Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lào Cai: Một vụ tranh chấp đất đai hy hữu

Thứ ba, 16:10 27/12/2016 | Pháp luật

GiadinhNet- Dân đang sản xuất nông nghiệp ổn định thì chính quyền huyện Sa Pa cưỡng chế thu hồi đất rồi giao cho chính quyền thị trấn. Sau đó đất lại được đem cho thuê, khiến tranh chấp kéo dài.

Huyện thu hồi giao cho thị trấn

Thuê lại hơn 4000 m2 đất tại tổ 13, thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) của hộ ông Phạm Văn Thì để trồng hoa từ năm 1999, hơn 15 năm nay, hộ ông Nguyễn Văn Thao sản xuất hoa ly, hoa hồng ổn định.

Nhiều người dân địa phương và ông Trần Văn Nha – Tổ trưởng Tổ 13 cũng xác nhận hộ ông Thao đã canh tác trồng hoa ổn định hơn chục năm nay.

Ông Nguyễn Văn Thao cho PV biết: “Đến tháng 6/2015, UBND huyện Sa Pa ra QĐ xử phạt hành chính 2 triệu đồng với lý do lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp. Tôi là người thuê đất và không tranh chấp với ai nên tôi không nộp phạt. Vậy là đến ngày 3/11/2015, UBND huyện Sa Pa đã tổ chức đoàn cưỡng chế ruộng hoa ly của gia đình tôi gây thiệt hại khoảng 700 triệu đồng”.


Ông Nguyễn Văn Thao cho biết là đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau khi khu trồng hoa ly của gia đình bị phá. (ảnh: HC)

Ông Nguyễn Văn Thao cho biết là đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau khi khu trồng hoa ly của gia đình bị phá. (ảnh: HC)

Trong khi đó, ông Lê Tân Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa cho rằng việc dân kêu bị phá hoại tài sản là “không có cơ sở”. Ngày 15/9/2000, UBND tỉnh Lào Cai đã có QĐ thu hồi giao cho Cty TNHH công nghệ Việt Mỹ thuê đất để thực hiện việc trồng cây.

“Cty Việt Mỹ sử dụng, quản lý phần diện tích trên cho đến khi có các QĐ thu hồi đất của UBND tỉnh Lào Cai (ngày 15/12/2006 và 20/8/2013). Ngày 15/4/2015, UBND huyện đã nhận bàn giao diện tích đất trên từ Cty Việt Mỹ. Ngày 25/5/2015, UBND huyện tiến hành bàn giao diện tích đất đã thu hồi của Cty Việt Mỹ cho UBND thị trấn Sa Pa quản lý”- ông Lê Tân Phong cho hay.

Điều đáng lưu ý là từ khi thuê đất, Cty Việt Mỹ đã không sử dụng đúng mục đích thuê đất và còn cho người dân thuê lại. Tại QĐ số 2183/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 về việc thu hồi đất của Cty Việt Mỹ có nêu hiện trạng thu hồi đất như sau: “Một phần diện tích đất trước đây chưa được giải phóng mặt bằng, phần còn lại Cty TNHH công nghệ Việt Mỹ đã tự ý cho các hộ dân thuê lại để trồng hoa”. Như vậy, UBND huyện Sa Pa không thể căn cứ vào QĐ thu hồi đất của UBND tỉnh Lào Cai đối với Cty Việt Mỹ để quy các hộ dân đang sản xuất nông nghiệp ổn định hàng chục năm nay là lấn chiếm đất đai.

Chính quyền thị trấn thuê người trông hay cho thuê lại?

Ngày 3/11/2015 là ngày ông Nguyễn Văn Thao tố UBND huyện Sa Pa cưỡng chế phá hủy ruộng hoa ly của ông, nhưng đối với chính quyền thì đây là ngày UBND huyện Sa Pa “bàn giao đất trên thực địa” cho UBND thị trấn Sa Pa quản lý.

Theo “Biên bản giao đất trên thực địa” được lập lúc 14h ngày 3/11/2015 tại vị trí đất đã chiếm của hộ ông Phạm Văn Thì – tổ 13. Ban thực hiện cưỡng chế (bên giao đất) gồm có ông Lê Tân Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện, bên nhận đất có Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa…


Ông Nguyễn Văn Thao cho biết là đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau khi khu trồng hoa ly của gia đình bị phá. (ảnh: HC)

Ông Nguyễn Văn Thao cho biết là đã bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng sau khi khu trồng hoa ly của gia đình bị phá. (ảnh: HC)

Cũng theo Biên bản bàn giao đất thực địa, UBND thị trấn Sa Pa “cam kết tự quản lý theo đúng ranh giới, diện tích đã nhận bàn giao, không xảy ra tái lấn chiếm”. Tuy nhiên, sau cuộc cưỡng chế này gia đình ông Nguyễn Văn Thao tiếp tục canh tác hoa ly.

Theo ông Nguyễn Văn Thao: “Đến ngày 6/10/2016 ông Trần Văn Nha - Tổ trưởng Tổ 13 có dẫn 2 người đến đất của tôi và nói là người được UBND thị trấn thuê trông coi diện tích đất của tôi đang làm. Người đàn ông tên là Linh nói nếu tôi muốn tiếp tục trồng hoa thì phải cắt phần trăm cho anh ta. Tiếp đó, đến khoảng 10h ngày 18/10/2016 ông Linh và 4 người khác đi xe ôtô đến vườn nhà tôi và không cho gia đình tôi hái hoa ly và đấm đá tôi chảy máu mồm. Tôi đã đến CA thị trấn trình báo sự việc”.

Xác nhận sự việc với PV, CA thị trấn Sa Pa cho biết người gây ra xô xát với anh Thao là anh Vũ Trà Linh (HKTT xã Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình). Một lãnh đạo CA thị trấn cho biết: “Anh Linh là người được UBND thị trấn cho thuê đất nên đã có xô xát với anh Thao. Ngày 8/11/2016, hai bên đã đến CA thị trấn và thỏa thuận dân sự, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự”.

Theo quan sát của PV, “người của thị trấn” không những ngăn hộ anh Thao thu hoạch hoa ly mà còn “xen canh” cây su su vào ruộng hoa ly của nhà anh Thao. Như vậy tranh chấp giữa người trồng su su và người trồng hoa ly có lẽ chưa có điểm dừng…

Để làm rõ việc UBND thị trấn Sa Pa thuê người trông coi hay đem đất cho tư nhân thuê, phóng viên báo chí đã đến trụ sở thì được biết ông Nguyễn Văn Thái - Chủ tịch UBND thị trấn đi họp. Tuy nhiên, khi PV liên lạc với ông Thái thì ông Thái cho biết hiện đang nghỉ để chữa bệnh.

Theo LS Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn LS TP Hà Nội): “Trong trường hợp này cần phải xác định rõ trách nhiệm quản lý đất đai của UBND huyện và UBND thị trấn đối với lô đất. Trước khi ra quyết định xử phạt, cưỡng chế phải làm rõ căn cứ phát sinh QSĐ của của hộ anh Thao, nếu anh Thao lấn chiếm thì xử phạt hoặc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu đúng anh Thao thuê từ năm 1999 thì việc cưỡng chế là trái quy định của pháp luật, cưỡng chế gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.”.

Nguyễn Khánh

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top