Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lập kỷ cương không chỉ… phạt!

Thứ ba, 08:59 14/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, một tổ công tác của Đội cảnh sát môi trường Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xử phạt 2 triệu đồng về hành vi tiểu bậy đối với 3 tài xế lái taxi. Hành động này, nhận được nhiều tán dương từ cộng đồng.

Theo người đứng đầu Công an quận Hoàng Mai, những hành vi xấu xí như đổ rác không đúng nơi quy định, nói tục, chửi bậy nơi công cộng và tiểu bậy ở nơi văn minh, thanh lịch là không thể chấp nhận. Vì thế, đơn vị này quyết định "nổ phát súng” đầu tiên xử lý nghiêm những hành vi thiếu văn minh này. Nếu tái phạm, ngoài mức phạt nặng hơn, công an sẽ áp dụng thêm hình thức lao động công ích dọn dẹp vệ sinh công cộng.

Bình luận về vấn đề này, bạn Hoang Bach Ngan bày tỏ: “Tôi đồng ý việc phạt người tiểu tiện không đúng chỗ. Nhưng ở Việt Nam có quá ít những nhà vệ sinh công cộng (VSCC), nhiều lúc cần không thể kiếm được nhà VSCC nào… Có thêm nhà vệ sinh sẽ giải quyết được tình trạng tiểu tiện không đúng chỗ”.

Tuy nhiên, cũng có phản đối sự biện minh trên: “Phụ nữ chúng tôi cũng cùng hoàn cảnh nhưng đâu có tiểu bậy?... Phạt cả các chú, các bác dắt chó đi dạo công viên sáng sớm gây mất vệ sinh nữa”, bạn Bình Nguyên H thẳng thẳn. Có người hiến kế rằng, ở các trạm xăng, khi xin giấy phép phải yêu cầu người kinh doanh có hạng mục nhà vệ sinh miễn phí, chỗ giữ xe cũng phải có nhà vệ sinh.

Trên thực tế, một số nước trong khu vực như Singapore, nếu xả rác, tiểu bậy sẽ bị phạt đến 1.000 SGD (khoảng 16 triệu đồng), tái phạm sẽ bị phạt 2.000-5.000 SGD và phải lao động công ích nhiều giờ đồng hồ. Ở Kuala Lumpur (Malaysia), nếu vi phạm bị phạt 5.000 RM (hơn 25 triệu đồng), thậm chí nơi cấm tiểu bậy mà vi phạm nhiều lần có thể kết án tù. Vậy nên, việc phạt nặng khi tiểu bậy cũng là cách hay để tái thiết kỷ cương đường phố.

Nhìn xa hơn, đây không đơn giản là vấn đề xử phạt, vấn đề VSCC mà cũng là dịp để chúng ta nhìn lại hiện trạng của thành phố. Tại một số tuyến đường thuộc trung tâm TP đều có nhà vệ sinh nhưng dân ngại đi vì không sạch sẽ và bất tiện. Hình ảnh người dân bịt mũi khi ra vào VSCC không phải là hiếm.

Thành phố văn minh cần phải có tiện nghi tối thiểu cho người dân, chỉ phạt thôi không đủ mà nó là sự văn minh đô thị bắt buộc phải hướng đến. Muốn thành phố văn minh phát triển phải tính đến hạ tầng trước nhất. Vì vậy, việc thiết lập kỷ cương đường phố bằng cách phạt nặng hãy kết hợp song song xây dựng thành phố văn minh với đầy đủ tiện nghi cho người đi đường.

Mai Hạnh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 30 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 31 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 43 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top