Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên Hợp Quốc

Ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ về Luật Dân số đang được xây dựng: Thích ứng với tình hình dân số mới

Ông Arthur Erken - Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ về Luật Dân số đang được xây dựng: Thích ứng với tình hình dân số mới

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - “Tôi tin tưởng rằng Luật Dân số của Việt Nam sẽ được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học và thích ứng với các cơ hội và thách thức của tình hình dân số mới, cũng như đáp ứng được những mong muốn và khát vọng của người dân Việt Nam về một tương lai tươi sáng và thịnh vượng”.

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số và hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Thích ứng với những vấn đề mới

Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số và hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về già hóa dân số: Thích ứng với những vấn đề mới

Xã hội

GiadinhNet - Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, bức tranh dân số nước ta hiện nay đã có nhiều thay đổi căn bản so với trước đây, nhiều vấn đề rất mới xuất hiện, cần được điều chỉnh.

Hội nghị Dân số Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6

Hội nghị Dân số Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 6

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ ngày 16 – 20/9/2013, tại Băng Cốc, Thái Lan diễn ra Hội nghị Dân số Châu Á - Thái Bình Dương (APPC) lần thứ 6 được tổ chức bởi Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA).

Ngày 20/3 hàng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày 20/3 hàng năm là ngày Quốc tế Hạnh phúc

Tâm sự

GiadinhNet - Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc”, vào ngày 20/3 hàng năm.

Hơn 232 triệu người di cư quốc tế

Hơn 232 triệu người di cư quốc tế

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Ngày càng có nhiều người di cư ra nước ngoài để sinh sống, trong đó châu Á tăng nhiều nhất trong hơn một thập kỷ qua và Mỹ vẫn là điểm đến nhiều nhất trên thế giới” - Đó là thông tin mà Liên hợp quốc vừa công bố ngày 11/9/2013.

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân

Hội thảo lồng ghép các biến dân số, di cư và dự Luật dân số: “Phải đặt quyền lợi của người dân

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Lồng ghép các biến dân số, di cư vào kế hoạch phát triển nói chung và dự Luật Dân số có ý nghĩa quan trọng, cần xem xét kỹ, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhân dân. Dân số tác động đến mọi người dân trong xã hội. Chúng ta càng làm cẩn thận thì người dân càng được hưởng lợi, phải đặt vấn đề lợi ích của người dân lên hàng đầu”.

Đoàn công tác của Liên Hợp Quốc và các bộ ngành làm việc tại Ninh Thuận

Đoàn công tác của Liên Hợp Quốc và các bộ ngành làm việc tại Ninh Thuận

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Liên Hợp Quốc và các bộ ngành đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Ninh Thuận về các vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các ngày từ 21-23/8/2013. Tham gia đoàn công tác có ông Arthur Erken - Trưởng đại diện Quỹ Dân số LHQ (UNFPA), ông Takeshi Kasai - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Jesper Moller - Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), và các cán bộ chương trình của tổ chức FAO, UNAIDS, IOM, RCO, WB, ADB và EU.

Xây dựng nhà tiêu hợp lý trong trường học

Xây dựng nhà tiêu hợp lý trong trường học

Xã hội

GiadinhNet - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD&ĐT, các trường ĐH, học viện, CĐ và TCCN phát động tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân trong các cơ sở giáo dục.

Đảm bảo quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em Asean

Đảm bảo quyền có quốc tịch của phụ nữ và trẻ em Asean

Xã hội

GiadinhNet – Từ ngày 19 đến 22/8, tại Đà Nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UNHCR và UNWOMEN tổ chức “Hội nghị khu vực về thúc đẩy quyền quốc tịch của phụ nữ và trẻ em trong việc thực hiện công ước CEDAW và CRC tại ASEAN: Quan hệ đối tác tiềm năng giữa ACWC-UNHCR”.

Sáng kiến chống lại bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em

Sáng kiến chống lại bạo lực và lạm dụng tình dục trẻ em

Xã hội

GiadinhNet - Sáng kiến do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố ngày hôm nay (31/7), xuất phát từ những bức xúc ngày càng tăng của người dân do những vụ việc bạo lực kinh hoàng đối với trẻ em như vụ nổ súng vào em Malala Yousafzai khi đó 14 tuổi tại Pakistan vào hồi tháng 10 năm 2012 và vụ bắn chết 26 học sinh và giáo viên tại Newtown, Connecticut vào tháng 12 năm 2012 hay vụ cưỡng hiếp tập thể các trẻ em gái tại Ấn Độ và Nam Phi năm 2013.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Sáng 18/7, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật.

Mang thai ở tuổi vị thành niên, hậu quả khôn lường

Mang thai ở tuổi vị thành niên, hậu quả khôn lường

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mỗi năm trên thế giới có khoảng 16 triệu em gái tuổi từ 15 – 19 sinh con. Mang thai sớm là vấn đề nhức nhối mà trẻ em gái vị thành niên (VTN) trên toàn thế giới đang phải đối mặt.

Giật mình những bé gái “vác ba lô ngược”

Giật mình những bé gái “vác ba lô ngược”

Dân số và phát triển

Mang thai ở tuổi vị thành niên là chủ đề của ngày Dân số thế giới 11/7 năm nay. Việt Nam đã và đang "góp một phần" không nhỏ để Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc – UNFPA phải đi đến quyết định lựa chọn chủ đề nóng này.

Điện Biên: Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 2013

Điện Biên: Mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 2013

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 11/7, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Điện Biên tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới.

Giảm tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai là bảo vệ nòi giống Việt

Giảm tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai là bảo vệ nòi giống Việt

Dân số và phát triển

GiadinhNet- Sáng 10/7, Bộ Y tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã tổ chức Họp báo Hưởng ứng ngày Dân số thế giới 11/7.

Mang thai ở tuổi vị thành niên: Đừng tự hại mình vì thiếu hiểu biết

Mang thai ở tuổi vị thành niên: Đừng tự hại mình vì thiếu hiểu biết

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Mang thai ở tuổi vị thành niên là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay.

Báo động các chất hướng thần mới

Báo động các chất hướng thần mới

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 26/6, Báo cáo tình hình ma túy thế giới năm 2013 cho thấy việc sử dụng các chất ma túy truyền thống không có biến động nhưng đang xuất hiện nhiều thách thức về y tế công cộng từ các chất hướng thần mới (NPS).

Top