Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ khen thưởng các VĐV tỉnh Hải Dương dự ASIAD 2018 được tổ chức như thế nào?

Thứ tư, 10:04 05/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài việc khen thưởng cho 13 VĐV tỉnh Hải Dương góp mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam, thì 2 VĐV đạt huy chương sẽ được tỉnh thưởng nóng theo quy định.

Chuyện thú vị về võ sĩ quê Hải Dương giành huy chương vàng ASIAD 2018 Chuyện thú vị về võ sĩ quê Hải Dương giành huy chương vàng ASIAD 2018

GiadinhNet - Thời điểm con trai vừa chào đời được vài tháng, võ sĩ Nam đã muốn bỏ nghiệp thể thao vì đồng lương hạn chế không đảm bảo cuộc sống, trong khi còn nuôi vợ cùng con nhỏ...

Như tin đã đưa, chiều 2/9, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tổ chức Lễ vinh danh Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018 thu hút hàng triệu người hâm mộ nước nhà cổ vũ, động viên và tham dự.

Trong thành phần của Đoàn thể thao Việt Nam, tỉnh Hải Dương có 13 vận động viên (VĐV) vinh dự được góp mặt tham sự ASIAD lần này ở 5 nội dung gồm: Bóng đá, bắn cung, bóng bàn, bơi thuyền và Pencak-Silat. Đặc biệt, có 2 vận động viên giành được huy chương. Đó là võ sĩ Trần Đình Nam, môn Pencak-Silat đạt Huy chương vàng và vận động viên bắn súng Trần Quốc Cường đạt Huy chương đồng.

Hàng nghìn người hâm mộ tỉnh Hải Dương giành tình cảm cho các vận động viên. Ảnh: Q.H

Hàng nghìn người hâm mộ tỉnh Hải Dương giành tình cảm cho các vận động viên. Ảnh: Q.H

Những ngày qua, cùng với cả nước và các tỉnh, thành phố, người dân tỉnh Hải Dương luôn dành những tình cảm trân trọng cho các VĐV và đây cũng là lần đầu tiên tỉnh này có số lượng VĐV đông nhất được triệu tập trong Đoàn thể thao Việt Nam và giành được những tấm huy chương danh giá.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Việt Nga – Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương thông tin, việc các VĐV của tỉnh đóng góp cho thành tích của Đoàn thể thao nước nhà tại ASIAD 2018 là rất đáng ghi nhận và tự hào. Cho nên, việc tỉnh Hải Dương tổ chức lễ gặp mặt, tuyên dương khen thưởng cho các VĐV là cần thiết và đang được Sở VHT&TDL triển khai sau khi UBND tỉnh đồng ý.

Võ sĩ Trần Đình Nam, đạt HCV môn Pencak-Silat. Ảnh: TL

Võ sĩ Trần Đình Nam, đạt HCV môn Pencak-Silat. Ảnh: TL

Theo bà Nga, kế hoạch này có từ trước khi diễn ra ASIAD 2018. Tuy nhiên, thời điểm đó, tất cả các VĐV đang tập trung cho luyện tập nên không thu xếp được thời gian để tổ chức động viên trước khi lên đường tham dự Đại hội thể thao châu Á.

Cho nên, khi chuẩn bị kết thúc ASIAD, Sở VHTT&DL đã xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh, khi được tỉnh đồng ý, Sở tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức gặp mặt, tuyên dương khen thưởng cho các VĐV Hải Dương diễn ra vào chiều 7/9 tại phòng họp tầng 2, trụ sở UBND tỉnh.

Trong chương trình tuyên dương, khen thưởng, có đại diện của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ, Ban thi đua khen thưởng, Sở VHTT&DL, các phòng quản lý nhà nước thuộc Sở, các đơn vị thể thao thuộc sở, 13 vận động viên cùng người thân và một số đơn vị doanh nghiệp (nếu có)...

Vận động viên bắn súng Trần Quốc Cường, đạt HCĐ tại ASIAD 2018. Ảnh: TL

Vận động viên bắn súng Trần Quốc Cường, đạt HCĐ tại ASIAD 2018. Ảnh: TL

3 cầu thủ: Văn Toàn, Đức Huy, Văn Thanh nằm trong đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam. Ảnh: TL

3 cầu thủ: Văn Toàn, Đức Huy, Văn Thanh nằm trong đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam. Ảnh: TL

Ngoài việc, UBND tỉnh khen thưởng cho 13 VĐV tỉnh Hải Dương góp mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam, thì 2 VĐV đạt huy chương còn được thưởng nóng theo quy định của tỉnh.

Lý giải về việc không tổ chức Lê vinh danh như hồi đầu năm 2018 khi 4 tuyển thủ quê Hải Dương tham dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á. Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương cho biết: "Sau khi ASIAD 2018 kết thúc, các VĐV trở về các trung tâm, bộ môn của mình tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Trong khi đó, ở bộ môn bóng đá, 3 cầu thủ trở về CLB để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của giải bóng đá chuyên nghiệp V-LEAGUE 2018 diễn ra vào cuối tuần này. Chính vì vậy, việc bố trí thời gian của các VĐV là rất khó. Còn để các VĐV có mặt đầy đủ, tổ chức lễ vinh danh quy mô thì sự kiện không còn sức nóng và được người hâm mộ quan tâm".

Tối 1/2/2018, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: Đ.Tùy

Tối 1/2/2018, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ vinh danh 4 tuyển thủ U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á thu hút hàng nghìn người tham gia. Ảnh: Đ.Tùy

Trên thực tế, tại Lễ vinh danh 4 tuyển thủ quê Hải Dương nằm trong đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á, được các cấp, các ngành và người hâm mộ trong tỉnh đánh giá cao. Tuy nhiên, do có ít thời gian để chuẩn bị và địa điểm tổ chức hạn chế số người nên cũng còn một số sai sót. Cho nên, trong lần này, chúng tôi tham mưu cho tỉnh nên tổ chức gọn nhẹ, trang trọng và ấm cúng.

"Thông qua lễ tuyên dương, gặp mặt khen thưởng lần này là dip để động viên, khích lệ tinh thần tất cả các VĐV thuộc tỉnh Hải Dương khi vinh dự được góp mặt trong Đoàn thể thao Việt Nam. Qua đó, tôn vinh những công lao của các VĐV và khuyến khích các em đến với nghiệp thể thao thành tích cao", bà Nga cho biết thêm.

Thông tin mới nhất về Đức Huy, Văn Thanh và Văn Toàn sau khi trở về từ ASIAD 2018 Thông tin mới nhất về Đức Huy, Văn Thanh và Văn Toàn sau khi trở về từ ASIAD 2018

GiadinhNet - "Lúc này, em chỉ muốn ở bên gia đình, người thân để ăn bữa cơm quây quần. Như vậy đã là ấm cúng và hạnh phúc lắm rồi…”, cầu thủ Đức Huy cho biết.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top