Hà Nội
23°C / 22-25°C

Linh Nga: Một năm khó khăn nhưng thu nhập của tôi ở Mỹ vẫn tốt

Thứ năm, 14:06 11/02/2021 | Giải trí

GiadinhNet - "Tôi nghĩ người Mỹ, người Việt Nam và toàn nhân loại đã nhận ra giá trị sinh tồn, giá trị gắn kết và giá trị gia đình khi đứng trước một thảm kịch như COVID-19", đạo diễn, nhà sản xuất phim Linh Nga chia sẻ câu chuyện đại dịch từ Mỹ theo cách riêng.

Một năm khó khăn nhưng công việc, tài chính vẫn tốt


Chào đạo diễn Linh Nga, một năm nhiều biến động đã qua, nếu tổng kết lại thì chị thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì trong năm 2020?

- Năm 2021 quả là một năm đầy biến động với nước Mỹ và cả thế giới. Có thể nói sự biến động này là hệ quả của nhiều nguyên nhân mà nhân loại chúng ta đã không thực sự quan tâm đúng mức qua nhiều thế kỷ. 

Đối với bản thân mình, tôi ít khi có thói quen tổng kết về những gì đã làm và chưa làm được trong năm. Tôi khá nghệ sĩ tính, đó là chỉ nỗ lực hết mình và gắng đi theo các kế hoạch đã định. Nhưng ý thức được những biến động của thời gian, thời cuộc và sự nhỏ bé của bản thân nên dù có đạt được các dự định hay không, tôi vẫn vui vẻ sống với mỗi ngày trong hiện tại.

Linh Nga: Một năm khó khăn nhưng thu nhập của tôi ở Mỹ vẫn tốt - Ảnh 1.

Thường tôi lên kế hoạch cụ thể và nỗ lực thực hiện các kế hoạch đó hết khả năng của mình. Tôi sống trọn vẹn với gia đình, cuộc sống, với phim nhưng cùng lúc cũng hiểu rằng cuộc đời mỗi con người rất ngắn ngủi và bản thân chúng ta rất bé nhỏ giữa vũ trụ mênh mông nên được sinh ra và được sống bình an trên địa cầu này đã là một hạnh phúc lớn rồi. Tôi không mong gì hơn thế.

Đã có rất nhiều điều bị ảnh hưởng do đại dịch gây ra, tác động đến mọi đời sống của con người. Với chị, sự ảnh hưởng đó diễn ra như thế nào? Chị đã gặp những khó khăn gì trong suốt 1 năm qua trong quá trình làm việc và sinh sống?

- Tôi hiểu năm 2020 là một năm thật khó khăn cho nước Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung. Có quá nhiều cuộc khủng hoảng, cả bề mặt và bề sâu cùng lúc diễn ra khiến hầu hết chúng ta đều đi từ ngạc nhiên đến "sốc". 

Bản thân tôi sống trên nước Mỹ đã chứng kiến rất nhiều, thâu hình lại rất nhiều cảnh tượng ngay từ khi khởi phát đại dịch COVID-19. Tôi nhìn thấy mọi người phải thay đổi thói quen sống đồng loạt, nhìn thấy hàng triệu người mất công ăn việc làm, hàng trăm ngàn đổi thay lớn và diện rộng từ đời sống, công việc, hệ thống xã hội, đến tâm linh, tình cảm, hạnh phúc, ước mơ… Là một nghệ sĩ, đứng trước những thay đổi đau lòng đó, tôi có nhiều trăn trở.

Linh Nga: Một năm khó khăn nhưng thu nhập của tôi ở Mỹ vẫn tốt - Ảnh 2.

Mặc dầu vậy, riêng bản thân tôi trong năm 2020, giữa đại dịch COVID-19 lại không gặp nhiều khó khăn như những gia đình Mỹ khác. Thậm chí tôi đứng vững về kinh tế giữa cơn bão khủng hoảng. Việc công ty 9669 Films tôi vẫn giữ đều đều, mặc dù kế hoạch sản xuất phim tài liệu 120 phút bị đẩy lùi lại hẳn hơn một năm rưỡi. Nhưng các việc nhỏ khác của công ty tôi vẫn duy trì, không lùi bước. 

Cùng lúc, tôi khá may mắn lấy một số bằng cấp về y tế vài năm trước đây, trong đó có cả bằng về Quản lý Săn sóc Sức khỏe (HealthCare Administrator Certification) nên trong năm qua tôi đã giúp đỡ được rất nhiều người. Về tài chính cũng rất ổn định, không hề suy giảm. Tôi đang có ý định sẽ mở một trung tâm chăm sóc người tàn tật tại Mỹ trong một vài năm tới nên từ đó đã theo học lấy bằng từ trước.

Con người cần phải khổ đau mới thấy hết giá trị của hạnh phúc

Trong đại dịch, có câu chuyện nào khiến chị thấy ấm lòng không?

- Có, nhiều lắm. Mọi người dường như đã kêu than quá nhiều về những khó khăn mà không ý thức đến sự trợ giúp khổng lồ của chính phủ Mỹ đối với người dân. Nhiều dự luật tài trợ lớn của Quốc hội đã giúp đỡ rất nhiều gia đình, người dân, các trường học, bệnh viện, hàng triệu công ty lớn nhỏ cơ hội sống bình an và tiếp tục thương nghiệp. Chưa kể tới những trợ giúp về thực phẩm, thuốc men. 

Các gia đình trung lưu và diện nghèo hầu hết được tài trợ tiền ăn toàn phần (lên tới một, hai, ba ngàn đô một tháng). Học sinh, sinh viên nợ tiền học không phải trả hơn một năm qua. Doanh nghiệp được cho vay với lãi suất siêu nhỏ. Cùng đó người Mỹ đối đãi với nhau trong cơn bão COVID-19 rất có tình người.

Linh Nga: Một năm khó khăn nhưng thu nhập của tôi ở Mỹ vẫn tốt - Ảnh 3.

Có nhiều lần bản thân tôi qua một số chợ để mua đồ, thấy chủ chợ mở riêng một khu vực tặng quà miễn phí (hầu hết là thực phẩm, găng tay và khẩu trang) cho mọi người. Tò mò, tôi ghé vào xem có gì, thấy họ tặng miễn phí toàn đồ tốt, như sô cô la, các loại kẹo bánh, đồ uống. Tôi cũng lấy mấy thanh sô cô la mang về, vì thấy ấm áp trong lòng. Đây là những điều không hề có khi chưa có đại dịch.

Có người nói rằng ở khía cạnh nào đó, cũng cần phải cảm ơn đại dịch vì nó giúp người ta nhận ra nhiều giá trị mới. Không biết điều chị chiêm nghiệm trong khoảng thời gian này là như thế nào?

- Vâng hoàn toàn đúng. Người Mỹ, người Việt Nam và toàn nhân loại đã nhận ra giá trị sinh tồn, giá trị gắn kết và giá trị gia đình khi đứng trước một thảm kịch như COVID-19. Như câu chuyện chia sẻ với chị ở trên khi tôi đi chợ thấy chủ chợ mở một khu vực riêng tặng đồ miễn phí cho mọi người, đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra khi không có đại dịch, hoặc không có chiến tranh. Từ đó chúng ta cũng thấy giá trị của sự khó khăn và vì sao con người cần phải có khổ đau mới thấy hết giá trị sâu xa của hạnh phúc.

Có thể ở Việt Nam và các quốc gia khác mọi người lầm tưởng rằng dân Mỹ sống phóng túng, ồn ào, thậm chí lộn xộn như trong nhiều bộ phim hành động hoặc tuyên truyền văn hóa Mỹ đưa ra nhiều nước. Nhưng thực tế là người Mỹ sống trên nước Mỹ lại hoàn toàn khác. 


Con gái được nhận vào trường Y khoa


Linh Nga: Một năm khó khăn nhưng thu nhập của tôi ở Mỹ vẫn tốt - Ảnh 4.

Con gái Linh Nga

Chị đã dạy các con mình thích nghi như thế nào trong thời gian vừa qua? Chúng có gặp khó khăn hay bất lợi gì trong việc học và sinh hoạt hàng ngày?

- Như nhiều gia đình Mỹ khác tôi cũng gặp những khó khăn với các con trong mùa dịch. Vì lũ trẻ phải ở nhà suốt không được đi đâu. Học cũng trên mạng, mọi giao tiếp đều qua mạng. Không đi đâu được vì mọi nơi đều đóng cửa. Các trường học cứ vừa mở ra lại đóng lại. Càng khiến cho tâm lý của các con thêm phần bấp bênh. Anna và Mary hầu hết cả năm qua chỉ ở nhà. Khi có thể, tôi đưa các con chạy xe vòng vòng hoặc ra các công viên gần nhà cho các bé thư giãn, đọc sách, chơi tennis cho đỡ buồn. Các bé cũng bận rộn với việc học, nhất là Anna vì là năm cuối lớp 12, nên khi các bé học xong cũng đã gần cuối ngày. 

Mặc dù bận rộn nhưng tôi vẫn gắng nấu ăn cho các con và làm gì đó đặc biệt 2 ngày cuối tuần như tổ chức chiếu phim tại nhà, cùng nhau xem những bộ phim hay, nghe nhạc, trò chuyện, để các con cảm thấy vui vẻ, có giao tiếp giữa người với người. Anna hiện đang hoàn tất những tháng cuối cùng của lớp 12 với điểm số "straight A" tức là điểm tổng kết toàn A, cùng lúc một trường đại học đã nhận Anna ngay lập tức vào ngành Y khoa. Tôi rất mừng vì điều đó.

Cảm ơn đạo diễn Linh Nga về cuộc trò chuyện!

Lê Thanh Hà (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Lisa (Blackpink) mua biệt thự 100 tỷ đồng ở Mỹ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Mansion Global, Lisa (Blackpink) mua căn nhà mới ở Beverly Hills, California, Mỹ. Biệt thự có thiết kế sang trọng, cổ điển.

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Lương Sơn Bá giàu nhất showbiz vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, nghỉ diễn kiếm 100 nghìn tỷ chỉ sau 1 đêm

Giải trí - 2 giờ trước

Nghỉ diễn xuất, chàng Lương Sơn Bá đình đám này trở thành tỷ phú.

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Sắc màu Hà Nội qua giọng hát của Á quân Thần tượng Bolero Tô Ngọc Hà

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 18/4, Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà tung MV ca nhạc "Anh không yêu mùa xuân". Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của cô.

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Sao nam Vbiz hủy hôn phút chót, dự định cưới bạn gái mới lại nghi vấn đã chia tay

Giải trí - 6 giờ trước

Từng quyết định hủy với một hôn nữ diễn viên trước ngày cưới, sao nam này lại vừa bị nghi đã "đường ai nấy đi" với bạn gái.

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

NSND Thu Hà trong 'Trạm cứu hộ trái tim' – Gừng càng già càng cay

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu như vai nam chính, nữ chính đang nhận được nhiều phản ứng đa chiều thì vai bà Hạ Lan của NSND Thu Hà được khen chuẩn khí chất của người phụ nữ quyền lực.

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Cuộc sống của Trần Bảo Sơn hiện ra sao sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời còn vợ cũ Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ.

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Hoa hậu Vbiz vướng tin đồn bí mật sinh con cho đại gia: Từng lộ ảnh nghi đi khám thai, đồng nghiệp hé lộ thông tin bất ngờ

Giải trí - 19 giờ trước

Có giai đoạn, hoa hậu này phải liên tục lên tiếng vì xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cô đã sinh con đầu lòng.

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Hà Nội khai mạc hội sách trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, trẻ em hào hứng 'Ươm mầm tri thức, kiến tạo tương lai'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 17/4, chuỗi sự kiện hội sách với chủ đề "Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai" chính thức được khai mạc.

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Thanh Sơn nói gì khi bị 'soi mói' đời tư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - "Đôi khi hơi khó chịu một chút vì bị soi mói quá nhiều. Đây là giai đoạn quan trọng tôi phát triển nghề vì thế tôi rất muốn mọi người tập trung mọi mối quan tâm vào công việc, vào những vai diễn của tôi", Thanh Sơn chia sẻ.

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Tình hình mới nhất của Thương Tín: Còn 50 nghìn trong túi, đi lang thang tìm người thân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Thương Tín mới đây đã gọi cho nhạc sĩ Tô Hiếu nhưng sau cuộc điện thoại, nam nghệ sĩ lại đi mất và không rõ hiện đang ở đâu.

Top