Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào chuẩn bị quốc tang nạn nhân tai nạn máy bay

Chủ nhật, 16:04 20/10/2013 | Bốn phương

Lào dự kiến tổ chức quốc tang cho các nạn nhân tai nạn máy bay trên sông Mekong vào ngày mai, trong khi giới chức đã xác định được vị trí của chiếc hộp đen.

Mặc dù giới chức hôm qua chưa tìm thấy dấu vết của thân máy bay, tờAustralian dẫn lời lãnh đạo thuộc Bộ Ngoại giao Lào, Boualy Phaketsongkham, cho biết tín hiệu của chiếc hộp đen máy bay vừa được định vị và nó sẽ được thu hồi trong ngày cuối tuần. "Họ tìm thấy tín hiệu của hộp đen và mọi người sẽ thu hồi nó", ông nói.

Theo Văn phòng Thông tin Quốc gia Thái Lan (NTT), tổng cộng 38 thi thể đã được tìm thấy từ sông Mekong, sau khi vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của 49 người, gồm 44 hành khách và 5 người thuộc tổ bay. Văn phòng cho biết Lào dự kiến ngày 21/10 là ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn.

Bên cạnh những thi thể đã được phát hiện, chính quyền Lào nói họ cũng tìm thấy 5 bộ phận thi thể. Giới chức cho hay công tác xác định danh tính gặp khó khăn vì thi thể nạn nhân mất các bộ phận như tay, ngón tay. Tuy nhiên, việc nhận dạng thi thể dự kiến kết thúc trong vòng một tuần.

Các đội cứu hộ của Pháp và Thái Lan hôm qua sử dụng những con thuyền nhỏ để quét mặt nước bằng thiết bị radar siêu âm, trái ngược với công việc tìm kiếm những ngày trước đó, có lúc người dân Lào đi trên các con thuyền đuôi dài và tìm kiếm dưới vùng nước tối tăm.

Tai nạn máy bay xảy ra hôm 16/10, khi chiếc ATR-72 của hãng Lao Airlines mang số hiệu QV301 bay từ Vientiane tới Pakse đi vào vùng thời tiết bão và rơi xuống sông Mekong. Vị trí tai nạn nằm cách sân bay Pakse 7 km. Máy bay được cho là bị gió đẩy đi khi đang chuẩn bị hạ cánh, rồi va chạm xuống bờ sông Mekong và biến mất dưới nước.

Sydney Morning Herald dẫn lời nhân chứng mới cho biết chiếc máy bay động cơ đôi đã va vào ngọn cây trong bão và trượt từ mặt đất xuống nước, trôi nổi một lúc trước khi chìm hẳn. Một số người dân địa phương tiếp cận máy bay trước khi nó chìm nhưng không thể vào trong, các nhân chứng nói.

Khoảng một nửa số người trên máy bay là người nước ngoài. 5 người gốc Việt thiệt mạng là ông Lê Huề, 74 tuổi, và vợ là Vương Thị Ngân, 69 tuổi, đều có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Pakse, tỉnh Champasak; con gái của hai ông bà là bà Lê Thị Trinh 45 tuổi, tên tiếng Lào Phommasone Chida; bạn của gia đình ông Huề là bà Đào Thị Liễu, quốc tịch Canada. Ngoài ra còn có nữ tiếp viên Lao Airlines tên tiếng Việt là Đặng Thị Hiệp, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Tân An, bản Bunnodom, Pakse.

"Đây là nỗi mất mát lớn nhất trong đời tôi", Souksamone Phommasone nói khi ông chuẩn bị hỏa táng vợ là bà Trinh. Bà cùng cha mẹ trở về Pakse trên chuyến bay định mệnh, sau khi thăm người thân ở Vientiane. Đây là tai nạn máy bay thảm khốc nhất từng được biết đến trong lịch sử Lào.

Theo Trọng Giáp
VnExpress.net
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Người phụ nữ mang thai không đi làm vẫn có 1,3 tỷ tiêu xài, cảnh sát ập đến nhà thì chứng kiến hiện trường gây sốc: Đường dây tội phạm hơn 52 nghìn tỷ bị triệt phá

Chuyện đó đây - 18 giờ trước

Tại nhà riêng của người phụ nữ mang thai, cảnh sát phát hiện số lượng tiền mặt khổng lồ và nhiều thẻ ngân hàng khác.

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Số thương vong ở lễ hội té nước tăng: 243 người chết, 85% vì tai nạn xe máy

Bốn phương - 1 ngày trước

Theo con số thống kê mới nhất, 243 người thiệt mạng tại lễ hội té nước Songkran ở Thái Lan. Nguyên nhân chính gây ra thương vong do va chạm giao thông.

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Người đàn ông đứng chặn giữa đường ray để ngăn tàu chở dầu đi qua, tưởng bị phạt nào ngờ còn được trọng thưởng hơn 1 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sự việc này dù đã xảy ra khá lâu nhưng nhiều năm gần đây được chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Sếp cho nhân viên nghỉ phép nếu đi làm cảm thấy không vui

Bốn phương - 1 ngày trước

Để đạt được sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người sếp ở Trung Quốc cho phép nhân viên nghỉ nếu có tâm trạng không tốt.

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Đôi vợ chồng trúng số 31 tỷ đồng: Sống giản dị, mang tiền đi từ thiện

Bốn phương - 1 ngày trước

Tại Anh, câu chuyện vợ chồng trúng giải xổ số trị giá 1 triệu bảng Anh đã khiến nhiều người nể phục vì lối sống giản dị.

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Một phụ nữ suýt mất mạng vì 20 cục máu đông ở chân sau khi sinh

Bốn phương - 1 ngày trước

Một bà mẹ đã chia sẻ hình ảnh đáng sợ về 20 cục máu đông chết người được tìm thấy ở chân cô sau khi sinh con.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Top