Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xúc động trước nhiều khoảnh khắc người dân Hà Giang vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Xúc động trước nhiều khoảnh khắc người dân Hà Giang vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều bức hình ghi lại khoảnh khắc sinh hoạt của người dân Hà Giang trong thời gian qua ghi đậm dấu ấn vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh tế, phát triển du lịch đã được triển lãm tại triển lãm ảnh "Hà Giang – Vững bước trên đường phát triển" được tổ chức từ ngày 25/11 tại thành phố Hà Giang.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Truyền thông trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: Truyền thông trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay (25/11), tại Hà Giang, Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi "Tuyên truyền viên phòng, chống dịch bệnh năm 2020" nằm trong chuỗi hoạt động chương trình "Tăng cường truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 cho các tiểu thương dân tộc thiểu số tại Hà Giang".

Cần xóa bỏ “định kiến giới” khi thực hiện bình đẳng giới

Cần xóa bỏ “định kiến giới” khi thực hiện bình đẳng giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nhằm cung cấp các kiến thức về bình đẳng giới, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam vừa tổ chức khóa tập huấn cho phóng viên, cộng tác viên báo đài, cán bộ truyền thông Trung ương và địa phương.

Bộ GD&ĐT ban hành 15 tiêu chí đánh giá trường học an toàn phòng chống COVID-19

Bộ GD&ĐT ban hành 15 tiêu chí đánh giá trường học an toàn phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 28/4, Bộ GĐ&ĐT cho biết, Bộ vừa mới ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học với 15 tiêu chí.

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Người giàu thích nghi được biến đổi khí hậu, người nghèo bị đường cùng

Bốn phương

Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn "phân biệt khí hậu" khi người giàu có thể thích ứng tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra, còn những người vốn nghèo lại bị đẩy đến đường cùng.

Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Đại lễ Vesak 2019: Hơn 40.000 ngọn nến được thắp sáng trong Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

Xã hội

GiadinhNet – Đại lễ Hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới diễn ra tối 13/5 trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2019 đã tạo nên khung cảnh thiêng liêng, lung linh không gian chùa Tam Chúc, Hà Nam với hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng.

Hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở

Hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 ở nước ta sẽ bắt đầu tiến hành từ ngày 1/4/2019, kéo dài trong 25 ngày với tổng kinh phí là 1.100 tỷ đồng.

Nữ sinh cấp 2 táo bạo với dự án thay đổi suy nghĩ của phụ huynh

Nữ sinh cấp 2 táo bạo với dự án thay đổi suy nghĩ của phụ huynh

Xã hội

GiadinhNet - Hai học sinh lớp 9 Trần Hà Bảo Phương và Ngô Mỹ Linh đang cùng nhau thực hiện dự án Speak your dreams (Hãy nói giấc mơ của bạn) không chỉ hướng đến học sinh mà còn muốn nhắn gửi tới phụ huynh về tầm quan trọng của những giấc mơ.

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ VESAK liên hợp quốc 2019

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ VESAK liên hợp quốc 2019

Xã hội

GiadinhNet - Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì với sự phối hợp tổ chức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc (ICDV) và sự giúp đỡ, bảo trợ của Chính phủ Việt Nam.

Nghệ An: Tổ chức chương trình truyền thông Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái

Nghệ An: Tổ chức chương trình truyền thông Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 10/10, Ban chỉ đạo Công tác dân số Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Chương trình truyền thông Hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái với chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”.

Nhiều nước khẳng định ủng hộ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Nhiều nước khẳng định ủng hộ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Xã hội

GiadinhNet - Đại diện các nước khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ song phương, sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tập huấn cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở giới

Tập huấn cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh trên cơ sở giới

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 7 và 8/11, tại Trung tâm Điều dưỡng Bộ Tài nguyên và Môi trường TP Sầm Sơn, Thanh Hóa, Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức lớp tập huấn, cung cấp thông tin các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

Khai mạc Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Khai mạc Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Y tế

GiadinhNet - Phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) về HIV/AIDS diễn ra từ ngày 8 – 10/6 tại trụ sở LHQ. Tham dự phiên họp có Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và nhiều nhà lãnh đạo cao cấp các nước trên thế giới.

Hơn 700 người nghi thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải

Hơn 700 người nghi thiệt mạng trong 3 vụ đắm tàu ở Địa Trung Hải

Bốn phương

Hơn 700 người có thể đã thiệt mạng sau khi 3 con tàu chở người tị nạn bị lật ở vùng biển Địa Trung Hải phía nam nước Ý trong tuần qua, Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 69

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tham dự Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới lần thứ 69

Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định Việt Nam đã hoàn thành các "Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ" chủ yếu liên quan đến y tế, sức khỏe cộng đồng, điển hình là giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ em.

Top