Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai: Vì vài ba triệu đồng, nhóm trai bản lừa tình bán người qua biên giới

Thứ ba, 10:33 12/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 11/9, Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất kết luận điều tra về vụ buôn bán người qua biên giới và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng trong đường dây buôn bán người.

Các đối tượng Lở và Minh. Ảnh: TL
Các đối tượng Lở và Minh. Ảnh: TL

Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố là Lò Láo Lở (30 tuổi, ở thôn Vù Lùng Sung, xã Trung Chải, huyện Sa Pa); Lý Văn Minh (35 tuổi, trú tại thôn Ná Lùng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát) và Bàn Văn Quyền (23 tuổi, ở xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai).

Kết quả điều tra cho hay, từ năm 2015, Lý Văn Minh sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây Minh đã quen biết một phụ nữ tên Phủ. Đối tượng này cho Minh số điện thoại và bảo về Việt Nam tìm phụ nữ tuổi từ 18 đến 30 đưa sang Trung Quốc bán cho Phủ.

Đầu năm 2016, Minh quen biết Bàn Văn Quyền và đã rủ đối tượng này cùng tham gia lừa gạt phụ nữ trẻ, đặc biệt là các cô gái dân tộc để đưa quan biên giới bán kiếm tiền tiêu sài. Nghe Minh gợi ý, Quyền nhanh chóng đồng ý. Tiếp đó, Minh gặp lại Lò Láo Lở là người bạn đã quen biết từ trước và hai người trao đổi số điện thoại để bàn việc “làm ăn lớn”.

Tiếp đó, khoảng tháng 8/2016, Lở gặp và quen biết người đàn ông tên là Sính đang sinh sống ở Trung Quốc. Đối tượng cho số điện thoại và yêu cầu Lở tìm phụ nữ Việt Nam dưới 30 tuổi đưa sang Trung Quốc bán cho Sính.

Cuối tháng 8/2016, Minh lên mạng xã hội và làm quen với chị Đặng Thị Đ (trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Với rắp tâm lừa bán nạn nhân ra nước ngoài, sau 3 ngày quen biết, Minh nói lời yêu thương và hẹn chị Đ đến khu vực ga Lào Cai (phường Phố Mới, TP Lào Cai) chơi. Minh thuê nhà nghỉ rồi ở cùng chị Đ. Hai ngày sau, Minh đưa chị Đ đến một phòng trọ do Minh và Quyền thuê trước đó.

Sau đó Minh, Quyền, Lở đưa chị Đ đến gặp đối tượng Sính và được tên này trả công 6.500 Nhân dân tệ. Minh đổi ra tiền Việt Nam chia cho Quyền 3 triệu đồng, Lở 2 triệu đồng, phần còn lại Minh giữ để tiêu xài cá nhân.

Thấy việc kiếm tiền dễ dàng, Minh và Quyền tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 17/6/2016, chị Lý Thị V (trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đi khám bệnh tại TP Lào Cai và có quen biết với Minh qua mạng xã hội Zalo. Ngày 18/10/2016, Minh đến gặp mặt chị V, đặt vấn đề yêu đương và nhờ chị V đưa sang Trung Quốc hứa trả tiền công 500.000 đồng.

Không biết đến dã tâm của Minh, chị V đồng ý và bị Minh cùng đồng bọn bán vào động mại dâm. Phi vụ lừa bán người trót lọt, Minh được người phụ nữ tên Phủ trả 6.000 Nhân dân tệ. Số tiền còn thiếu, đối tượng này hứa sẽ trả sau khi bán được người. Tuy nhiên, do chị V không đẹp gái, bán không được giá nên Phủ không trả Minh số tiền còn lại. Về phần bị hại Lý Thị V, sau khi sang Trung Quốc đã bị mua đi, bán lại cho nhiều người, sau đó được Công an Trung Quốc giải cứu và đưa về Việt Nam.

Bằng thủ đoạn tương tự, nhóm của Minh còn lừa một số cô gái khác bán qua biên giới. Vụ án đang được các cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai hoàn tất để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Hà Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 28 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 8 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top