thì chiếc taxi bất ngờ tăng tốc lao thẳng về phía trước, đẩy lùi chiến sĩ CSGT. Quá bất ngờ, chiến sĩ CSGT vội lấy tay bám vào đầu xe taxi nhưng sau đó buộc phải né người tránh bị đâm. Chiếc xe taxi nhanh chóng phóng đi mặc cho các chiến sĩ cảnh sát đuổi theo.

Minh Anh

Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 17 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 18 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top