Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên tiếp bắt nhiều xe chở hàng siêu trường, siêu trọng

Thứ sáu, 10:37 05/04/2024 | Pháp luật

GĐXH - Trong đêm, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an Thừa Thiên Huế) phát hiện, xử lý 2 xe chở hàng siêu trường, siêu trọng có giấy phép lưu hành nhưng chở hàng hoá không đúng chủng loại ghi trên giấy phép.

Ngày 5/4, lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa phát hiện, xử lý cùng lúc 2 xe đầu kéo chở hàng siêu trường, siêu trọng có giấy phép lưu hành nhưng chở hàng hóa không đúng chủng loại ghi trên giấy phép.

Khoảng 23h05 tối 4/4, tại Km 859+100, tổ tuần tra, kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện xe đầu kéo BKS 29H-732.44 kéo theo rơ moóc tải BKS: 29R-027.46 chở hàng siêu trường, siêu trọng (dầm cầu) lưu thông hướng TP Đà Nẵng - TP Huế.

Liên tiếp bắt nhiều xe chở hàng siêu trường, siêu trọng - Ảnh 1.

Hai phương tiện chở hàng siêu trường, siêu trọng bị phát hiện, xử lý.

Qua kiểm tra, anh Đinh Xuân Tĩnh (SN 1975, trú tại Ninh Bình), người điều khiển phương tiện cung cấp giấy giấy phép lưu hành chở hàng hóa siêu trường, siêu trọng còn thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, loại hàng chở trên xe không đúng với chủng loại quy định trong giấy phép.

Với hành vi kể trên tài xế Đinh Xuân Tĩnh bị lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe. Lực lượng CSGT cũng lập biên bản vi phạm hành chính với chủ phương tiện do có hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm là chở hàng và kiểm định, phù hiệu của phương tiện.

Liên tiếp bắt nhiều xe chở hàng siêu trường, siêu trọng - Ảnh 2.

Hai phương tiện chở hàng siêu trường, siêu trọng không đúng với chủng loại ghi trong giấy phép lưu hành.

Cũng thời điểm trên, Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện anh Lương Thành Đạt (SN 1982, trú TP Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo BKS 15H-043.33 kéo theo rơ moóc tải BKS 15R-175.01 có hành vi chở hàng siêu trường, siêu trọng (dầm cầu) từ Đà Nẵng - TP Huế nhưng không đúng với giấy phép lưu hành.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính với chủ sở hữu phương tiện.

Theo Trạm CSGT Phú Lộc, với hành vi kể trên, hai tài xế ngoài bị xử phạt hành chính sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Ngoài ra, nếu gây hư hại cầu, đường bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Đối với 2 chủ phương tiện, ngoài bị xử phạt hành chính thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 2-4 tháng nếu trực tiếp điều khiển phương tiện. Tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 1-3 tháng.

Liên tiếp bắt nhiều xe chở hàng siêu trường, siêu trọng - Ảnh 3.

Xe chở hàng siêu trường bị lực lượng chức năng TP Huế xử lý.

Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, khoảng 8h ngày 29/3, tại tuyến đường Kim Long, TP Huế, tổ công tác Đội CSGT-TT (Công an TP Huế) đang làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô đầu kéo có cần cẩu mang BKS 29C-399.32 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 43R-039.27.

Qua kiểm tra, trên xe chở theo dằm cầu dài 22,7m, phương tiện do tài xế Nguyễn Công Hậu (SN 1994, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển. Tổ công tác phát hiện tài xế không có giấy phép lái xe, chở hàng siêu trường không có giấy phép lưu hành nên tiến hành lập biên bản vi phạm đối với tài xế.

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo "cõng" hàng siêu trường ra đường và cái kếtKhông có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thị trường điện máy, thiết bị làm mát sôi động những ngày đầu hè.


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top