Hà Nội
23°C / 22-25°C

Loạn danh hiệu "nữ hoàng", 31 thí sinh tham gia thì có tới... 20 giải thưởng

Thứ sáu, 15:10 05/07/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Nữ hoàng văn hóa tâm linh, Nữ hoàng thực phẩm, Nữ hoàng ngành tài nguyên môi trường… đang khiến công chúng thắc mắc về tiêu chí cũng như nội dung mà nó hướng đến là gì?

Mới đây, cộng đồng mạng đồng loạt thắc mắc về danh xưng Nữ hoàng văn hóa tâm linh và danh hiệu Nữ hoàng thực phẩm. Họ được vinh danh với ý nghĩa và mục đích gì? Tiêu chí ra sao khi đặt ra cuộc thi có phần khá lạ này…

Trên thư mời của chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 diễn ra vào ngày 13/7/2019 tới đây có ghi đích danh một doanh nhân là Nữ hoàng thực phẩm. Tên danh hiệu khá lạ này khiến công chúng không khỏi thắc mắc, để được gọi là nữ hoàng của ngành thực phẩm hẳn là phải am hiểu về thực phẩm, hoặc đứng đầu ngành thực phẩm của Việt Nam.

Loạn danh hiệu nữ hoàng, 31 thí sinh tham gia thì có tới... 20 giải thưởng - Ảnh 1.

Thư mời của chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 có ghi danh Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam 2018

  

Tìm kiếm danh hiệu này trên Google, chúng tôi được biết, tên đầy đủ của danh hiệu này là “Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam ngành Thực phẩm” do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Ô tô Ngọc Minh tổ chức. Lễ trao giải diễn ra vào ngày 22/7/2018.

“Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam ngành Thực phẩm” nghe thì to tát nhưng người chiến thắng được biết là giám đốc của một thương hiệu sản xuất mật ong- tức là một lĩnh vực nhỏ trong ngành thực phẩm rộng lớn.

Trong các cuộc thi sắc đẹp, thông thường, ngoài danh hiệu cao nhất như Hoa hậu, Hoa khôi, Nữ hoàng… còn có các danh hiệu cụ thể cho một mảng nào đó như: Người có làn da đẹp, Người đẹp tài năng, Người trả lời ứng xử xuất sắc… Với cách thức thông thường này, công chúng cho rằng nếu chỉ là giám đốc của ngành sản xuất mật ong thì doanh nhân này chỉ nên được vinh danh là Nữ hoàng mật ong mới sát nghĩa.

Ngoài danh hiệu này còn có Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam về lĩnh vực tài nguyên môi trường, cũng do Trung ương Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty XNK ô tô Ngọc Minh tổ chức.

Loạn danh hiệu nữ hoàng, 31 thí sinh tham gia thì có tới... 20 giải thưởng - Ảnh 2.

Nữ hoàng văn hóa tâm linh Phạm Nữ Hiền Ngân.

Một danh hiệu khác cũng khiến công chúng thắc mắc là Nữ hoàng văn hóa tâm linh. Người được trao danh hiệu này là cô đồng Phạm Nữ Hiền Ngân.

Khi mới đăng quang, cô được báo chí đưa tin với hàng loạt các thành tích như sau: Bảng vàng Tâm tài đất Việt vì sự phát triển của cộng đồng; danh hiệu trái tim vàng vì cộng đồng; hãng phim Mỹ (không hiểu là hãng phim Mỹ nào?) bình chọn là cô hầu đồng đẹp nhất để quảng bá Hầu đồng Việt Nam đi khắp thế giới… Nữ hoàng văn hóa tâm linh được trao cho cô đồng Phạm Nữ Hiền Ngân như một lời tri ân cho những đóng góp của cô cho văn hóa nước nhà”.

Cuộc thi nay cũng vẫn do Trung ương Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Ô tô Ngọc Minh tổ chức.

Như vậy, đơn vị này hiện đang nắm bản quyền của khá nhiều cuộc thi tạo “nữ hoàng” dành cho giới doanh nhân. Trong đó còn có cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam.

Năm ngoái, cuộc thi “Nữ hoàng người mẫu doanh nhân Đất Việt” do hãng truyền thông Topstar tổ chức cũng khiến công chúng không khỏi thắc mắc đây là cuộc thi người mẫu hay cuộc thi sắc đẹp.

Loạn danh hiệu nữ hoàng, 31 thí sinh tham gia thì có tới... 20 giải thưởng - Ảnh 3.

Thí sinh chiến thắng danh hiệu Nữ hoàng người mẫu doanh nhân Đất Việt

  

Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ thủ đô, ngay sau đêm chung kết thì danh hiệu được trao chiếm khoảng 2/3 số lượng thí sinh tham dự trong đêm Chung kết. Theo đó, tại đêm Chung kết đã có 31 thí sinh tham dự và được Ban Tổ chức trao đến 20 hạng mục giải thưởng, danh hiệu, gồm có: 12 giải phụ là Người đẹp doanh nhân: Áo dài, dạ hội, công sở, gương mặt đẹp, làn da đẹp, nụ cười đẹp, hình thể đẹp; Người đẹp doanh nhân đêm hội; Người đẹp doanh nhân được yêu thích nhất vì cộng đồng, thân thiện và Người đẹp doanh nhân tài năng; 3 giải Á hoàng 3; 1 giải thí sinh ứng xử hay nhất; 2 giải Á hoàng 2; 1 giải Á hoàng 1 và 1 giải "Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt". Giải cao nhất, Nữ hoàng Doanh nhân Đất Việt thuộc về thí sinh Hoàng Huệ.

Mặc dù các danh hiệu được gọi tên cụ thể là Nữ hoàng thương hiệu ngành thực phẩm, Nữ hoàng thương hiệu ngành tài nguyên môi trường, hoặc ngành làm đẹp… nhưng khi xuất hiện trên báo chí, trong các sự kiện event thì các danh hiệu này thường bị “bốc hơi” phần “đuôi”, nghĩa là chỉ còn danh hiệu Nữ hoàng A, Nữ hoàng B.

Điều này cũng tương tự như chuyện các người đẹp, quý bà, doanh nhân Việt ra nước ngoài tham gia các cuộc thi “ao làng” và được giải Hoa hậu, Á hậu. Thế nhưng khi về nước, họ luôn muốn được gọi là Hoa hậu, Á hậu một cách chung chung chứ hiếm khi “đòi lại tên cho em” bằng đúng danh hiệu mà họ nhận được.

Với việc loạn danh xưng “nữ hoàng” như hiện nay, nhiều khán giả đã hài hước: Với tình hình này thì nên có giải Nữ hoàng công nhân, Nữ hoàng trông trẻ, Nữ hoàng cầm phấn… vì nghề của họ cũng cao quý không kém.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 12 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 15 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 19 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top