Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ khai giảng "không dài dòng" tại trường Lương Thế Vinh

Thứ hai, 16:21 05/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet- Không diễn văn dài dòng, buổi lễ khai giảng năm học 2016-2017 sáng 5/9 tại trường Lương Thế Vinh (cơ sở A), Hà Nội chỉ kéo dài trong 30 phút nhưng ngập đầy xúc cảm.

7h30 sáng 5/9 trường Lương Thế Vinh (cơ sở A, Nam Trung Yên, Hà Nội) bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Không diễn văn dài dòng, không những vị khách mời VIP, buổi khai giảng diễn ra giản dị, ấm cúng.


 

Học trò trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Học trò trường Lương Thế Vinh, Hà Nội

Hàng nghìn học sinh nhà trường lặng người nghe thầy Văn Như Cương dặn dò khi các em bước vào năm học mới. Thầy Văn Như Cương tuổi đã cao, sức đã mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời khi đứng trước các lớp học trò của mình.


Thầy Văn Như Cương tâm sự với các em học sinh tại buổi lễ khai giảng.

Thầy Văn Như Cương tâm sự với các em học sinh tại buổi lễ khai giảng.

“Điều quan trọng nhất thầy nghĩ đó là vấn đề học tập, học như thế nào, học suốt đời, học để làm việc, học để làm người. Thầy có thể nói rằng là hơn 50 năm thầy đã làm việc và thật là sung sướng thấy làm việc trong một môi trường trường học như thế này. Bố thầy nói rằng rồi con sẽ khóc khi con bước lên bục giảng đầu tiên và con sẽ hạnh phúc hơn nếu con được sống những giờ phút cuối cùng bên những học sinh thân yêu của mình. Thầy thực sự rất cảm động nghĩa thầy trò của chúng ta, tình bạn của chúng ta, cũng như mái trường của chúng ta đã làm nên được những điều mà thầy cũng muốn ấp ủ làm. Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước học tập mà không phải chỉ vì để cho các em mấy quyển sách, hay để cho em mấy quyển vở... mà chúng ta phải vươn cao hơn cái điều đó, bước lớn hơn cái điều đó để chúng ta xây dựng một đất nước khó khăn như thế này trở thành những cường quốc năm châu như Bác Hồ đã ước nguyện”- thầy Văn Như Cương nói trong lễ khai giảng.

Được biết, trong thời gian dài gần đây, người thầy được nhiều thế hệ học trò mến yêu này mắc trọng bệnh, sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng. Cơn bệnh và những tác dụng phụ của thuốc điều trị nhiều khi khiến thầy Văn Như Cương không đứng vững. Người thân của thầy cho biết niềm đam mê, tình yêu thương dành cho học trò là sức mạnh khủng khiếp khiến thầy vực dậy. Sáng 5/9, thầy đến trường từ rất sớm để chờ đón các học trò của mình vào năm học mới.

Trong khóa học 2016-2017 này trường Lương Thế Vinh đón nhận khoảng 1230 học sinh vào lớp 6 và lớp 10. Riêng tại cơ sở A (Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội) là hơn 550 học sinh vào lớp 6 và lớp 10. Trong năm học 2015-2016 trường xếp thứ nhất trong khối THPT không chuyên toàn thành phố Hà Nội và cũng là trường duy nhất tại thành phố Hà Nội đạt tỉ lệ tốt nghiệp 100% nhiều năm liền, khối THCS trường xếp thứ 8 trên 623 trường THCS trên toàn thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh xúc động trong lễ khai giảng:


Niềm vui của cô ngày khai giảng.

Niềm vui của cô ngày khai giảng.


Nụ cười ngày khai giảng.

Nụ cười ngày khai giảng.


Thầy Văn Như Cương bên các đồng nghiệp của mình.

Thầy Văn Như Cương bên các đồng nghiệp của mình.

Hà Châu

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top