Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập kỷ lục về số người đăng ký hiến mô, tạng

Thứ hai, 10:22 21/12/2015 | Y tế

GiadinhNet - Chiều 19/12, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục Việt Nam về số người đăng ký hiến mô, tạng. Theo đó, chỉ một ngày (19/12), đã có gần 1.500 người đăng ký hiến tạng, mô trong ngày hội "Chung tay vì sự sống". Sự kiện do Bộ Y tế và Học viện Quân y phối hợp tổ chức.

Theo dự kiến ban đầu, sự kiện được tổ chức nhằm thu hút hàng nghìn học sinh các trường đại học khu vực Tây - Nam Hà Nội. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện, hàng nghìn người dân, cán bộ y tế và một số hòa thượng cũng đến đăng ký hiến mô, tạng nếu không may ra đi. Nhiều người đăng ký hiến giác mạc, thận, tụy, tim, gan, xương, phổi, gân, sụn, da…

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết: “Đây là một ngày hội đặc biệt, truyền đi thông điệp kêu gọi mọi người, trước hết là những sinh viên ngành Y hãy đăng ký hiến mô, tạng. Sống để hiến tặng, nếu không may những bác sĩ tương lai này có ra đi thì cũng có thể giúp ích cho nhiều người. Đây là kỷ lục về tình yêu thương lòng nhân ái của những trái tim tình nguyện”.

Thông tin từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, thời gian từ năm 2006 - 2013, số lượng người đăng ký hiến tạng còn hạn chế. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015 đến nay, có hơn 2.000 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết não.

Hiện cả nước có 14 cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện các kỹ thuật ghép tạng, mô. Trình độ ghép tạng của nước ta được đánh giá ngang tầm với khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, số lượng trường hợp được ghép mô, tạng còn khiêm tốn do nguồn hiến tạng quá ít ỏi. Từ năm 2006 đến nay, trên cả nước có hơn 1.000 trường hợp được ghép mô, tạng. Đặc biệt, nguồn mô, tạng hiến để ghép chủ yếu từ người đang sống - người thân hiến một quả thận, một phần gan…, trong khi nguồn tạng từ người cho chết não rất ít.

Chuyên gia về ghép tạng, PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ: Mỗi ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có từ 2-3 bệnh nhân chết não có thể hiến tạng nhưng 5 năm qua, chỉ có gần 30 trường hợp hiến tạng. Trong khi đó, một người chết não hiến tạng có thể cứu sống cho hơn 10 người khác.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cũng cho biết: Trên thế giới, tỷ lệ bệnh nhân sống khỏe sau 5 năm ghép tạng lên tới 80-90%. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đầu tiên được ghép gan từ năm 2007, hiện sức khỏe vẫn tiến triển tốt và đang sống tại Anh cùng con. Bệnh nhân được ghép tim lâu nhất đã sống thêm gần 5 năm, hiện sức khỏe cũng ổn định.     

T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 9 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 21 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 tuần trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top